Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Tuổi Trẻ, trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hoài Trung cho biết, đã có khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại sự kiện này.

Cho tới hôm nay (22/2), đã có rất đông nhà báo từ những đài, báo, hãng tin lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản như KBS, NHK, Yonhap… có mặt tại Việt Nam. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là 3 nước có số phóng viên đăng ký tác nghiệp tại sự kiện Trump – Kim ở Hà Nội lớn nhất.

Anh Đức, chủ một cửa hàng, đang bán sản phẩm đặc biệt nhân hội đàm thượng đỉnh Mỹ – Triều là chiếc áo thun có in hình ảnh hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong Un. (Ảnh: REUTERS)

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, so với hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên lần 1 tại Singapore, thời gian để Việt Nam chuẩn bị rất ngắn.

Với hội nghị lần 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính thức diễn ra ở Việt Nam vào ngày 6/2, sau đó mấy ngày ông nêu địa điểm Hà Nội. Tức là cho đến khi tổ chức thì Việt Nam còn chưa đến 20 ngày để chuẩn bị với rất nhiều nội dung như an ninh, lễ tân, hậu cần, báo chí…, báo Vietnamnet thông tin. (Xem thêm)

Nguyên nhân tàu cao tốc Vũng Tàu – Côn Đảo chở 500 khách gặp sự cố giữa biển

Ngày 22/2, Cảng vụ thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc tàu cao tốc lớn nhất Việt Nam “lênh đênh” trên biển khi đang chở hơn 500 hành khách từ TP. Vũng Tàu đi Côn Đảo.

Báo Kiến Thức cho biết, chiều qua (21/2), tàu Côn Đảo Express 36 mới được khắc phục xong và nguyên nhân ban đầu được xác định do “hệ thống điều khiển trên khoang lái phát hiện báo lỗi”.

Tàu cao tốc Côn Đảo Express mới khai trương ngày 15/2. (Ảnh: Người Lao Động)

Về việc khắc phục sự cố của tàu, lãnh đạo Công ty chủ cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã yêu cầu đơn vị cung cấp máy đưa hai bộ phần mềm điều khiển từ TP. HCM và Hải Phòng xuống. Đồng thời, kỹ sư phần mềm của hãng bán máy tàu cũng xuống và đã khắc phục được mà chưa phải sử dụng hai bộ phần mềm.

Các hành khách được đưa lên bờ ở Vũng Tàu.(Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, sáng 21/2, tàu khách Côn Đảo Express 36 chạy tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo khởi hành từ cảng Cầu Đá, TP. Vũng Tàu đã xảy ra sự cố sau khi rời bến khoảng 15 phút. (Xem thêm)

videoinfo__video3.dkn.tv||94baaf4e8__

Tàu cao tốc Côn Đảo gặp sự cố, hàng trăm khách hàng nhốn nháo. (Nguồn video: Người Lao Động)

Thay đổi lớn về thuế, ôtô Việt giảm giá ngay hơn 100 triệu

Vietnamnet cho biết, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và đề xuất phương án: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước

Nếu đề xuất này thành hiện thực thì thời gian tới, phần linh kiện ôtô sản xuất trong nước, khi lắp vào xe bán ra, sẽ được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc tăng tỷ lệ nội địa hóa sẽ giúp phát triển ngành công nghiệp ô tô và giảm giá thành một chiếc xe tối thiểu từ 15-20%, đồng thời thúc đẩy công nghiệp ôtô phát triển. (Ảnh: Vietnamnet)

Tại Việt Nam đang có những dự án đầu tư lớn vào sản xuất ôtô và tập trung vào việc sản xuất khung xe, động cơ cùng nhiều chi tiết khác. Với việc tạo ra khung xe từ thép tấm cùng một số linh kiện các DN sẽ đạt tỷ lệ nội đại hóa trên 40%. Khi đó, giá ôtô sẽ giảm khoảng 20% và chiếc xe có giá bán 600 triệu đồng sẽ giảm khoảng 120 triệu đồng.

Nếu hoàn tất cả sản xuất động cơ tại Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa sẽ đạt trên 60% khi đó giá xe sẽ giảm khoảng 30% và chiếc xe 600 triệu đồng sẽ giảm 180 triệu đồng.

Đề nghị tuyển dụng sinh viên sư phạm như quân đội

Ngày 21/2, tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban TVQH, trình bày báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật Giáo dục sửa đổi, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, liên quan tới các quy định về nhà giáo, Chính phủ đề nghị có quy định về chế độ tuyển dụng đặc thù (so với luật Viên chức) đối với GV các cơ sở giáo dục công lập để thu hút SV giỏi học ngành sư phạm, giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ GV hiện nay.

Thí sinh dự thi năng khiếu kể chuyện vào Trường ĐH Sư phạm TP. HCM. (Ảnh: Đào Ngọc Thạch)

Phó chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị ngành giáo dục cần nghiên cứu tuyển dụng GV như tuyển dụng của quân đội, cần bao nhiêu thì tuyển bấy nhiêu, cứ tốt nghiệp ra trường là xếp việc chứ không phải thi viên chức.

“Ra trường là có việc làm nhưng cử anh về địa phương nào thì anh nhất thiết phải nhận nhiệm vụ. Nếu không nhận thì dù anh có đi ngành khác cũng không nhận anh nữa”, ông Tỵ nói và cho rằng, có như vậy mới nâng cao chất lượng ngành sư phạm, khắc phục tình trạng mỗi môn 3 điểm vẫn vào sư phạm, báo Thanh Niên thông tin.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News