Mục điểm tin trong nước tối 17/6 của Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả những nội dung chính sau:

Quốc hội ‘chốt’ cấm dịch vụ đòi nợ thuê

Chiều 17/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, kết quả, 436/456 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành cấm loại dịch vụ này. 13 thành viên Quốc hội không tán thành việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, theo Thanh Niên.

Trước đó, giải trình về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến đề nghị cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Một số ý kiến đề nghị không quy định cấm mà thực hiện theo luật hiện hành (không cấm), đồng thời đổi tên gọi là “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Theo ông Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên Quốc hội. Theo đó, 317/409 thành viên đồng ý cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê (chiếm 77,51%). 91/409 đại biểu không đồng ý cấm loại hình dịch vụ này (chiếm 22,25%).

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu đa số ý kiến thành viên, đề nghị Quốc hội quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong dự thảo luật.

3 người Việt lọt top 100 nhà khoa học Châu Á năm 2020

Danh sách 100 nhà khoa học tiêu biểu của châu Á do Asian Scientist (Singapore) công bố năm nay có tên của 3 nhà khoa học Việt Nam là PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân, TS Phạm Thị Thu Hà và TS Trần Thị Hồng Hạnh.

PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân đến từ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được vinh danh vì những thành tích trong lĩnh vực Khoa học vật liệu. Bà nghiên cứu tổng hợp xúc tác nano hợp kim Pt-Mo trên vật liệu nano Ti0, 8W0, 202 để nâng cao khả năng chịu đầu độc CO và giảm giá thành cho loại pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp methanol là một dạng năng lượng tái tạo. 

TS Phạm Thị Thu Hà đến từ Trường ĐH Tôn Đức Thắng được vinh danh ở lĩnh vực Nông nghiệp. Bà được ghi nhận với nghiên cứu về phát triển các giống lúa chịu mặn thông qua chọn lọc bằng dấu chuẩn phân tử và phổ biến chúng ở các vùng bị ảnh hưởng của điều kiện mặn tại đồng bằng sông Cửu Long.

TS Trần Thị Hồng Hạnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được ghi nhận trong lĩnh vực Khoa học cuộc sống. TS Hạnh đã nghiên cứu sử dụng phương pháp sắc ký vân tay kết hợp với thiết bị hiện đại nhằm đánh giá thành phần dược liệu và chất lượng dược liệu.

Quốc hội nhất trí bỏ hộ kinh doanh ra khỏi Luật Doanh nghiệp

Sáng 17/6, với 90,68% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với 10 chương, 218 điều. Đáng chú ý, luật đã bỏ hẳn một chương (chương VIIa) quy định về hộ kinh doanh để xây dựng một luật riêng.

Trước đó, thảo luận tại hội trường ngày 21/5 về dự luật này, nhiều ĐBQH cho rằng đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp thì ít có lợi. Cụ thể số hộ kinh doanh hiện nhiều gấp 5-6 lần số DN, bản chất hoạt động, cách thức và quy mô của hộ kinh doanh rất khác so với DN, nếu bị coi như là DN thì hoạt động của các hộ kinh doanh có thể gặp khó khăn.

Phúc XO bị tuyên phạt 12 năm tù

Chiều nay 17/6, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Trần Ngọc Phúc (38 tuổi, tức Phúc XO) và 12 đồng phạm trong vụ án “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “không tố giác tội phạm”.

Theo đó, với nhóm tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên Trần Ngọc Phúc từ 12 năm tù; các bị cáo Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đinh Văn Đức, Đỗ Quốc Thịnh, Lê Văn Dương Em, Cao Văn Thịnh bị HĐXX tuyên từ 7 – 9 năm tù.

Với nhóm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên Trần Ngọc Tài (em trai Phúc XO) 4 năm tù, Đặng Trung Nghĩa 1 năm 6 tháng tù, Trần Thị Quỳnh 1 năm tù, Nguyễn Thị Mộng Đang 9 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang bị tuyên 9 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm.

Đối với 600 triệu đồng mà vợ bị cáo Phúc nộp vào tài khoản cơ quan điều tra, HĐXX tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước, để trừ đi số tiền thu nhập bất chính của bị cáo Phúc trong vụ án.

Chàng phượt thủ đi 65 nước với hơn 80.000 km bằng xe máy trong 3 năm

Ngày 16/6, phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa (33 tuổi, Tiền Giang) về Việt Nam bằng máy bay sau khi mắc kẹt ở châu Phi vì Covid-19. Anh đã có 1.111 ngày đi khắp thế giới với chiếc xe máy mang biển số Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình, nam phượt thủ cho biết: “Mình cứ luôn chờ đợi ngày chạy chiếc xe biển số 63H2-6736 yêu quý về lại cửa khẩu Mộc Bài giống hệt như lúc khởi hành ngày 1.6.2017, nhưng người tính không bằng…virus tính mà, chuyến đi phải kết thúc đột ngột tại Mozambique không thể tiếp tục được nữa. Nhìn lại mình cũng vừa kịp lúc đã lăn bánh chiếc xe biển số Việt Nam qua tất cả các châu lục gồm Á, Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Úc và châu Phi, còn Nam Cực chỉ… đi tàu ra chứ không mang xe ra được, hoàn thành chặng đường khoảng 80.000 km, qua 65 quốc gia…”.

Đăng Khoa cho biết đã khám phá khắp miền thế giới, tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau từ những nước rất phát triển như Bắc Âu, Tây Âu, Bắc Mỹ, đến những nước nghèo khó ở châu Phi, Trung Mỹ, rồi vùng Trung Đông, Nam Mỹ, châu Đại Dương, những nơi xa xôi hẻo lánh như Amazon, Greenland hay đảo Svalbard ở sát Bắc Cực. Anh cũng đi “tận cùng thế giới” ở Patagonia rồi xuống luôn cả châu Nam Cực, những hoang mạc rộng lớn giữa lòng nước Úc, từ những ngôi làng hoang vắng không ai biết, đến những đại đô thị như New York, Paris, Seoul, Sydney, Berlin, Rome, Toronto, Chicago, Los Angeles, San Francisco…