Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, thông qua người đại diện của mình, HLV Park Hang-seo mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam phê duyệt để ông chỉ tập trung dẫn dắt ĐTQG Việt Nam.

Trong bản tin tối qua (26/1) báo Dân Việt thông tin, HLV Park Hang-seo được cho là đã thông qua người đại diện của mình, gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) một yêu cầu khi mà hai bên đang đàm phán gia hạn hợp đồng.

HLV Park Hang-seo (Áo đỏ) trong vòng vây người hâm mộ. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, thông qua người đại diện của mình, HLV Park Hang-seo mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam phê duyệt để ông chỉ tập trung dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, thay vì phải kiêm nhiệm cả các đội trẻ như lứa U23, đội Olympic,… trong bản hợp đồng mới sẽ ký kết tới đây.

Nói cách khác, thầy Park muốn ở bản hợp đồng mới này, ông chỉ dẫn dắt ĐT Việt Nam, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng “Những chiến binh”, nhằm có được những kết quả tốt hơn thời gian vừa qua thay vì phải “phân tâm” vào các lứa trẻ. Nếu điều này xảy ra, bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu trình giành chinh phục tấm HCV SEA Games sau gần 60 năm chờ đợi mà không có HLV Park Hang-seo trên băng ghế chỉ đạo.

HLV Park Hang-seo. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó như Soha đưa tin, chia sẻ trong buổi họp báo hôm 19/1, HLV Park Hang-seo tế nhị cho biết, ông cảm thấy mệt mỏi khi tham dự các giải đấu triền miên tại Việt Nam. Đặc biệt, Asian Cup diễn ra ngay sau AFF Cup.

“Kể từ AFF Cup hồi tháng 11, tuyển Việt Nam đã thi đấu rất nhiều và thật sự khó có đầy đủ thể lực. Thật sự là tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi tập trung với đội lâu như vậy. Tính cả AFF Cup thì giờ là 3 tháng rồi. Về thể chất, tôi thấy mệt mỏi, nhưng về tinh thần, tôi phải cứng cỏi, vì tôi là HLV và các học trò của tôi thì đang mệt ngoài kia. Động lực cho các cầu thủ là rất quan trọng để họ chơi hết mình ở vòng 1/8 này”, HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Sau Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ còn nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều đó là Vòng loại World Cup 2022 (từ tháng 9 đến tháng 11), những trận đấu này sẽ diễn ra ngay gần thời điểm khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 30 (cuối tháng 11).

Khôi Minh (tổng hợp)