Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 2/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Áp thấp nhiệt đới hướng vào đất liền, khả năng mạnh lên thành bão

Sáng 2/6, vùng áp thấp ở gần quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió tối đa 70 km/hm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, lúc 10h tâm áp thấp cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 170 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h và có khả năng mạnh thêm khi hướng vào quần đảo Hoàng Sa.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào đất liền, khả năng mạnh lên thành bão
Vị trí áp thấp chụp qua vệ tinh. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Dự báo, đến 10h ngày mai (3/6), tâm áp thấp cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 270 km về phía Đông, sức gió tối đa cấp 7 (60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới theo hướng Bắc Tây Bắc, đi được khoảng 15 km/h và còn có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 10h ngày 4/6, tâm bão ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất cấp 8 (75 km/h), giật tăng hai cấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, giữa và Nam biển Đông (gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa giông mạnh, gió cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 12-24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) ngư dân cần tránh khỏi khu vực này.

Việt Nam chưa mua được bản quyền phát sóng World Cup 2018

Chỉ hai tuần nữa World Cup 2018 chính thức lăn bóng tại Nga, vì thế, người hâm mộ vô cùng sốt ruột khi Việt Nam vẫn chưa mua bản quyền truyền hình giải bóng đá này.

Theo Vietnamnet, vướng lớn nhất vẫn là mức giá mà đơn vị phân phối Infront Sports & Media đưa ra.

Theo một số nguồn tin, Infront Sports & Media đã “chào hàng” với mức giá xấp xỉ 11 triệu USD và nhất quyết không chịu giảm một đồng nào. Đây là mức giá mà VTV gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng, nhất là khi tiêu chí của VTV đưa ra lúc đàm phán là phục vụ khán giả chứ không nặng nề việc khai thác thương mại.

Một người đại diện VTV cho biết: “Mỗi quốc gia có một đặc thù riêng, mức giá và gói bản quyền khác nhau. Quan điểm của VTV vẫn là cố gắng hết sức để mua bản quyền, và tất cả thấy chúng tôi cũng đang căng sức cho việc đàm phán với đối tác”.

Trong danh sách các quốc gia Châu Á mua bản quyền World Cup 2018, Việt Nam là một trong 26 nước hiện được công ty Infront Sports & Media đàm phán để phân phối bản quyền. VTV là đơn vị duy nhất đứng ra mua bản quyền, nên trong trường hợp Infront Sports & Media không hạ giá, họ cũng không thể bán cho đài nào ở Việt Nam.

Hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang mua vải thiều

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, cho biết, ngày 29/5 vừa qua, đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã sang thành phố Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) để tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2018.

Sau hội nghị này, tới đây sẽ có hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang Lục Ngạn thu mua vải thiều khi vào vụ thu hoạch rộ, Dân Trí đưa tin.

Theo ông Tấn, do thời tiết năm nay thuận lợi nên vải thiều được mùa lớn. Dự kiến sản lượng vải của toàn tỉnh đạt khoảng 150.000-180.000 tấn.

Sang ngày 8/6 tới, khoảng trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước tới Bắc Giang để nghe công tác chuẩn bị tiêu thụ vải, cũng như khảo sát thực tế vùng trồng vải tại tỉnh này.

Hiện tại huyện Tân Yên và Lục Ngạn có một diện tích nhỏ vải chín sớm cho thu hoạch. Lượng vải này được tiêu thụ trong nước, một số thương lái Trung Quốc cũng sang thu mua vải chín sớm. Theo đó, vải chín sớm loại 1 có giá 35.000-40.000 đồng/kg, vải loại 2 giá tầm 25.000 đồng/kg, loại vải xấu nhất cũng 15.000-20.000 đồng/kg.

Tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa – Vũng Tàu 

Từ ngày 1/6-5/6, đội tàu của hải quân Pháp ghé thăm Việt Nam, trong khuôn khổ chiến dịch Jeanne d’Arc 2018. Tàu sân bay Dixmude kích thước lớn neo đậu tại khu vực cảng Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong khi tàu Surcouf neo đậu tại khu vực Cảng Sài Gòn (Tp.HCM), theo Tuổi Trẻ.

Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Dixmude là tàu sân bay lớn thứ hai trong biên chế Hải quân Pháp, sau tàu sân bay Charles de Gaulle. (Ảnh: VnExpress)

Tàu sân bay Dixmude thuộc lớp Mistral, dài 180 m, trọng tải 22.000 tấn, có thể chở 16 trực thăng, hàng chục xe bọc thép và nhiều khí tài quân sự. Tàu được hạ thủy cuối năm 2010 và chính thức được biên chế hoạt động vào năm 2012.

Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Tàu Dixmuxe chỉ mang theo 5 chiếc trực thăng. (Ảnh: VnExpress)

Có sức chứa khoảng 16 chiếc trực thăng, nhưng trong chiến dịch Jeanne d’Arc 2018 tàu Dixmuxe chỉ mang theo 5 chiếc. Trong số này, có 2 trực thăng săn ngầm Wildcat có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm, trinh sát biển, tìm kiếm cứu cứu nạn. 

Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên tàu Dixmuxe có một khu vực dành riêng cho chăm sóc sức khỏe với diện tích khoảng 750 m2 bao gồm 2 phòng phẫu thuật với trang thiết bị hiện đại, 1 phòng nha khoa, 1 phòng X-quang, 1 máy scan CT và 69 giường bệnh. Bên trong đài chỉ huy trực thăng gồm nhiều trang thiết bị hiện đại như: radar quan sát, hệ thống cần điều khiển, hệ thống camera…

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, đội tàu của Hải quân Pháp ghé thăm Việt Nam. Trước tàu Dixmude và tàu Surcouf, lần lượt biên đội tàu sân bay trực thăng Mistral – Courbet và Tonnerre đã thăm hữu nghị Việt Nam trong 2 năm 2016 và 2017.

Gần 88.000 học sinh Tp.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 

Sáng nay (2/6), gần 88.000 thí sinh tại Tp.HCM đã bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Năm nay, số thí sinh dự thi thấp hơn dự kiến ban đầu là trên 100.000 thí sinh nên giảm được áp lực canh tranh để vào lớp 10 trường công lập.

Buổi thi đầu tiên, thí sinh sẽ thi môn Văn với thời gian làm bài là 120 phút. 7h40 mở đề, 7h55, chính thức phát đề, 8h học sinh sẽ chính thức làm bài.

Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, đề thi sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2017. Các môn thi sẽ có câu hỏi từ mức độ đề từ dễ tới khó để phân loại thí sinh. Nhìn chung kì thi lớp 10 ở Tp.HCM không ở mức độ “nóng rực”, và phù hợp với phân loại học sinh sau THCS, Vietnamnet đưa tin.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News