Một cá thể chim trĩ đỏ quý hiếm, nặng khoảng 1,2kg được đưa về khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) sau nhiều ngày bị nuôi nhốt.

Ngày 13/6, sau khi kiểm tra thấy chim trĩ khỏe mạnh bình thường, lực lượng chức năng đã thả cá thể chim trĩ đỏ quý hiếm này về khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Trước đó, ông Bùi Khắc Phúc và một số người dân ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể chim trĩ đỏ hoang dã được nuôi tại một gia đình trong huyện nên đã chụp ảnh và gửi cơ quan chức năng, theo Dân Trí.

Theo Báo Hà Tĩnh, sau khi kiểm tra, con chim được xác định là loài trĩ đỏ quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam, cần được bảo tồn. Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân đã đến thuyết phục gia đình bàn giao con chim trĩ để thả về tự nhiên.

Nhận thấy việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm là cần thiết, gia đình đã đồng ý gửi lại con chim cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thả vào rừng.

Hà Tĩnh thả một cá thể chim trĩ đỏ quý hiếm về tự nhiên sau nhiều ngày bị nuôi nhốt
Chim trĩ quý hiếm được thả về Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh). (Ảnh: Dân Trí)

Thúy Quỳnh