Trong khi nguồn cung trong nước dư thừa khiến nhiều mặt hàng nông sản rớt giá mạnh, mặt hàng rau quả vẫn được nhập khẩu nhiều trong 3 tháng đầu năm 2018 với giá trị tăng nhanh gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.
 

Theo báo cáo do Bộ Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố, Việt Nam đã nhập khẩu thêm khoảng 92 triệu USD giá trị mặt hàng rau quả trong tháng 3, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong quý I lên 340 triệu USD, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, bình quân mỗi ngày Việt Nam nhập khoảng 3,7 triệu USD hàng rau quả, tương đương hơn 86 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhập khẩu rau củ lại tăng nhanh trong bối cảnh nhiều địa phương trong nước đang phải loay hoay tìm cách giải cứu các mặt hàng nông sản rớt giá mạnh như củ cải, su hào, khoai tây.

Báo cáo cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 76 triệu USD nhập khẩu mặt hàng rau, tăng hơn 1/3 giá trị (36,7%) so với cùng kỳ năm trước. Điều này đồng nghĩa người Việt mỗi ngày đã dùng 19,3 tỷ đồng mua rau củ ngoại.

Nhập khẩu mặt hàng quả cũng tăng nhanh với mức gần 50%, ước đạt 258 triệu USD.

Hai thị trường Việt Nam nhập rau quả nhiều nhất vẫn là Thái Lan (chiếm 45% thị phần) và Trung Quốc (chiếm xấp xỉ 20%).

Loay hoay cứu nông sản, người Việt vẫn chi 19 tỷ đồng/ngày nhập rau củ trong quý I
Nhập khẩu rau quả của VIệt Nam 2 tháng đầu năm. (Bộ NN&PTNT)

Về tình hình giá rau quả, Bộ Nông nghiệp cho biết thị trường trái cây và rau củ biến động tăng giảm thất thường trong những tháng đầu năm bởi tính thời vụ, đặc biệt một số nông sản giá giảm sâu do nguồn cung tăng vì điều kiện thời tiết thuận lợi nhưng nhu cầu không có đột biến.

Nhiều mặt hàng hoa quả lại được giá trong quý I. Cụ thể, giá mít Thái tại Đồng bằng Sông Cửu long tăng gấp 2-3 lần cùng kỳ lên mức kỷ lục 40.000-50.000 đồng/kg, dưa hấu Trà Vinh đạt mức giá có lời là 7.400 đồng/kg, vú sữa Tiền Giang được bán với giá cao là 18.000-20.000 đồng.

Ngược lại, giá rau tại một số địa phương như Lâm Đồng và nhiều tỉnh miền Bắc giảm mạnh. Trong tháng 3, báo cáo cho thấy giá khoai tây chỉ còn 10.000-11.000 đồng/kg (loại 1), hành tây còn 3.000 đồng/kg (giảm 4 lần so với trước Tết); cà rốt còn 20.900 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg), hay bắp cải trắng giảm từ 11.500 còn 9.500 đồng/kg.

Với su hào và củ cải, Bộ Nông nghiệp xác nhận giá 2 loại rau củ này tại một số địa phương ở miền Bắc giảm chỉ còn 1.000-2.000 đồng/kg.

Việc giá rớt thảm khiến nhiều nơi xảy ra tình trạng nông dân phải nhổ bỏ củ cải và bắp cải, thậm chí bỏ thối đầy đồng.

Những cuộc giải cứu lại được phát động, thậm chí ngay tại một huyện của Hà Nội, nơi nhu cầu tiêu dùng được xếp vào hạng cao nhất nhì toàn quốc. Một điểm khác nữa so với những cuộc giải cứu trước đây là không chỉ có một loại nông sản cần cứu, mà liền một lúc nhiều mặt hàng cần được người dân ra tay hỗ trợ.

Minh Tuệ