Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

TP HCM sẽ có bãi giữ xe máy cho khách đi xe buýt

Tại các bến xe buýt và khu vực cửa ngõ TP HCM sẽ có điểm giữ xe máy cho hành khách sử dụng xe buýt, theo Người Lao Động.

Đó là một trong những định hướng nhằm nâng cao sản lượng vận tải hành khách công cộng tại TP HCM, được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP cho biết sáng 23/4.

Theo báo cáo của Sở GTVT, trong 4 tháng đầu năm 2019, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại TP giảm, đạt 91,1% so với cùng kỳ năm trước.

TP HCM sẽ có bãi giữ xe máy cho khách đi xe buýt.(Ảnh minh họa)

Nguyên nhân khiến sản lượng sụt giảm, Sở GTVT đánh giá là do số lượng tuyến xe buýt có trợ giá đang hoạt động giảm 5 tuyến, trong khi nhiều tuyến xe có phương tiện cũ, dẫn đến chất lượng dịch vụ khó đảm bảo và không thu hút người đi.

Mặt khác, Sở GTVT cũng cho rằng sự phát triển của các loại hình Grab, Go-Viet…, đang cạnh tranh khá lớn với xe buýt và hành khách có xu hướng sử dụng những dịch vụ này cho những chuyến đi có cự ly ngắn.

Đồng thời, Sở GTVT cũng thông tin sẽ rà soát, đề xuất tổ chức các điểm giữ xe máy cho khách đi xe buýt tại bến xe buýt và khu vực cửa ngõ TP.

Hiện các đơn vị đang tổ chức sắp xếp lại mạng lưới xe buýt theo kế hoạch và triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng TP HCM đến năm 2025 để hình thành mạng lưới xe buýt liên thông, phủ khắp.

Nắng nóng hè 2019 có thể vượt mốc lịch sử

Mùa hè năm nay được dự báo nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, nhiều khả năng lên tới đỉnh điểm 39-42 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trao đổi với VnExpress về đợt nắng nóng diện rộng trên cả nước và dự báo thời tiết hè 2019.

Ngày 22/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, Đà Nẵng đến Khánh Hòa với nhiệt độ giữa trưa phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 23/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37. Riêng Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ.

Tình hình nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ, nhất là nắng nóng gay gắt ở Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ còn kéo dài trong 4-5 ngày tới (từ ngày 23 đến 27/4). Người dân cần đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Vùng Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ đối mặt nguy cơ cháy rừng.

Đợt nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ 20/4. (Ảnh: Thời đại)

Ông Hưởng thông itn thêm, theo thống kê từ năm 2013 đến nay, nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung hầu hết xuất hiện từ nửa cuối tháng 4, một số năm có thể sớm trước ngày 10/4.

Có thể nói đợt nắng nóng diện rộng lần này phù hợp với quy luật. Tuy nhiên, cường độ mạnh hơn ở vùng Tây Bắc với nhiệt độ 36-39. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày 20/4 xấp xỉ 39.

Miền Trung phổ biến từ 37 đến 40 độ, một số nơi trên 41 độ như: Mường La, Phù Yên (Sơn La) 42 độ; Hòa Bình 41 độ (cao hơn mức lịch sử năm 2016 là 40,5 độ); Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) 42 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 43 độ (cao hơn mức lịch sử năm 2007 là 42 độ), Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43 độ (cao hơn mức lịch sử là 41,4 độ năm 2007).

Mới đây, báo Washington Post của Mỹ nhận định đợt nắng nóng ở Việt Nam nằm trong một loạt kỷ lục bị phá vỡ trên thế giới trong bối cảnh nhiệt độ Trái đất không ngừng tăng.

Sức nóng đẩy nhiệt kế lên đến 43,4 độ C tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Bình thường nhiệt độ trung bình của địa phương vào thời điểm này trong năm chỉ dao động trong khoảng 27-32 độ C.

Để dễ hình dung, nhiệt độ 43 độ C đủ để làm mềm bút sáp màu, làm tan chảy chocolate, và đẩy nhiệt độ bên trong một chiếc ôtô đậu ngoài trời vượt quá 60 độ C.

Kỷ lục nắng nóng tại Việt Nam được ghi nhận đầu tiên bởi nhà khí tượng Etienne Kapikian thuộc Cơ quan Khí tượng Pháp MeteoFrance.

Bé trai 7 tuổi ở Vĩnh Long được tách thành công ‘mai rùa’ trên lưng

Ngày 22/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho hay, các bác sĩ của BV đã thực hiện cuộc phẫu thuật bóc thành công “mai rùa” cho bệnh nhi, giúp bé tự tin hòa nhập cuộc sống, theo Pháp Luật Plus.

Bệnh nhi trên là cháu H.H.H (7 tuổi), ngụ tại Vĩnh Long. Sau sinh, bé có một khối u nhỏ có lông xuất hiện ở vùng lưng. Khối u này ngày càng lớn dần theo quá trình phát triển của bé. Khi bé được 1 tuổi, xuất hiện thêm nhiều u hắc tố nhỏ rải rác khắp người.

Hình ảnh bé trai nước và sa phẫu thuật. (Ảnh: Đời Sống Việt Nam)

Trong vài tháng trở lại đây, u to nhanh hơn và nổi cộm lên bề mặt da kích thước khoảng 30 x 30 cm chiếm gần trọn vùng da lưng gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Đặc biệt, do kích thước khối u lớn, hình dạng bất thường gây mất thẩm mỹ khiến bé mặc cảm, không tự tin trong học tập và giao tiếp với bạn bè xung quanh.

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Ngô Hồng Phúc,phẫu thuật viên trực tiếp cho bệnh nhi chia sẻ khối u rất to, nếu cắt bỏ đi nguy cơ sẽ bị thiếu da vùng lưng rất nhiều và không thể khâu lại được.

Bác sỹ đã cắt bỏ trọn khối u hắc tố khổng lồ và dùng da vùng đùi của bé để ghép lên vùng mất da ở lưng sau cắt u.

Sau 5 ngày phẫu thuật, da ghép lành tốt, bé đã được xuất viện trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình.

5 học sinh Hà Tĩnh được doanh nhân Việt Nam ở CHLB Đức nhận đỡ đầu học tập

Thông qua cầu nối từ Báo Hà Tĩnh, nữ doanh nhân Trịnh Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT Trung tâm thương mại ITC Thái Bình Dương ở Berlin – Cộng hòa Liên bang Đức đã quyết định hỗ trợ việc học tập hàng tháng đối với 5 em học sinh Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Trịnh Thị Mùi trao số tiền hỗ trợ tháng 4 cho 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo đó, sau một thời gian khâu nối thông tin qua phóng viên báo Hà Tĩnh, bà Trịnh Thị Mùi đã gặp gỡ với 5 học sinh được nhận hỗ trợ học tập. Đây là các em học sinh mồ côi, học sinh nghèo học giỏi tại các địa bàn: TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên

Doanh nhân Trịnh Thị Mùi đã lắng nghe về hoàn cảnh, tâm tư, mong muốn của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và quyết định sẽ đồng hành hỗ trợ các em trong suốt quá trình học tập với số tiền 1 triệu đồng/em/tháng.

Đồng thời yêu cầu, các em nỗ lực phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện, sử dụng số tiền tài trợ đúng mục đích.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: