Trước thềm cuộc chạm trán Iran, HLV Park Hang-seo tôn trọng đối thủ và khẳng định ông và các học trò sẽ không chịu đầu hàng.

Tờ Tasnim (Iran) dẫn lời HLV Park Hang-seo: “Iran rất mạnh nhưng Việt Nam không bao giờ buông xuôi. Đối thủ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Asian Cup năm nay, và chúng tôi biết phải thể hiện tốt nhất những gì mình có trong cuộc đối đầu sắp tới”.

HLV Park Hang-seo trong buổi tập ngày 9/1, chuẩn bị cho trận đấu với Iran. (Ảnh: VFF)

Trước khi vào giải, HLV Park Hang-seo thừa nhận khó cầm chân được Iran nên lên kế hoạch giành một điểm trước Iraq và sau đó đánh bại Yemen để đoạt vé đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu giành 1 điểm của Việt Nam đã bị phá sản khi thua ngược Iraq 2-3 dù hai lần dẫn trước.

Nói về trận đấu tới, chiến lược gia người Hàn Quốc khá dè chừng. Theo ông, Iran là một đối thủ mạnh, và tuyển Việt Nam sẽ phải chơi cực kỳ xuất sắc thì mới đủ khả năng đối đầu đội bóng này. 

“Giờ đây, chúng tôi phải xem lại màn trình diễn trước Iraq, cũng như chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này. Iran là đối thủ rất mạnh, và tôi biết toàn đội bắt buộc phải chơi cực xuất sắc khi đối đầu họ”, HLV Park rất tôn trọng khi được hỏi về đối thủ sắp tới.

“Hy vọng chúng tôi sẽ có màn thể hiện tốt hơn trước Iran ở trận đấu tới mặc dù họ là một đối thủ mạnh hơn rất nhiều”, Tasnim News dẫn lời chiến lược gia 60 tuổi. 

Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam chưa từng gặp Iran, nhưng đã đụng độ ở các đội trẻ. Tại vòng bảng Asiad 2014, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura từng gây bất ngờ khi đánh bại Iran 4-1.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 12/1 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Al Nahyan, UAE. 

Hoàng Minh (Tổng hợp)