Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 3/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 3.000 người trình diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng nay (3/3)

Sáng nay (3/3), hơn 3.000 người đã trình diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM).

Báo Người Đưa Tin cho biết, ngày 3/3, hơn 3.000 người đã trình diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) trong đó có những gương mặt là Đại sứ của lễ hội áo dài như: Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Trịnh Kim Chi, Quế Trân, Quỳnh Hoa…

Hơn 3.000 người tham gia đồng diễn trong chương trình. (Ảnh: Duyên Phan)

Với đủ sắc màu của áo dài, các thiếu nữ và đại sứ đã biến phố đi bộ Nguyễn Huệ đầy màu sắc, tươi mới, rộn ràng.

Nhiều người lớn tuổi như được trẻ lại khi mặc chiếc áo dài. (Ảnh: Người Đưa Tin)

(Xem chi tiết)

Bác sĩ Hoàng Công Lương kháng cáo

Báo VnExpress cho biết, đến ngày 3/3, TAND TP. Hòa Bình đã nhận được đơn kháng cáo của Hoàng Công Lương (nguyên bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình), Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư) và Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn).

Hai bị cáo không chống án là Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư) và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty Trâm Anh).

Bác sĩ Hoàng Công Lương. (Ảnh: Lao Động)

Về trách nhiệm dân sự, TAND TP. Hòa Bình nhận được đơn kháng cáo của 9 người là đại diện gia đình người bị hại là 9 nạn nhân trong vụ án.

Ngoài ra, bị đơn dân sự là Công ty Cổ phần dược phẩm Thiên Sơn cũng có đơn kháng cáo về trách nhiệm dân sự trong vụ án và kháng cáo phần trách nhiệm của bị cáo Đỗ Anh Tuấn – nguyên Giám đốc Công ty Thiên Sơn.

Trả lời báo Lao Động, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết rất sốc với bản án tuyên phạt anh 42 tháng tù vì tội Vô ý làm chết người. Nam bác sĩ không nghĩ HĐXX phạt mức cao nhất mà Viện kiểm sát đề nghị. Trước đó, VKS đề nghị 36-42 tháng tù đối với BS Hoàng Công Lương. (Xem tiếp)

Phiên tòa phúc thẩm sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 tới tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình.

videoinfo__video3.dkn.tv||09b3b31ec__

Video: BS Hoàng Công Lương không đồng tình với bản án của TAND TP. Hoà Bình. (Nguồn: Người Đưa Tin)

Mang bánh Tét đi Đài Loan, một du khách Việt bị buộc hồi hương

Theo cơ quan kiểm dịch động thực vật, người phụ nữ 56 tuổi tới sân bài Đài Trung đã bị buộc phải hồi hương sau khi không đủ tiền để đóng phạt do mang theo sản phẩm có thịt lợn vào Đài Loan. Đây là trường hợp đầu tiên khách du lịch bị từ chối nhập cảnh do mang theo thịt lợn từ vùng dịch vào Đài Loan.

Cụ thể theo báo Đời sống và Pháp luật, ngày 27/2, nữ hành khách 56 tuổi bay từ Việt Nam sang Đài Loan thăm họ hàng mang theo hai chiếc bánh tét làm quà. Nhân viên hải quan yêu cầu bà nộp phạt 200.000 Đài tệ (hơn 150 triệu đồng) theo luật ban hành từ đầu năm nay.

Người phụ nữ khẳng định không thể trả tiền phạt tại cửa hải quan và rời Đài Loan cùng ngày.

Theo Vietnamnet, trước đó, Đài Loan đã thông báo kiểm tra tất cả hành lý kể cả xách tay của du khách đến từ Việt Nam sau khi một vị khách khởi hành từ TP. HCM bị phát hiện đem một chiếc bánh mỳ kẹp thịt lợn vào Đài Loan dương tính với bệnh cúm lợn châu Phi (ASF). (Xem tiếp)

Con gái có được chia di sản thừa kế không?

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News