Tuyến đường liên xã ở huyện Thanh Trì (Tp.Hà Nội) chưa kịp bàn giao đã sạt lở nghiêm trọng, khiến khoảng 30 m bờ kè bằng đá bị xô đổ hoàn toàn.  

Tuyến đường sạt lở nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Yên Mỹ – Duyên Hà – Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) được khởi công từ tháng 10/2017. Vừa xây xong, tuyến đường này đã sạt lở nghiêm trọng và khoảng 30m bờ kè bằng đá bị xô đổ hoàn toàn, theo Vietnamnet.

Vị trí sạt lở nằm gần một cống thoát nước. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo người dân, việc sạt lở xảy ra sau cơn mưa lớn chiều tối ngày 12/5. Đến sáng hôm sau, tuyến đường đã sạt lở tan hoang. Dự án vừa xây dựng, nhưng đã sạt lở cũng khiến người dân tại khu vực này lo lắng.

Chủ đầu tư cho rằng cống thoát nước bị chắn dẫn tới nước chảy gây ra sạt lở. Ngày hôm qua 15/5, công nhân đã bắt đầu khắc phục những hư hỏng tại tuyến đường. (Ảnh: Vietnamnet)
Tổng chi phí xây dựng tuyến đường bao gồm cả giải phóng mặt bằng là khoảng 50 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnamnet)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì cho biết, nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn. Hôm xảy ra mưa, cống thoát nước ở phía trên đường đang thi công bị chặn. Nước không thoát theo đường cống mà chảy thẳng từ ngõ, ập xuống bờ kè nên xảy ra tình trạng sạt lở.

Bờ kè An Lão cũng bị sạt lở nặng sau trận mưa lớn tối 12/5. (Ảnh: LSVN)

Trận mưa lớn trong chiều tối ngày 12/5 cũng khiến bờ kè Ao Lão tại thôn Gia Thượng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) bị sạt lở. Hàng chục mét bờ kè đã bị cuốn trôi xuống dòng nước. Sự cố sạt lở đã ăn sâu hàng mét vào lòng đường quanh hồ gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Như Quỳnh