Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 28/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 5.000 thí sinh thi vào THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng 28/5, hơn 5.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Dù 9h mới phải tập trung, từ 8h nhiều phụ huynh đã đưa con tới trường, theo VnExpress.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: VnMedia).

Sau buổi làm thủ tục, thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là Toán không chuyên vào chiều 28/5.

Ngày mai 29/5, các em làm bài thi Ngữ văn không chuyên buổi sáng và các môn chuyên vào buổi chiều. Thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn, chuyên Hóa học và chuyên Tiếng Anh là 120 phút; các môn chuyên còn lại 150 phút.

Nếu dự thi đủ ba bài, không vi phạm quy chế và có điểm các bài thi đều lớn hơn 2, các em sẽ được đưa vào danh sách xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán, Ngữ văn (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Năm 2019, trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu hệ chuyên và 180 em hệ cận chuyên. TS Nguyễn Đức Hoàng, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin tổng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 là 5.045, giảm hơn 2.300 so với năm ngoái.

Chiến hạm tàng hình của Hải quân Pháp đến thăm Việt Nam

Lần đầu tiên tàu khu trục tàng hình Forbin của Hải quân Pháp đến thăm Việt Nam.

Ngày 28/05, theo Tuổi Trẻ Online, tàu hộ vệ phòng không FORBIN, chiến hạm của hải quân Pháp thăm TP. HCM. Tàu FORBIN thuộc lớp tàu mặt nước mạnh nhất của hải quân Pháp, có nhiệm vụ chính cho hộ tống và bảo vệ tàu sân bay, bắt đầu chuyến thăm 7 ngày tại Việt Nam.

videoinfo__video3.dkn.tv||8b0eb7e15__

Tàu khu trục tàng hình Forbin neo đậu tại cảng Hiệp Phước sáng 28/5. (Video: VnExpress)

Đại tá Thomas Frioli, chỉ huy tàu Forbin cho biết, trong thời gian chuyến thăm, ngoài hoạt động giao lưu, luyện tập chung giữa Hải quân hai nước, thủy thủ đoàn sẽ tham quan một số danh lam thắng cảnh tại một số địa phương, theo VnExpress.

Theo lịch trình, chiều 28/5, chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân. Tàu có gần 200 người, trong đó 29 sĩ quan và 170 hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trò chuyện với Đại tá chỉ huy tàu Forbin – Thomas Frioli. (Ảnh: Thành Nguyễn).

Forbin D620 thuộc lớp tàu Horizon, lớp tàu mặt nước mạnh nhất của Hải quân Pháp, có nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ cho các tàu sân bay.

Tàu dài 153 m, tải trọng 7.000 tấn. Trên tàu trang bị các loại tên lửa, ngư lôi, pháo hạm hiện đại, trong đó vũ khí uy lực nhất là 48 tên lửa phòng không Aster được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm bay thấp và bay nhanh, máy bay hoặc tên lửa siêu cơ động của địch.

Bé trai 5 tuổi ở Gia Lai bị thoát vị não xuống mũi, 6000 ca mới có 1

Do mắc căn bệnh kỳ lạ, một phần não của bé trai 5 tuổi ở Gia Lai thay vì ở trên hộp sọ đã di chuyển xuống sống mũi khiến bé không nói chuyện và ăn uống được bình thường.

Các bác sĩ khoa Thần kinh – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đơn vị này vừa “tái sinh” sự sống cho một bé trai người dân tộc Gia Rai mắc phải căn bệnh hiếm gặp là thoát vị não vùng mũi – trán. Không chỉ mắc bệnh cực hiểm mà hoàn cảnh của bệnh nhân này cũng rất đặc biệt.

Bệnh nhi là bé trai Rơ Chăm Kh. (5 tuổi, dân tộc Gia Rai ở xã Ia Phí, huyện Chư Păh, Gia Lai) sinh ra đã có khuôn mặt khác lạ khi trên mũi xuất hiện một khối u nhỏ. Càng lớn, khối u càng to, kích cỡ bằng quả ổi chèn ép vào đường thở khiến cháu khó thở, khó nói, thậm chí nuốt thức ăn cũng khó nên cơ thể suy nhược, 5 tuổi nhưng chỉ nặng 13 kg, theo VnExpress.

Ở địa phương, gia đình Khang thuộc diện “siêu nghèo”, giá trị cả căn nhà của em ở chỉ là vài miếng tôn cũ dựng thành. Một người em của Khang đã mất từ rất nhỏ không rõ lý do.

Căn nhà của gia đình bé chỉ hơn 10m2, dựng lên bởi vài miếng tôn cũ. (Ảnh: ANTĐ)

Bố Chăm Khang bị câm điếc bẩm sinh, cả gia đình không biết tiếng Kinh và cũng chưa từng rời khỏi làng nên không nghĩ đến chuyện chạy chữa cho con. Một nhóm từ thiện đã góp tiền giúp gia đình đưa bé đến TP HCM, Đà Nẵng chữa bệnh.

Đầu tháng 5/2019, một nhóm phẫu thuật từ thiện gặp mẹ con Khang ở Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng và đưa ra Hà Nội thăm khám.

Đến nay, 10 ngày sau phẫu thuật, bé Rơ Chăm Khang đã hồi phục tốt, tăng được 3 kg, ăn uống, thở tốt hơn và đang tập phát âm bình thường. Dự kiến, bé sẽ được xuất viện trong 3-5 ngày tới.

(xem thêm)

Vũng Tàu thẩm định bài kiểm tra của lớp cấp hai có 42/43 học sinh giỏi

Phòng giáo dục TP Vũng Tàu thẩm định chất lượng đề và chấm ngẫu nhiên bài kiểm tra của lớp 6 có 42/43 học sinh giỏi đang bị hoài nghi, theo VnExpress.

Tuần trước, người đàn ông sau khi tham dự họp phụ huynh cuối năm đã đăng trạng thái hoài nghi về kết quả học tập của lớp 6/2 trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường 10, TP Vũng Tàu) khi có 42 em giỏi và chỉ một em khá. Người này cho rằng cháu mình “có nhiều vấn đề” và không thể xuất sắc. Đến nay, dòng trạng thái đã bị xóa.

Cô Nguyễn Thị Miền, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Thái Bình thông tin, lớp 6/2 là lớp chất lượng cao của trường khi đầu vào 35 em là học sinh giỏi toàn diện ở bậc tiểu học, 8 em học khá. Năm nay, toàn khối có 452 học sinh, 176 em đạt giỏi và cũng có nhiều em trung bình.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Phòng giáo dục và đào tạo TP Vũng Tàu đang làm rõ thực chất kết quả học sinh giỏi để đảm bảo quyền lợi, công bằng cho 42 học sinh giỏi này.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News