Liverpool vừa phá kỷ lục chuyển nhượng hậu vệ khi vượt qua Manchester City để giành hợp đồng với trung vệ Virgil van Dijk bằng số tiền 75 triệu bảng (100 triệu đô la).

Trung vệ 26 tuổi sẽ cập bến Anfield khi thị trường chuyển nhượng mở cửa ngày 1/1/2018. Tuyển thủ Hà Lan sẽ mang áo số 4. Van Dijk sẽ nhận 180.000 Bảng/tuần.

Theo Telegraph, mức giá 75 triệu bảng đã phá kỷ lục chuyển nhượng hậu vệ cũ của Benjamin Mendy với 67,5 triệu đôla từ Monaco sang Man City hè 2017. Liverpool và Southampton từng có xung đột về thương vụ này hè vừa qua, khi đội chủ sân St Mary’s tố cáo đối thủ đi đêm với Van Dijk. Chính sự kiên nhẫn của HLV Jurgen Klopp đã thuyết phục được Van Dijk. Ông quyết tâm không thay đổi mục tiêu của mình kể từ mùa Hè.

Giá chuyển nhượng 100 triệu đôla, Virgil van Dijk trở thành hậu vệ đắt giá nhất
Virgil van Dijk với chiếc áo đồng phục mới.

Hiện trung vệ người Hà Lan đã hoàn tất kiểm tra y tế tại Liverpool và đã trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Southampton chỉ thắng một trong 11 trận gần nhất và họ quyết định để Van Dijk ra đi nhằm bổ sung lực lượng trong tháng 1/2018 sắp tới. Van Dijk đã 11 lần đá chính cho Southampton mùa này, với một giải thưởng cầu thủ hay nhất trận.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Alan Shearer đã lên tiếng chỉ trích việc Liverpool chi số tiền khủng để chiêu mộ Virgil van Dijk. Anh cho rằng, cầu thủ người Hà Lan không xứng với mức giá này. “Van Dijk không xứng với mức giá ấy. Southampton lúc này có thể đưa ra bất kỳ giá nào họ muốn, bởi Liverpool đang tuyệt vọng,” cựu tuyển thủ Anh phát biểu với BBC Sport.

Sheare cũng nhận định tình huống này sẽ chắc chắn được lặp lại khi Liverpool tìm mua thủ môn, vị trí mà họ cũng đang rất thiếu.

Vũ Vũ