Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 31/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội có thêm đường 8 làn xe ở quận Nam Từ Liêm

Dài 1,3 km, rộng 50 m, tuyến đường có điểm đầu giao với Quốc lộ 32, điểm cuối giao với đường Trần Hữu Dực quận Nam Từ Liêm, theo VnExpress.

Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi Quốc lộ 32) thuộc địa bàn phường Xuân Canh, quận Nam Từ Liêm và phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) dài 1,3 km được khởi công tháng 10/2016 và khánh thành vào tháng 4/2019.

Dự án có tổng mức đầu tư 264 tỷ đồng. (Ảnh: VnExpress)

Dự án có tổng mức đầu tư 264 tỷ đồng. Tuyến đường có kết cấu mặt đường bê tông nhựa, xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè…

Đường rộng 50m, riêng bề rộng làn xe chạy 30m (8 làn xe). Dải phân cách giữa 4m, hè đường mỗi bên rộng 8m.

Từ 1/6, công khai biển số ôtô, xe máy vi phạm trên mạng

Chiều 30/5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra mắt phần mềm tra cứu thông tin Giấy phép lái xe và phương tiện vi phạm qua hình ảnh tích hợp trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Theo báo Dân Trí, lực lượng CSGT chia sẻ thông tin dữ liệu về các trường hợp giấy phép lái xe (GPLX) đang bị tước và tạm giữ quá thời hạn (trường hợp không đến chấp hành quyết định xử phạt) tại cơ quan CSGT, để Tổng cục Đường bộ Việt Nam tra cứu thông tin, phục vụ công tác cấp đổi GPLX.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cũng chia sẻ dữ liệu quản lý GPLX cho lực lượng CSGT để phục vụ công tác nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Việc trao đổi thông tin giữa hai đơn vị thông qua ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý người lái xe trong tình hình hiện nay.

Lãnh đạo Cục CSGT và Tổng cục Đường bộ đồng thuận chia sẻ thông tin dữ liệu về các trường hợp giấy phép lái xe (GPLX) đang bị tước và tạm giữ quá thời hạn. (Ảnh: Dân Trí)

Đối với phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống giám sát sẽ xử phạt trực tiếp, gửi thông báo cho chủ xe, thông báo qua hệ thống đăng kiểm, lực lượng CSGT tiến hành thông báo những vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông trong toàn quốc.

(xem thêm)

Thanh niên mặc áo mưa xông vào ngân hàng Agribank cướp hơn 500 triệu đồng

Nam thanh niên mặc áo mưa bất ngờ xông vào ngân hàng Agribank – Chi nhánh xã Thanh Hà (Phú Thọ) dùng hung khí để khống chế các nhân viên, lấy đi số tiền khoảng trên 500 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 31/5, ông Chu Văn Tính – Chủ tịch UBND xã Thanh Hà (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh xã Thanh Hà, nằm trên đường quốc lộ 2D.

Cụ thể, vào khoảng 10h30′ sáng cùng ngày, một nam thanh niên mặc áo mưa, bịt mặt, đội mũ bảo hiểm và cầm dao cùng súng xông vào Phòng giao dịch của ngân hàng Agribank đóng tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Kẻ này khống chế nhân viên, lấy đi một cọc tiền 500 triệu đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp.. (Ảnh: VnExpress).

Các nhân chứng cho biết thời gian trên, một nam thanh niên đi chiếc xe Wave màu xanh đậm (đời đầu, chưa rõ biển kiểm soát), mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm trắng bạc, đeo khẩu trang bất ngờ xông vào Ngân hàng ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Ba 2 cầm vật nghi là dao đe dọa và khống chế thủ quỹ.

Ngay sau đó, đối tượng yêu cầu mọi người cho một số lượng tiền mặt lớn ở bên ngoài vào túi xách rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ cướp táo tợn xảy ra, lực lượng Công an huyện Thanh Ba cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, đại tá Lưu Đức Tỉnh – phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ – xác nhận vụ việc trên và cho biết Công an tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Thanh Ba đang khám nghiệm hiện trường. Đồng thời tiến hành các biện pháp xác minh, tìm kiếm nghi phạm.

Bộ GTVT cam kết về tiến độ mới của dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lại có cam kết mới sẽ hoàn thành dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong năm 2019 sau nhiều lần “lỡ hẹn” vận hành chính thức.

VTV News thông tin, sau khi “lỡ hẹn” vào tháng 4 vừa qua, người dân Hà Nội vẫn chờ đợi một thông báo chính xác về thời gian vận hành chức thức tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Tuy nhiên, Bộ GTVT mới đây lại đưa ra cam kết sẽ hoàn thành dự án trong năm 2019 nhưng không có thời gian cụ thể.

Theo báo cáo mới nhất, lãnh đạo Bộ GTVT cho hay, hiện dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã hoàn thành 99% khối lượng xây lắp. Các vật tư, thiết bị đã chuyển đến công trình đạt khoảng 99% và lắp đặt đạt 90% khối lượng thiết bị. Ban quản lý dự án cũng đang vận hành chạy thử để đưa vào khai thác thương mại trong tương lai.

Mặc dù mọi việc đã gần như sẵn sàng nhưng tuyến đường sắt chưa được vận hành vì gặp phải nhiều vướng mắc như Tổng thầu Trung Quốc chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công công trình, chưa cung cấp một số tài liệu chứng minh an toàn, chưa hoàn thiện quy trình vận hành và bảo dưỡng…

Bộ GTVT đổi cam kết tiến độ về đích của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông thành trong năm 2019. (Ảnh: Tiền Phong)

Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã 8 lần lỡ hẹn về đích, lần gần nhất theo “phấn đấu” của Bộ GTVT là vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, phần 1% còn lại từ hơn nửa năm trước tới nay vẫn được báo cáo còn đó.

Nên tới nay, đã hết tháng 5/2019, dự án này vẫn chưa hẹn ngày về đích.

(Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News