Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 30/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Phát hiện 3 ‘kho’ gỗ mun lớn chôn dưới lòng đất ở Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 29/3, lực lượng liên ngành gồm Đồn biên phòng Cồn Roàng, lực lượng kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và lực lượng kiểm lâm huyện Bố Trạch đã tiến hành bốc dỡ 3 hầm gỗ quý được cất giấu tinh vi dưới lòng đất.

Theo thông tin ban đầu từ moitruongvadothi, chiều tối ngày 28/3, người dân tại xã Thượng Trạch phát hiện nhiều phác gỗ mun quý hiếm nằm trong vườn của một hộ dân tại bản Mé Lỳ (xã Thượng Trạch).

Lực lượng chức năng đang tiến hành khai quật số gỗ quý lên. (Ảnh: moitruongvadothi)

Sau khi xác minh thông tin, sáng 29/3 lực lượng liên ngành gồm Đồn biên phòng Cồn Roàng, lực lượng kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và lực lượng kiểm lâm huyện Bố Trạch đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong vườn nhà ông Nguyễn Trung Kính (trú bản Mé Lỳ, xã Thượng Trạch) có 3 hầm được che giấu tinh vi dưới lòng đất.

Báo Tiền Phong cho biết, sau khi “khai quật” các hầm đựng gỗ trên lực lượng chức năng thu giữ tổng gần 100 phách gỗ mun với khổi lượng hơn 4,5 m3, được xẻ vuông vích có đường kính từ 30-50 cm, dài khoảng 3-4 mét.

Hơn 100 phách gỗ mun quý được tìm thấy trong nhà ông Kính. (Ảnh: Tiền Phong)

Quá trình điều tra, nhận thấy đây có thể là số gỗ tang vật của hai vụ phá rừng vừa được phát hiện ở VQG Phong Nha – Kẻ Bàng gần đây, lực lượng chức năng đã cử người gác suốt đêm, không để lâm tặc tẩu tán tang vật, theo ANTT. (Xem tiếp)

Từ tháng 6/2019, du khách Việt có thể bay thẳng sang Triều Tiên

Báo VnExpress cho biết, chiều 28/3, đại diện lữ hành Hanoitourist và công ty Du lịch quốc tế Triều Tiên (KITC) đã ký biên bản thoả thuận hợp tác tại gian hàng của Triều Tiên tại hội chợ du lịch quốc tế VITM – Hà Nội.

Ông Lê Hồng Thái, Phó giám đốc công ty trên cho biết, hai bên đang xúc tiến để thúc đẩy các tour đi Triều Tiên bằng máy bay thuê bao nguyên chuyến (charter). Việc này được sự hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Triều Tiên.

Đại diện 2 công ty du lịch của Triều Tiên (trái) và Việt Nam ký thoả thuận hợp tác. (Ảnh: Thuý Hà/VnExpress)

Theo đó, khách Việt bay thẳng Bình Nhưỡng sẽ chỉ mất hơn 4 tiếng, tương đương thời gian bay sang Hàn Quốc. Hiện nay, các tour Triều Tiên đều mất 3 tiếng bay sang Bắc Kinh quá cảnh, rồi bay tiếp hơn một tiếng đến thủ đô Triều Tiên.

“Bay quá cảnh khiến khách cảm thấy bất tiện. Nếu đường bay charter thuận lợi, lượng khách sẽ nhiều hơn. Dự kiến đến tháng 6 chúng tôi bay chuyến charter đầu tiên. Giá vẫn như tour hiện nay, chưa đến 30 triệu cho hành trình 5 ngày nhưng thời gian bay được rút ngắn”, ông Thái nói.

Hơn 80 căn hộ trong Khu Đô Thị Văn Phú – Hà Đông bị sụt lún, nứt toác

videoinfo__video3.dkn.tv||8deaa0c30__

Căn hộ biệt thự liền kề bị sụt lún nghiêm trọng ở Hà Nội. (Video: Dân Trí)

Báo Dân Trí đưa tin, gần một năm trở lại đây, hàng trăm người dân của hơn 80 căn hộ biệt thự, nhà liền kề tại Khu Đô Thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ vì những căn nhà họ đang sinh sống có hiện tượng bị sụt lún, nứt toác…, xuống cấp nghiêm trọng. 

Khắp từ trong nhà cho tới ngoài cửa căn hộ của chị Quyên đều có dấu hiệu bị sụt lún, các bức tường nứt toác. (Ảnh: Dân Trí)

Chị Quyên trong căn nhà số 1 TT35 (cạnh mặt đường 24m) cho biết: “Gần một năm nay rồi, cả nhà tôi bây giờ nứt toác hết cả, móng nhà thì bị sụt xuống nhìn trơ cả bê tông bên trong. Bây giờ cánh cửa chính của ngôi nhà và cửa cuốn cũng không còn đóng mở được nữa”.

Thậm chí còn có thể đưa được cả bàn tay qua khe tường. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Cũng chung tình trạng với căn nhà của chị Quyên, ngôi nhà của anh Vương Văn Khánh, số nhà 5 TT35, KĐT Văn Phú, Hà Đông, cách đây không lâu cũng bị sụt lún nghiêm trọng.

Ngôi nhà của anh Vương Văn Khánh cũng bị “chung số phận”. (Ảnh: Dân Trí)

Anh Khánh cho biết: “Sau khi đơn vị thi công hạ cáp ngầm trên tuyến đường 24 m này vào tháng 3/2018 thì nền nhà của gia đình tôi bắt đầu bị sụt nền. Tôi phải dùng tới 18 bao cát lớn để lấp lại, rồi đổ cả bê tông xi măng lên trên nhưng cũng không tránh được sự mất thẩm mĩ như lúc ban đầu”. (Xem tiếp)

Tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay (30/3), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.         

Dự báo: Khoảng chiều mai (31/3), rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đêm 31/3 và ngày 01/4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.  

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, đêm 31/3 và ngày 01/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm mai trời chuyển lạnh.

Từ chiều ngày 31/3 đến ngày 01/4 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Từ đêm mai (31/3), ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối và đêm ngày mai có mưa rào và dông. Từ đêm mai trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều nay (30/3), ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên: Cấp 1

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News