Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

ĐH Kinh tế quốc dân buộc thôi học thêm 5 thí sinh Sơn La

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, sáng nay 22/4, Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tổ chức họp liên quan đến việc xử lý các thí sinh theo danh sách từ Sở GD-ĐT Sơn La gửi về.

Cụ thể, có 7 thí sinh Sơn La có điểm được điều chỉnh từng trúng tuyển vào trường. Trong số 7 em này, có 5 em điểm thật thấp hơn điểm chuẩn ngành mà các em theo học, 2 em còn lại điểm thật của các em vẫn đạt chuẩn.

Vì thế, hội đồng tuyển sinh của trường đã họp và ra quyết định xóa tên 5 em có điểm thật chưa đạt điểm chuẩn trong danh sách trúng tuyển vào đại học hệ chính quy của trường năm 2018. Hai thí sinh còn lại do điểm cao hơn điểm trúng tuyển nên vẫn tiếp tục được theo học bình thường.

Gian lận thi cử là vấn đề dư luận rất quan tâm trong thời gian qua. (ẢNH N.A)

Trước đó, Trường đại học Kinh tế quốc dân cũng đã được thông báo trường này có 5 thí sinh Hòa Bình có kết quả chấm thẩm định thấp hơn kết quả mà các em dùng để đăng ký xét tuyển vào trường (là kết quả mà Sở GD-ĐT các tỉnh Hòa Bình đã công bố hồi tháng 7/2018)., theo Thanh Niên.

Trường này đã ra quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển và buộc thôi học đối với 2 thí sinh do thiếu điểm trúng tuyển sau chấm thẩm định. Đối với 3 trường hợp còn lại sau chấm thẩm định dù điểm thật thấp hơn nhưng vẫn đủ điểm chuẩn nên nhà trường vẫn cho tiếp tục theo học bình thường.

Hoãn xử phúc thẩm Vũ ‘nhôm’, Trần Phương Bình

Sáng nay (22/4), sau phần khai mạc phiên phúc thẩm đại án DongA Bank, do một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vắng mặt, và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo cũng vắng mặt nên HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM thông báo hoãn xử phúc thẩm đại án DongA Bank (Ngân hàng TMCP Đông Á), theo VTC News.

Vũ ‘nhôm’ kháng cáo kêu oan. (Ảnh: Thanh Niên)

Vụ án liên quan đến bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank), bị cáo Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ ‘nhôm’, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm khác.

Vụ án được xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 18/26 bị cáo. Trong đó, Trần Phương Bình kháng cáo xin được chịu trách nhiềm bồi thường toàn bộ cho DongA Bank và đề nghị cấp phúc thẩm không buộc một số bị cáo khác liên đới bồi thường cùng Bình; Vũ ‘nhôm’ kháng cáo kêu oan và một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, còn có 8 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo về phần dân sự trong vụ án.

Tạm dừng hoạt động Cảng Sông Hàn phục vụ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019

UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương di dời tàu thuyền và tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải khách đường thủy nội địa trong thời gian tạm ngưng hoạt động Cảng Sông Hàn phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) theo đề xuất của Sở Giao thông-vận tải, theo Thanh Niên.

Cụ thể, tạm dừng hoạt động của Cảng Sông Hàn, tháo dỡ thu hồi các hạng mục hạ tầng tại cảng, gồm văn phòng Container, chốt gác Biên phòng, quầy vé, nhà chờ, hàng rào cách ly từ ngày 13/5 đến hết ngày 17/7/2019.

(Ảnh minh họa)

Bàn giao toàn bộ mặt bằng Cảng Sông Hàn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời tiếp nhận, quản lý phục vụ cho công tác chuẩn bị và trình diễn pháo hoa quốc tế từ ngày 15/5 đến hết ngày 14/7.

DIFF 2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” diễn ra từ ngày 1/6 đến 6/7 với 5 đêm trình diễn hứa hẹn đầy hấp dẫn của 8 đội tuyển.

Hoạt động của thành viên VYSA Osaka. (Ảnh: TN)

Cụ thể, 5 đêm thi sẽ có các chủ đề khác nhau. Đêm khai mạc 1/6 với chủ đề “Cội nguồn” là phần tranh tài của hai đội Việt Nam và Nga. Đội Brazil và Bỉ trình diễn với chủ đề “Mầm sống” vào đêm 8/6. “Tình yêu” là chủ đề cuộc so tài giữ Phần Lan và Ý đêm 15/6. Đêm 22/6, Anh – Trung Quốc trình diễn với chủ đề “Sắc màu”.

Hai đội xuất sắc nhất giải sẽ tranh ngôi vô địch vào đêm chung kết 6/7/2019.

Lớp học miễn phí cho người Việt ở Nhật

Hội Thanh niên Sinh viên VN tại Osaka (VYSA Osaka) khởi động dự án lớp học tiếng Nhật miễn phí cho người Việt đang sống ở Nhật Bản.

Đây là dự án kéo dài xuyên suốt 1 năm với các lớp học được tổ chức vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần. Dự án có sự tham gia giảng dạy của những sinh viên VN chuyên ngành ngôn ngữ Nhật giàu kinh nghiệm, sinh sống tại Nhật lâu năm cũng như sinh viên người Nhật học tiếng Việt tại Đại học Osaka, theo thông báo của VYSA Osaka.

Chủ tịch VYSA Osaka Hồ An cho Thanh Niên hay lớp học dự kiến chính thức bắt đầu vào giữa tháng 5 sau khi hoàn thành các thủ tục.

Đối tượng được nhắm tới là tu nghiệp sinh, những người mới sang Nhật, với năng lực tiếng Nhật cũng như hiểu biết về xã hội còn hạn chế. Tham gia lớp học, các học viên không chỉ được dạy tiếng Nhật mà còn được hướng dẫn cách xử lý những vấn đề pháp luật và nhiều vấn đề khác để vượt qua khó khăn và giúp nâng cao hình ảnh cũng như nhận thức của người Việt tại Nhật.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: