Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho rằng, việc Việt Nam bị thủng lưới ở một giải đấu là chuyện thường.

Sau 405 phút giữ sạch lưới, đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên tại AFF Cup 2018 trong trận bán kết lượt đi gặp Philippines. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn giành chiến thắng 2-1 và vị HLV người Hàn Quốc tỏ ý hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Thầy Park chia sẻ: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của các học trò khi giành chiến thắng ở trận đấu hôm nay trước khi về Hà Nội. Tôi cảm ơn các học trò vì họ đã nỗ lực hết mình. Toàn đội đã chiến đấu để hướng tới chiến thắng”.

“Việc Việt Nam thủng lưới bàn đầu tiên, tôi chỉ có thể nói không có đội bóng nào là hoàn hảo cả, nên việc để thủng lưới ở một giải đấu là chuyện thường. Quan trọng là chúng tôi đã chơi tốt, theo đúng chiến thuật. Và còn rất nhiều điều cần cải thiện cho những trận đấu tiếp theo”, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho hay.

HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Đánh giá tiếp về trận đấu, thầy Park chia sẻ: “Chúng tôi bỏ lỡ một vài cơ hội, Đức Chinh, Công Phượng là những người bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng tôi đánh giá cao việc các cầu thủ vẫn tạo ra cơ hội ghi bàn trong những thời điểm chủ động giảm nhịp độ trận đấu.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu với lối chơi bóng bổng của Philippines và tôi yêu cầu các học trò tập trung tối đa trong vòng cấm”.

HLV Park Hang-seo dành lời khen cho Phan Văn Đức: “Văn Đức xứng đáng được khen ngợi trong trận này. Cậu ấy tuân thủ đúng chiến thuật và yêu cầu tôi đề ra trước trận.

Tôi luôn tin tưởng 23 cầu thủ kể cả Văn Toàn, người đang dính chấn thương phải ở nhà. Tôi thấy tất cả đều thể hiện rất tốt trong suốt giải đấu này. Tôi luôn làm việc cùng toàn đội để tìm ra đội hình ưng ý nhất cho tuyển Việt Nam trong mỗi trận đấu mỗi trận đấu”.

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà của Philippines giúp thầy trò HLV Park Hang-seo chiếm lợi thế không nhỏ trước trận lượt về. Hơn nữa, lối chơi đội tuyển Việt Nam đang thể hiện càng thêm phần khiến khán giả yên tâm.

Trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 19h30 ngày 6/12 trên sân Mỹ Đình. Chỉ cần không để đối phương ghi bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết.

Bảo Hà (Tổng hợp)