Là một trong 1.864 hòn đảo thuộc quần đảo Thousand, đảo có tên Just Room Enough Island, chỉ có khoảng rộng vừa vặn để xây một ngôi nhà nhỏ và trồng một cây trên đó.

Sở dĩ có cái tên Just Room Enough Island (“Hòn đảo chỉ vừa một căn phòng”) là bởi hòn đảo có diện tích cực kỳ nhỏ, chỉ vừa đủ để xây một căn nhà nhỏ xíu và trồng thêm một cái cây bên cạnh, ngoài ra không còn một thứ gì khác.

Hòn đảo tí hon: chỉ xây vừa một ngôi nhà và trồng được một cây
Hòn đảo có diện tích là 3.300 feet vuông (khoảng 300 mét vuông)

Just Room Enough Island là một mảnh đất bé nhỏ nằm ở vịnh Alexandria thuộc New York. Hòn đảo này một trong 1.864 hòn đảo khác nằm trên sông St. Lawrence, là một phần của quần đảo Thousand.

Hòn đảo tí hon: chỉ xây vừa một ngôi nhà và trồng được một cây
Hòn đảo chỉ đủ rộng để xây một ngôi nhà nhỏ và trồng một cái cây

Sau khi được công nhận là một hòn đảo, nó đã được gia đình Sizelands ở địa phương mua lại vào năm 1950 với mục đích làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần.

Sau khi mua hòn đảo, họ đặt tên cho “hòn đảo tí hon” này cái tên Just Room Enough Island và xây một ngôi nhà, trồng một cái cây trên đó.

Tuy nhiên, kế hoạch nghỉ dưỡng bị “phá sản” khi khách du lịch cứ nườm nượp đến thăm thú vì hòn đảo rất độc đáo và ấn tượng.

NguyễnThoa