Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 23/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bầu Đức cam kết chi 700 triệu/tháng trả lương HLV Park đến 1/2020

Những ngày qua, thông tin về hợp đồng của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam được dư luận hết sức quan tâm. Trong cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam ngày 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập việc bảo đảm quyền lợi cho HLV người Hàn Quốc sao cho thật tốt để ông yên tâm làm việc tại Việt Nam. Dù vậy, ở thời điểm này, VFF và HLV Park chưa có bất cứ cuộc làm việc nào về việc gia hạn hợp đồng.

HLV Park Hang Seo đã đem đến cho bóng đá Việt Nam những thành công vang dội. (Ảnh: N.Khôi)

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 22/12, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, hợp đồng của VFF với HLV Park Hang Seo có thời hạn đến 31/1/2020. Vì vậy, ở thời điểm này ông Park vẫn đang thực hiện hợp đồng đã ký với VFF. 

Trước đó, hợp đồng giữa HLV Park Hang Seo và VFF được công bố ngày 11/10/2017 tại Hà Nội. Là người có công rất lớn trong việc đưa ông Park về Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) sau đó cũng kiêm luôn vai trò tài trợ cho VFF trong việc trả lương cho ông Park. 

Mỗi tháng bầu Đức chuyển cho VFF hơn 700 triệu đồng để trả cho ông Park bao gồm 20.000 USD tiền lương/tháng, tiền thuế thu nhập cá nhân, các chi phí liên quan… Bầu Đức cam kết sẽ trả khoản này cho đến khi hợp đồng của VFF và HLV Park Hang Seo kết thúc vào thời điểm 31/1/2020. (Xem thêm)

Toàn cảnh cao tốc 12.000 tỷ tại Quảng Ninh xuyên rừng trước ngày thông xe

videoinfo__video3.dkn.tv||cfaaf761a__

Video: Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn. (Nguồn: Lao động)

Ngày 30/12 tới, tại Quảng Ninh, 3 công trình giao thông trọng điểm, gồm: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn khi đi vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian Hà Nội – Vân Đồn xuồng còn chỉ còn khoảng 2,5 tiếng, thay vì 4 tiếng như hiện nay.

Điểm đầu cao tốc Hạ Long – Vân Đồn giao với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng và Quốc lộ 18, tại phường Đại Yên, TP.Hạ Long. (Ảnh: Lao động)

Theo báo Lao Động, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, dài gần 60 km, có tổng mức đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn 53,6 km từ điểm giao nhau với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long tới Cẩm Hải, TP. Cẩm Phả do Cty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, với số vốn 12.000 tỷ đồng. Đoạn còn lại, trong đó có cầu lớn nhất trên toàn tuyến – cầu Cẩm Hải, do tỉnh Quảng Ninh đầu tư 1.150 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách.

Phong cảnh hữu tình. (Ảnh: Lao động)

(Xem chi tiết)

Nạn nhân thứ 7 vụ cháy nhà hàng Ruby không qua khỏi

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ Ngô Đức Tuấn – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, nạn nhân Nguyễn Văn Dũng tử vong vào 10h30 sáng nay 23/12. Anh Dũng là thợ hàn, sau khi gặp nạn được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tính đến nay, đã có 7 nạn nhân tron vụ cháy nhà hàng Ruby qua đời, gồm 6 thợ hàn và chủ nhà hàng.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Thợ hàn thoát nạn kể lại sự việc. (Video: Báo Thanh Niên)

Về nguyên nhân vụ cháy, VnExpress cho biết, chiều 21/12, 6 thợ hàn và chủ nhà hàng lắp khung sắt để lợp la phông trần; trong lúc hàn xì, nhóm thợ đã bất cẩn để lửa bén vào mút xốp gây cháy.

Lửa trùm phía cửa, khói dày nên 7 người phải chạy vào trong nhà vệ sinh. Sau khi được cảnh sát giải cứu, các nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đều tử không qua khỏi.

Sài Gòn mờ sương từ sáng đến tối

videoinfo__video3.dkn.tv||81ef4924b__

Clip: Sài Gòn mờ sương từ sáng đến tối. (Nguồn: Vietnamnet)

Những ngày này, ở TP. HCM và một số khu vực Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai… xuất hiện lớp mù từ sáng sớm.

9h sáng nhưng các tòa khu vực trung tâm Sài Gòn vẫn mù mịt trong sương. (Ảnh: Vietnamnet)

Lớp mù kéo dài đến hết ngày và lặp lại những ngày sau. Hình thái thời tiết này khiến các tòa nhà, các khu dân cư bị che khuất bởi lớp mù, tạo nên cảnh mờ mịt. Ở khoảng cách 1-2km, nhiều tòa nhà cao tầng bị che khuất, tầm nhìn hạn chế.

Khi di chuyển trên đường, người dân cảm nhận như có bụi bay và cay mắt rất khó chịu.

Qua cầu Bình Triệu, các tòa nhà phía trước mờ ảo dưới lớp mù. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Lê Đình Quyết – Phó trưởng Phòng Dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ xác nhận trạng thái thời tiết trên và cho biết, lớp mù này là do ảnh hưởng từ nhiễu động của rãnh áp thấp phía nam kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía bắc.

Trời nắng nhưng lớp mù vẫn còn dày trên đường Phạm Văn Đồng. (Ảnh: Vietnamnet)

“Nhiễu động này tạo nhiều mây cho độ ẩm không khí cao kết hợp với không khí ô nhiễm ở khu vực nội thành. Nhiều hạt nhân của bụi liên kết với độ ẩm tạo nên mù nhưng chưa phải sương mù. Từ ngày mai, thời tiết xấu hơn khi có mưa và tình trạng mù vẫn còn xuất hiện cho đến hết mùa Giáng sinh”, ông Quyết thông tin thêm.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News