Với khối tài sản đã tăng lên 6,1 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng – ông chủ Vingroup – đã tăng hạng lên vị trí thứ 298 trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh của Forbes.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng từ 5,7 tỷ USD vào ngày 11/3 lên 6,1 tỷ USD vào ngày 24/3.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, tài sản của tỷ phú Vượng đã tăng thêm 400 triệu USD.

Với khối tài sản 6,1 tỷ USD, ông chủ Vingroup vẫn đứng đầu nhóm tỷ phú người Việt trên bảng xếp hạng tài sản của Forbes và là tỷ phú USD giàu thứ 298 thế giới, tăng 44 bậc so với thời điểm ngày 11/3.

Kiếm 400 triệu USD trong 2 tuần, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên hạng 298 thế giới
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thăng hạng chóng mặt trong top người giàu nhất hành tinh (ảnh: Trí thức trẻ).

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vương tăng trưởng tốt nhờ đà tăng giá của các cổ phiếu thuộc tập đoàn Vingroup như VIC, VRE.

Trong phiên giao dịch cuối tuần qua, dù chỉ số Vn-Index giảm 18,77 điểm do chịu tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ – Trung Quốc, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup vẫn đi ngược thị trường chung, giúp tài sản của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng tăng hơn 1.000 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/3, giá cổ phiếu VIC đạt 109.500 đồng/cổ phiếu, tăng 1,4% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, tài sản của một số tỷ phú lại giảm theo thị trường chung.

Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, tiếp tục giảm 534,18 tỷ đồng do cổ phiếu HPG giảm 1.400 đồng xuống 61.400 đồng/cổ phiếu.

Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Vietjet Air kiêm Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, ước tính cũng giảm hơn 102 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 23/3 do giá cổ phiếu VJC và HDB lần lượt giảm 0,2% và 1,2%.

Nguyễn Trang