Grab chính thức thông báo đã mua lại toàn bộ mảng kinh doanh của Uber tại khu vực Đông Nam Á. Phía Grab khẳng định đây là thỏa thuận sáp nhập lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực.

Trong thông báo đưa ra sáng 26/3, Grab cho biết sẽ tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của Uber tại Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Theo Grab, sau khi sáp nhập, hãng sẽ nhanh chóng mở rộng dịch vụ GrabFood đến toàn bộ quốc gia Đông Nam Á vào quý tới. Ngoài lĩnh vực đặt xe công nghệ, Grab có tham vọng dẫn đầu với dịch vụ GrabFood.

Mặc dù không tiết lộ giá trị thương vụ, Grab cho biết Uber sẽ giữ 27,5% cổ phần trong Grab. Bên cạnh đó, CEO Uber Dara Khosrowshahi sẽ tham gia vào ban lãnh đạo của Grab.

Grab đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống của người dân Đông Nam Á bao gồm di chuyển an toàn và tiết kiệm, giao nhận hàng hóa và thức ăn, thanh toán điện tử và các dịch vụ tài chính.

Với thương vụ mua lại Uber, Grab sẽ được tiếp thêm sức mạnh để cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn như Go-Jek hay Lyft.

Nguyễn Trang