Các nhà nghiên cứu của Việt Nam vừa phát hiện thêm hai loài thực vật mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh). Điều đặc biệt là cả 2 loài thực vật được tìm thấy đều là trà mi hoa vàng – loài được các nhà nghiên cứu trên thế giới đặc biệt quan tâm.

Theo Dân Trí, 2 loài thực vật mới được đặt tên theo khu vực và địa danh mà chúng được tìm thấy là “Trà mi Vũ Quang” – Camellia vuquangensis và “Trà mi Hà Tĩnh” – Camellia hatinhensis.

Hai loài trà mi quý hiếm này vừa được công bố trên tạp chí quốc tế khoa học chuyên ngành Korean Journal of Plant Taxonomy.

Loài trà mi Vũ Quang được phát hiện tại các đai cao từ 50 – 100m so với mực nước biển, phân bố ở sinh cảnh ven sông suối, số cá thể được tìm thấy rất ít.

Trà mi Hà Tĩnh phân bố rộng, được phát hiện tại các đai cao từ 100 – 700m so với mực nước biển và mọc chung với các loài như táu mặt quỷ, dẻ, cùng một số loài trâm.

Báo Hà Tĩnh đưa tin, với phát hiện mới này, Vườn quốc gia Vũ Quang đã bổ sung thêm hai loài trà mi hoa vàng cho Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thời gian tới, Vườn sẽ có những nghiên cứu cụ thể nhằm bảo vệ hai loài trà mi quý hiếm này.

Các loài trà mi hoa vàng trên thế giới được xếp vào một trong những loại thực vật quý có nhiều giá trị cần được nhân giống và bảo tồn.

Hà Tĩnh phát hiện 2 loài trà mi hoa vàng quý hiếm ở Vườn quốc gia Vũ Quang
Cả 2 loài trà mi tìm thấy đều được các nhà nghiên cứu trên thế giới đặc biệt quan tâm. (Ảnh: Dân Trí)

Trong hơn 200 loại trà mi hoa vàng khác nhau trên thế giới, Việt Nam rất may mắn góp mặt 24 loại trà hoa vàng (chiếm tỷ lệ 12% tổng số loại trà vàng trên thế giới) và được xem là nguồn gen tự nhiên vô cùng quý hiếm.

Tuy nhiên với tình trạng khai thác không kế hoạch và bị đe dọa vì mất môi trường sống như hiện nay thì một vài năm tới trà hoa vàng có thể sẽ mất dần ở Việt Nam.

Vũ Loan