Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 26/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội

Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 20h30 tối nay (26/2), bắt đầu chương trình Thượng đỉnh Mỹ – Triều diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/2, theo Dân Việt.

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng an ninh sân bay bắt đầu lập hàng rào an ninh. Lực lượng công an, quân đội đã vào vị trí làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Các phóng viên tác nghiệp vào sân bay Nội Bài phải xuất trình thẻ tác nghiệp.

Lực lượng an ninh sân bay bắt đầu lập hàng rào an ninh. (Ảnh: Dân Việt)

Tại khách sạn Marriot Hà Nội, từ phía đầu đường Đỗ Đức Dục giao cắt với đường Phạm Hùng, lực lượng cảnh sát giao thông đã cấm và hạn chế các phương tiện vận tải đi về phía khách sạn Marriot. Dọc hành lang phía tường ngoài khách sạn, hàng chục chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đứng trải dài, mỗi người cách nhau 3m. Các chốt kiểm soát trên tuyến đường luôn túc trực khoảng 20 chiến sĩ.

Dù theo dự kiến khoảng 20h30 Tổng thống Trump mới đáp xuống sân bay Nội Bài, nhưng ngay lúc này đã có đông đảo phóng viên báo chí trong và ngoài nước có mặt, cùng với đó là hàng trăm người dân cũng đứng phía ngoài rào chắn để chờ được xem Tổng thống Mỹ về khách sạn.

An ninh dày đặc tại cổng khách sạn Marriot. (Ảnh: Dân Trí)

Tờ Washington Post đưa tin, Air Force One đang dừng chân tiếp nhiên liệu lần thứ hai tại một căn cứ quân sự ở phía tây nam Doha, Qatar, khi Tổng thống Donald Trump lên đường tới Việt Nam trong cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Máy bay của Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống căn cứ không quân al-Udaid, nơi đặt các lực lượng không quân của Mỹ, Anh và Qatar. Máy bay Air Force One dừng chân tiếp nhiên liệu lần đầu ở Mildenhall, Anh. Dự kiến lúc 20h30 tối nay tại sân bay Nội Bài, máy bay chở Tổng thống Trump sẽ hạ cánh.

60 m đường trôi tuột xuống sông, nhiều hộ dân hoảng loạn tháo chạy trong đêm

Đang lúc nửa đêm, nhiều hộ dân thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải thức giấc, bỏ chạy tán loạn vì đoạn đường dài hàng chục m bất ngờ trôi tuột xuống sông.

Sáng 26/2, ông Nguyễn Huy Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự cố sụt lún đường bất ngờ trong khu dân cư, khiến khoảng 100 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều hộ đã phải sơ tán khẩn cấp vì lo sập nhà, theo báo Người Lao Động.

Khu vực đoạn đường sụt lún tại thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: NLĐ)

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 20/2, tại khu vực thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh. Vào thời điểm trên, nhiều hộ dân sống tại đây nghe thấy tiếng động mạnh kèm theo sự cố chập điện nên đã chạy ra ngoài xem thế nào, thì tá hỏa thấy cả một đoạn đường dài trước nhà bị trôi tuột xuống sông. Sự cố xảy ra vào lúc đêm khuya đã gây hoang mang cho nhiều hộ dân. 

Báo Dân Trí đưa tin, điểm sạt lở bất thường dài khoảng 60m, con đường rộng hơn 2m bị đẩy về phía sông chừng 1,5m. Theo ghi nhận từ hiện trường của chính quyền địa phương, điểm trụt lún sâu nhất khoảng 2m so với đường thực trạng ban đầu.

Đường bất ngờ trôi xuống sông khiến nhiều hộ bị sụt đổ tường rào, tường nhà nứt và gây mất điện, mất nước. (Ảnh: NLĐ)

Rất may sự cố sạt lở đường xuống sông không gây ảnh hưởng về người, tài sản của các hộ dân bị thiệt hại nhẹ.

Tàu Everest 6 va cham với tàu cá trên biển Vũng Tàu, 2 người thương vong

Ngày 26/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (đóng tại Vũng Tàu) phối hợp các cơ quan chức năng tìm kiếm thuyền viên của tàu cá BĐ 94005 TS bị mất tích trên biển, theo báo Người Lao Động.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 25/2, tàu Everest 6 (thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Hải Dương) chạy từ mỏ Tê Giác Trắng về Vũng Tàu. Khi đến cách mũi Vũng Tàu khoảng 5,5 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu va chạm với tàu cá BĐ 94005 TS (đăng ký tại tỉnh Bình Định) trên tàu có 15 ngư dân đang từ Lagi (Bình Thuận) về Vũng Tàu.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển. (Ảnh: SGGP).

Vụ va chạm khiến tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm, các ngư dân rơi xuống biển. Theo thông tin báo về, thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có 15 ngư dân. Tàu Everest 6 cùng một tàu cá đang hoạt động gần đó đã cứu được 13 ngư dân, đưa lên tàu một thi thể ngư dân, còn 1 ngư dân mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn. 6 tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận hiện trường phối hợp với SAR 413 chỉ huy hiện trường để nỗ lực tìm kiếm xác tàu cá và nạn nhân mất tích, theo Báo Giao Thông.

Ngư dân tử vong là ông Ngô Văn Tổng (sinh năm 1968; trú ở Lagi, Bình Thuận). Theo các ngư dân, người đang mất tích là anh Lê Quốc Toàn (sinh năm1999; trú ở Lagi, Bình Thuận), nghi vẫn còn kẹt trong tàu.

Hiện công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Hải Dương cũng đã điều động tàu Phú Mỹ 5 ra hiện trường để phối hợp tìm kiếm.

Vụ nổ kinh hoàng ở Đắk Lắk: 4 thanh niên tự chế mìn đánh cá theo hướng dẫn trên mạng

Sau 3 ngày điều tra, lực lượng chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết luận nguyên nhân vụ nổ xảy tại Đắk Lắk  khiến 4 người bị thương.

Ngày 26/2, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa có kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ nổ khiến 4 người bị thương tại thôn 3, xã Ya T’mốt (huyện Ea Súp) vào chiều 22/2, theo báo Lao Động.

Sau 3 ngày điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tìm ra nguyên nhân vụ nổ là do tự chế mìn. (Ảnh: VOV)

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vụ nổ nói trên có liên quan đến mìn đánh cá.

Cụ thể, vào trưa 22/2, Tường gọi điện rủ Quang và Sơn đến nhà Tường để lấy mìn đi đánh cá. Anh Tường gọi thêm anh Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1997, ngụ cùng xã) đi cùng. Tường vào trong nhà lấy một quả mìn ra, cùng Quang dùng đũa tre đục lỗ quả mìn để gắn dây cháy chậm vào thì mìn phát nổ. 

Theo báo VOV, tại cơ quan chức năng, Sơn khai nhận, thuốc nổ và dây cháy chậm được Quang đặt mua qua mạng internet.

Trước đó, nhóm cũng đã sử dụng mìn tự chế để đánh cá./.

“Hiện các lực lượng của Công an tỉnh đang phối hợp làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ để xử lý vụ việc theo quy định”, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News