Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 30/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

100.000 hộ dân Hà Nội bị dừng cấp nước sạch do rò rỉ ống nước sông Đà

Theo VnExpress, vào khoảng 7h ngày 30/5, đường ống nước sông Đà bị phát hiện rò rỉ tại km23 và km27 đại lộ Thăng Long (thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội). Công ty nước sạch sông Đà phải đóng van tại nhà máy nước sạch ở Hòa Bình để sửa chữa.

Ngay sau đó, tại km27 đại lộ Thăng Long, 3 máy múc và hơn 10 công nhân đã bốc đi lớp đất sâu khoảng 3 m và tháo 9 m đường ống nước. Nghi ngờ phía trong ống còn có vết nứt, công nhân đem máy móc vào tìm kiếm và xử lý.

Công ty nước sạch tiến hành khắc phục sự cố. (Ảnh: VOV).

Phía bên ngoài, lực lượng chức năng chắn một phần đường gom đại lộ Thăng Long để phục vụ quá trình khắc phục sự cố.

Sau khi khắc phục sự cố đường ống ở km27 đại lộ Thăng Long, công nhân đến xử lýở km23. Tại đây, đoạn đường ống bị rò rỉ dài gần 20 m. 6 máy múc cùng hàng chục công nhân đào bới với khoảng cách hơn 40 m để sửa chữa.

VOV đưa tin, Tổng giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho biết, do đóng van tại nhà máy nên nhiều khu dân cư ở Hà Nội bị dừng cấp nước sạch từ sáng 30/5. Một số đơn vị như nước sạch Hà Đông đã thông báo cho người dân sử dụng nước tiết kiệm, dừng cấp nước từ 5h đến 18h.

“Hiện nay, công ty nước sạch sông Đà đã cung cấp nước cho hơn 100.000 hộ dân ở Hà Nội. Dự kiến trưa nay sự cố sẽ được khắc phục, đường ống trở lại hoạt động bình thường. Nếu các khu đô thị có bể ngầm trữ nước thì người dân không bị ảnh hưởng, song những hộ dân không có bể ngầm hay ở xa đường trục sẽ bị mất nước trong ngày”, vị lãnh đạo công ty nước sạch cho hay.

TP. HCM mở rộng ghi hình, phạt ‘nguội’

Trạm CSGT ghi hình ôtô vi phạm trên toàn bộ tuyến đường trọng điểm làm căn cứ xử phạt từ ngày 1/6 tới.

Trên Tiền Phong, ngày 29/5, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt (PC08), công an TP. HCM cho biết, từ ngày 1/6, sẽ chính thức mở rộng công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh đến đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát, phụ trách các tuyến đường thay vì chỉ tập trung tại một đơn vị là Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông như trước đây.

Theo báo VnExpress, cảnh sát sẽ tuần tra liên tục, ghi hình ôtô vi phạm trên toàn bộ tuyến đường do 17 Đội, trạm CSGT phụ trách, để làm căn cứ xử phạt. Lực lượng sẽ tập trung gắt gao hơn tại những tuyến đường trọng điểm, phức tạp, thường xảy ra tai nạn và ùn tắc…

CSGT TP. HCM cơ động ghi hình phương tiện vi phạm để phạt nguội. (Ảnh: M.V./Tuổi Trẻ)

Hình ảnh xe vi phạm được chuyển vào phần mềm quản lý để xác định lỗi, danh tính chủ phương tiện. Sau đó, CSGT gửi thông báo xử phạt đến công an 24 quận huyện trong thành phố, yêu cầu chủ phương tiện đang sinh sống trên địa bàn chấp hành. Khi chủ xe đến làm việc sẽ được xem lại hình ảnh vi phạm.

(xem thêm)

5 học sinh lớp 8 ở Nghệ An đuối nước thương tâm

5 em học sinh lớp 8 đi dã ngoại ở khu vực đập Trại Xanh (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thì bị đuối nước khiến cả 5 em tử vong.

Chiều 30/5, ông Trần Danh Lương – Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh lớp 8 tử vong, theo VOV.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, 5 em học sinh (1 nam và 4 nữ) Trường THCS Trung Thành đến khu vực đập Trại Xanh (thuộc xã Bắc Thành) mang theo đồ để nấu ăn. Đến trưa cùng ngày thì xảy sự việc thương tâm.

Lực lượng chức năng và người dân tập trung tìm kiếm các học sinh. (Ảnh: VOV).

Phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Đến gần 14 chiều cùng ngày, thi thể cả 5 em học sinh đã được tìm thấy.

Ông Lương cho biết thêm: “Thi thể các em được tìm thấy cách bờ khoảng vài mét. Có khả năng các em đuối nước nên hoảng loạn bấu víu vào nhau. Khu vực đập này chưa từng xảy ra đuối nước”.

Tăng giá điện, xăng dầu làm “nóng” nghị trường Quốc hội

Trong hôm nay (30/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019, theo VTV.vn.

Việc tăng giá bán lẻ điện bình quân là một trong vấn đề nóng được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện tăng giá điện từ ngày 20/3/2019, theo công bố, mức giá điện tăng 8,36%, từ mức 1.720,65 đồng/kWh lên mức 1.864,04 đồng/kWh. Sau khi nhận được hóa đơn tiền điện vào tháng 4, nhiều người dân cho biết họ đã cảm thấy bất ngờ khi thấy số tiền phải nộp bỗng nhiên tăng vọt. Bên cạnh đó là nguy cơ tăng chỉ số giá tiêu dùng.

Việc tăng giá điện đang được các đại biểu và cử trí hết sức quan tâm. (Ảnh minh họa: Báo Tin Tức).

Trên nghị trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Yến (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) phát biểu: “Giá điện, giá xăng dầu là chi phí đầu vào của sản xuất, tác động vào nhiều đến kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp tới giá tiêu dùng. Việc tăng giá điện vào tháng 3 đã tác động tới chỉ số CPI tháng 4/2019 khoảng 0,29%”.

Sau khi nhận được phản hồi từ người dân, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra phương án tăng giá điện 8,36%.

Kết quả kiểm tra hoạt động niêm yết công khai giá, ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện, thanh toán tiền điện cho thấy, các đơn vị đã thực hiện đúng quy trình kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cần phải xem xét phương pháp điều chỉnh giá điện để tránh ảnh hưởng tới người dân.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News