Đố vui: Trong những đồ vật trên chiếc bàn này, chỉ có một thứ là thật, bạn có biết đó là cái gì không?
Thật ra câu đố vui này liên quan tới trường phái vẽ tranh Anamorphic, tức là kỹ thuật vẽ tranh mà người xem phải đứng tại một góc độ nhất định mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tác phẩm. Trường phái nghệ thuật Anamorphic đã từng khá phổ biến trong thời kỳ Phục Hưng ở châu Âu, tuy nhiên nó đã bị các họa sĩ ngày nay quên lãng.

Bức vẽ đầu tiên của nghệ thuật Anamorphic từng được biết đến là một bản phác thảo con mắt của danh họa Leonardo da Vinci vào khoảng năm 1485. Một số bức tranh trên hang động tại Lascaux, Pháp cũng có thể là hình thức cổ xưa nhất của nghệ thuật đặc biệt này.

Video minh họa bản phác thảo con mắt của Leonardo da Vinci:
Một số tuyệt tác thuộc trường phái nghệ thuật này phải kể đến như những mái vòm cực đẹp “được vẽ” chứ không phải là “được xây” trong các nhà thờ tại Rome, Vienna:


So sánh với những siêu phẩm nghệ thuật Phục Hưng, chúng ta có thể thấy được rằng, các họa sĩ hiện đại có lẽ sẽ còn phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tái hiện lại được nét huy hoàng của thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật trong quá khứ.
Quang Minh
Xem thêm: