Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên trang chủ AFF Cup, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những chia sẻ về cuộc sống tại Việt Nam và những gắn bó với đội tuyển.

HLV Park Hang-seo khẳng định Việt Nam chính là đội tuyển mà ông muốn làm HLV nhất. Kể từ khi dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam hồi tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo đã lập được nhiều chiến công đáng tự hào.

Trong đó, phải kể tới thành tích giúp U23 Việt Nam lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2018 và đưa Olympic Việt Nam vào đến bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

HLV Park Hang-seo. (Ảnh: Thethao)

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã có bài trả lời phỏng vấn trên trang chủ của AFF Cup. Khi phóng viên hỏi về việc nếu được chọn dẫn dắt một đội tuyển trên thế giới, ông sẽ chọn đội nào?, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Việt Nam. Tôi muốn được huấn luyện và cùng đội bóng giành chiến thắng hơn những kỳ nghỉ”.

videoinfo__video3.dkn.tv||42396e086__

HLV Park Hang-seo tiết lộ món ăn khoái khẩu ở Việt Nam. (Nguồn: Webthethao)

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng tiết lộ rằng, ông rất thích món bún chả Việt Nam. Mỗi khi có cơ hội, ông thường xuyên thưởng thức món ăn này.

Chia sẻ với tờ Zing, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết món ăn Việt Nam mà ông thích nhất chính là nước mắm.

“Nếu có một bát nước mắm, tôi có thể ăn mọi thứ. Ngoài ra thì tôi cũng rất thích món cơm chiên.” HLV Park Hang-seo cho biết.

Cũng liên quan đến ẩm thực, trong đợt dự ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo và các học trò thường xuyên thưởng thức món kim chi, món ăn truyền thống, nổi tiếng của Hàn Quốc, theo báo VTC News. 

Ngoài ra, vị thuyền trưởng 59 tuổi còn tiết lộ, các học trò ở trên tuyển Việt Nam coi kim chi (món ăn truyền thống của Hàn Quốc) như một thành phần không thể thiếu trong bữa cơm.

“Ở Việt Nam thường có gì tôi ăn nấy. Nhưng ở Indonesia, tôi có một người quen và thường nhờ anh ấy mua một số loại thịt bò, kim chi và lá rong biển để cung cấp cho đội tuyển. Sau này thì tôi mới thấy các cầu thủ cũng ăn kim chi rất nhiều. Đôi lúc tôi xuống ăn muộn thì không còn nữa”.

Ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng với 2 trận toàn thắng (ghi 5 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào). Tại giải đấu lần này, người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giúp tuyển Việt Nam chấm dứt “cơn khát” vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Thanh Thanh (tổng hợp)