Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 30/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc chìm trong giá rét, Mẫu Sơn tràn ngập băng giá

Sáng 30/12, trên đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ giảm thấp xuống 0,5 độ C và đã xuất hiện băng giá.

videoinfo__video3.dkn.tv||f1139e319__

Video: Băng giá ở đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn. (Nguồn: VnExpress)

Theo Infornet, đêm 29/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa trên diện rộng. Một số địa phương có mưa vừa, tiết trời chuyển rét đậm, rét hại sâu thêm.

Một số nơi ở Mẫu Sơn xuất hiện băng giá. (Ảnh: Infornet)

Ghi nhận vào lúc 7h ngày 30/12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) xuống mức 8,8 độ C; Láng (Hà Nội) 9 độ C; TP. Hải Dương (Hải Dương) 8,3 độ C. TP. Nam Định (Nam Định) 8,2 độ C; Lục Ngạn (Bắc Giang) rét hơn 7,6 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm xuống 6,8 độ C.

Mộc Châu (Sơn La) 5,8 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 6,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 5,4 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 5,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn 3 độ C.

Đồng Văn (Hà Giang) 2,1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm tới âm 0,5 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc tính từ đầu mùa đông đến nay.

Cây băng trên đỉnh Mẫu Sơn sáng 30/12. (Ảnh: VnExpress)

Trao đổi với VnExpress, anh Hoàng Lăng Huy (người dân ở Lạng Sơn) cho biết, từ đêm qua, hàng trăm du khách khắp nơi đã kéo lên Mẫu Sơn săn băng. Gió mùa tiếp tục tràn về, trời mưa nhỏ, nhiệt độ duy trì quang ngưỡng 0-1 độ, khả năng băng sẽ còn kéo dài.

Từ 1/1/2019 người dùng mạng xã hội cần lưu ý những gì?

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Theo Thanh Niên, để tránh vi phạm người dân cần lưu ý đến 14 hành vi dễ mắc phải dưới đây.

(Ảnh: Thanh Niên)

Hoa hậu H’Hen Niê bất ngờ vào đề thi học sinh giỏi văn

Việc lập kỳ tích tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, lọt top 5 Miss Universe 2018 khiến H’Hen Niê liên tục được nhắc đến như một nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các cô gái. Báo Lao Động cho biết, mới đây, H’Hen Niê đã đăng tải một đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn có nhắc tới thành tích top 5 Miss Universe 2018 của cô.

H’Hen Niê vào đề thi Ngữ văn. (Ảnh: Lao Động)

Chia sẻ về đề thi nhắc đến mình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết: “Đọc xong đề thi, H’Hen Niê cảm thấy khó quá. Đề làm cực các em rồi, nhưng chúc các em may mắn nhé. H’Hen Niê chưa bao giờ thi học sinh giỏi Văn, công nhận đề thi khó quá, phục các bạn thật sự”.

Thành tích của H’Hen Niê đã thực sự trở thành câu chuyện truyền cảm hứng tới đông đảo giới trẻ. (Ảnh: Lao Động)

Cho tới thời điểm hiện tại, H’Hen Niê là hoa hậu đặc biệt nhất từ trước tới nay với câu nói truyền cảm hứng: “Tôi làm được và bạn cũng có thể làm được”.

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn trong ngày khai trương

Sáng 30/12, tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức sự kiện trọng đại, đồng loạt khai trương, thông tuyến 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm do Tập đoàn Sun Group đầu tư trên cả 3 lĩnh vực đường không, đường thủy, đường bộ, gồm: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Theo báo VTC News, trong ngày khai trương, sân bay Vân Đồn đón chuyến bay đầu tiên chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo nhà nước từ Hà Nội đến dự lễ khánh thành.

Chuyến bay chở Thủ tướng và đoàn lãnh đạo đáp xuống Sân bay Vân Đồn trong ngày khai trương. (Ảnh: VTC News)

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh Quảng Ninh là 734 tỷ đồng hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phần còn lại 6.729 tỷ đồng là vốn của nhà đầu tư.

Đây là sân bay quốc tế đầu tiên do một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư, hoàn thành sau hơn hai năm thi công xây dựng.

Là Cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế – ICAO), sân bay quân sự cấp II, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới như Boeing 787, 777 và Airbus A350, A320.

Từ đầu giờ sáng, các đoàn khách lần lượt đến tham dự sự kiện khánh thành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. (Ảnh: Minh Khang)

Sân bay quốc tế Vân Đồn có 6 điểm đỗ máy bay và 4 ống lồng phục vụ hành khách di chuyển từ nhà ga lên máy bay. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách/năm; khu xử lý hàng hóa công suất 10.000 tấn/năm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News