Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

TP. HCM lắp 5 màn hình led trên phố để ủng hộ trận Việt Nam – Nhật Bản

Câu lạc bộ bóng đá TP. HCM sẽ lắp đặt 5 màn hình LED trên đường Lê Duẩn để phát trực tiếp trận bóng đá tứ kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

Để phục vụ người hâm mộ xem trực tiếp trận đá tứ kết Asian Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản diễn ra vào lúc 20h ngày 24/1, CLB TP. HCM sẽ lắp đặt 5 màn hình led “khủng” trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur, quận 1, TP. HCM), theo VnExpress.

Nhiều màn hình led “khủng” được lắp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ để người dân theo dõi ở những trận bóng trước đây. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đây, các hoạt đông xem bóng đá thường được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, do phố đi bộ Nguyễn Huệ đang trong giai đoạn thi công đường hoa chuẩn bị Tết Nguyên đán nên CLB TP. HCM phải xin công văn để dời hoạt động xem đá bóng trên màn hình lớn sang đường Lê Duẩn.

Các màn hình led được lắp đặt trước đó. (Ảnh: yan.vn)

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, để phục vụ việc lắp đặt màn hình và cổ vũ đội tuyển Việt Nam, từ 0h ngày 24/1 đến 1h30 ngày 25/1 tất cả các loại xe bị cấm lưu thông vào đường Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

Lộ trình thay thế thứ nhất: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàn Thuyên – Pasteur – Lê Duẩn.

Lộ trình thay thế hai: đường Lê Duẩn – Pasteur – Alexandre de Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Lê Duẩn – Công xã Paris – Hàn Thuyên – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Ngoài điểm chiếu bóng đá trên đường Lê Duẩn, người hâm mộ có thể cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại Nhà Văn hóa Thanh niên và các điểm chiếu bóng đá khác./.

Miền Bắc đón không khí lạnh dịp Tết Nguyên đán

Chuyên gia khí tượng dự báo, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, miền Bắc khả năng đón không khí lạnh gây mưa phùn và rét.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tuần Tết Nguyên đán (từ 4-11/2, tức 30 tháng Chạp đến mùng 7 Tết), nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh có thể xuất hiện trong dịp Tết, nhưng tác động không quá mạnh nên khả năng chỉ gây trời rét, vùng núi rét đậm.

Dịp Tết Nguyên đán 2019, thời tiết cả nước được dự báo thuận lợi cho người dân du xuân. (Ảnh minh họa)

Ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn trong thời kỳ này.

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán tại các tỉnh miền Nam về cơ bản là tốt, có thể xuất hiện mưa rào cục bộ; khu vực miền Trung (khu vực Bắc và Trung Trung Bộ) có thể có mưa, ở Bắc Trung Bộ trời rét.

Nhìn chung thời tiết trên phạm vi cả nước trong dịp Tết ít có khả năng xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm, ngoại trừ không khí lạnh tác động.

Khu vực  Hà Nội : từ đêm 24/1 đến 2/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Các tỉnh từ  Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế : từ đêm 24 đến 25/1, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc trời rét.

Từ 26/1 đến ngày 2/2, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam từ 26-28/1 khả năng có mưa rải rác. Phía bắc trời rét, từ ngày 29 trời lạnh.

Tàu gỗ không người lái mang số hiệu nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện một chiếc tàu gỗ mang số hiệu nước ngoài, trên tàu không có người trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Ngày 23/1, ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một chiếc tàu gỗ có số hiệu nước ngoài bị trôi dạt vào bờ biển nên báo cơ quan chức năng, theo Dân Trí.

Trước đó vào khoảng 7h cùng ngày, người dân địa phương trên đường ra biển bất ngờ phát hện một tàu cá mang số hiệu nước ngoài trôi dạt gần bờ biển. Tiến đến xem, người dân không phát hiện có người trên tàu nên lập tức báo lên chính quyền xã.

Tàu cá này có số hiệu của Trung Quốc. (Ảnh: Soha)

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt để ghi nhận sự việc.

“Tàu dài khoảng 4 m, rộng 2,5 m, được lắp 2 máy loại có công suất 24 CV. Trên tàu có ngư cụ và một số hải sản nhưng không có người. Hiện con tàu đã bàn giao tàu cho lực lượng biên phòng”, ông Luyện cho biết.

Theo VnExpress, thông tin từ Bộ đội Biên phòng thì tàu trên có số hiệu Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên một tàu cá mang số hiệu nước ngoài trôi dạt vào bờ biển của địa phương. Chính quyền địa phương đã bàn giao chiếc tàu trên cho Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News