Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 2/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Ông Kim Jong Un lên tàu bọc thép từ ga Đồng Đăng rời Việt Nam

Ông Kim đã lên đoàn tàu bọc thép từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về nước sau chuyến công du 5 ngày tới VN để thăm chính thức và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều.

videoinfo__video3.dkn.tv||8f38e91c6__

Video: Ông Kim Jong Un rời Đồng Đăng bằng tàu, kết thúc chuyến đi Việt Nam. (Zing)

Trưa nay 2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và phái đoàn cấp cao đã lên tàu từ ga Đồng Đăng, Lạng Sơn về nước, kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, theo báo Thanh Niên.

Đoàn tàu bọc thép của Triều Tiên đã vào ga Đồng Đăng chuẩn bị đón Chủ tịch Kim Jong Un lên đường về nước. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, khoảng 10 giờ đoàn tàu bọc thép của Chủ tịch Kim Jong-un đã đến ga Đồng Đăng, chờ sẵn đón ông và phái đoàn. Tại ga Đồng Đăng, từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho lễ tiễn Chủ tịch Kim Jong-un đã được hoàn tất chu đáo và trang trọng, theo Zing.

Chủ tịch Kim Jong-un vẫy tay chào trước khi rời Việt Nam. (Ảnh: Thanh Niên)

Trong sáng 2/3, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rời Hà Nội trên chiếc limousine của mình với đoàn xe hộ tống, tiến về quốc lộ 1 để lên Lạng Sơn. Thời gian di chuyển đến ga Đồng Đăng của Lạng Sơn là khoảng 2 giờ.

Địa phương thứ 7 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi là Hải Dương

Báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin, trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi vào ngày 1/3 tại hộ ông Hoàng Văn Chinh ở xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn.

Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm xét nghiệm virus gây dịch tả lợn Châu Phi và có kết quả số 246/TYV2-CD ngày 1/3/2019 của Chi cục Thú y vùng II. Phiếu kết quả xét nghiệm cho thấy Hải Dương đã có dịch ASF.

Phiếu kết quả xét nghiệm cho thấy Hải Dương đã có dịch ASF. (Ảnh: Lao Động)

Sau khi tiến hành kiểm tra, xét nghiệm, kết quả cho thấy có 5/6 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi (4/5 mẫu huyết thanh dương tính, 1/1 mẫu phủ tạng dương tính).

Cùng ngày, Chi cục Thú y vùng II đã có công văn chính thức thông báo dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhiễm vào Hải Dương.

Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn Nguyễn Thị Liễu cho biết, ngay sau khi xác nhận chính xác lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, chính quyền tỉnh Hải Dương và huyện Kinh Môn tiến hành công bố dịch tại xã Hiến Thành, theo báo Lao Động.

Bầy khỉ hoang ở miền Tây tấn công bé trai 6 tuổi

Bầy khỉ hoang 5 con ở Sóc Trăng đại náo vùng quê, tấn công cắn bé trai 6 tuổi khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/3, người nhà cháu Sơn Hoàng Đại (6 tuổi, ngụ ấp Cần Giờ 1, xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết khoảng 17 giờ ngày 28/2, cháu Đại đang cùng nhóm bạn trong xóm chơi ở vườn cây ăn trái của gia đình thì bất ngờ bị bầy khỉ hoang từ bên trong bụi tre lao ra tấn công, cắn vào chân, theo báo Thanh Niên.

Nghe con khóc, người nhà cháu chạy ra thì phát hiện cháu Đại bị khỉ cắn vào bắp chân, liền đưa cháu vào Trung tâm Y tế H.Mỹ Xuyên cấp cứu.

Theo bác sĩ, cháu Đại bị khỉ cắn có vết thương hở dài 7 cm ở bắp chân phải, phải khâu 10 mũi. Sau khi phẫu thuật khâu vết thương, cháu Đại tiếp tục được tiêm ngừa để đề phòng có biến chứng về sau. 

Cháu Đại bị khỉ hoang cắn đang điều trị tại bệnh viện (ẢNH: TRẦN THANH PHONG)

Qua thăm khám, phát hiện cháu có v ết t hương hở, chiều dài 7cm ở bắp chân phải, kh â u 10 mũi. Sáng 2/3, qua thăm khám, vết thương của cháu đã khô và bệnh viện đề nghị người nhà đưa cháu Đại đi tiêm ngừa.

Tắm trên sông Đăk Bla, hai em nhỏ mất tích

Sáng 2/3, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cho biết đang tích cực tìm kiếm thi thể hai cháu bé bị mất tích khi tắm sông Đăk Bla đoạn qua xã Ngọc Bay (TP. Kon Tum) trưa ngày 1/3, theo Báo Giao Thông.

Thông tin ban đầu từ UBND xã Ngọc Bay cho hay, trưa 1/3, hai cháu bé A Quăn và A Thái (11 tuổi, trú ở thôn Kon Hngo, xã Ngọc Bay, TP. Kon Tum) rủ nhau ra sông Đăk Bla để chơi rồi tắm. Hai cháu bé không may sẩy chân xuống lòng sông và bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được thông tin trình báo việc mất tích hai cháu bé, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn công an Kon Tum đã đến hiện trường phối hợp với người dân và gia đình tìm kiếm.

Đến 9h30 sáng 2/3, đội tìm kiếm cứu nạn vẫn tích cực rà soát dọc phía hạ lưu dòng sông.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News