Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 2/2 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Giá vàng ngày 2/2: SJC tiếp tục tăng, vượt qua đỉnh

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (1/2), Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 36,96-37,08 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với phiên giao dịch hôm qua, hôm nay (2/2), giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua-bán. Mức chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 390.000 đồng/lượng.

Báo Vietnamnet thông tin, tại TP. HCM, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,94-37,14 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với phiên giao dịch trước, giá vàng tăng 220.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua-bán. Mức chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua là 200.000 đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng, giá vàng SJC tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng tăng 200 nghìn đồng chiều mua vào và tăng 190 nghìn đồng chiều bán ra lên 36,96-37,04 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh 250 nghìn đồng hai chiều lên 36,66-36,86 triệu đồng/lượng…

Giá vàng tăng 3,3% trong tháng 1/2019. (Ảnh minh họa: Vietnamnet)

PetroTimes cho biết, trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.318,09 USD/Ounce. Trong khi đó, trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe, giá vàng thế giới giao tháng 3/2019 đứng ở mức 1.319,7 USD/Ounce, tăng giảm 2,8 USD/Ounce trong phiên.

Với mức giá hiện tại, quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới có giá 36,77 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước 330 ngàn đồng/lượng.

Cao Bằng: Khởi tố 3 nữ đối tượng mang ma túy xuống chợ phiên bán lấy tiền sắm Tết

Sáng ngày 2/2, Công an huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) thông tin, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Mùi Mụi (60 tuổi), Xiêm Mùi Kiều (61 tuổi) cùng xã Huy Giáp và Xiêm Mùi Phẩy (59 tuổi) trú tại xã Đình Phùng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo báo Lao Động, trước đó, vào sáng 15/1, Công an huyện Bảo Lạc thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chợ Lũng Pán (Huy Giáp) đã phát hiện bà Mụi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho ông Lầu A Sùng (65 tuổi) người địa phương.

Qua kiểm tra, trên người ông Sùng có 3 gói chất nhựa màu đen nghi nhựa thuốc phiện. Tiếp tục kiểm tra nơi bán hàng của bà Mụi phát hiện 95 gói chất nhựa màu đen.

Bà Mụi khai nhận, số chất nhựa màu đen là thuốc phiện mua từ bà Xiêm Mùi Phẩy. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nơi bán hàng của bà Phẩy và phát hiện thêm 81 gói chất nhựa màu đen.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Giadinhnet)

Theo lời khai của bà Phẩy, thì còn có bà Xiêm Mùi Kiều có thuốc phiện bán ở chợ phiên Lũng Pán. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nơi bán hàng của bà Kiều, phát hiện 60 gói chất nhựa màu đen. Các đối tượng sau đó được đưa về về trụ sở UBND xã Huy Giáp để làm rõ.

Giadinhnet cho biết, bước đầu, các đối tượng khai nhận do không hiểu rõ pháp luật cộng với việc thiếu tiền mua sắm Tết nên đã mang số ma túy trên về bán tại chợ phiên xã Huy Giáp.

Vừa sạc điện thoại vừa chơi game, nam thanh niên ở Vũng Tàu bị bỏng nặng

Sáng 1/2, Bệnh viện Lê Lợi, TP. Vũng Tàu cho hay, đã chuyển tuyến trên một bệnh nhân bị bỏng rất nặng do điện thoại phát nổ khi người này vừa sạc pin vừa chơi game.

Cụ thể theo báo Pháp Luật TP. HCM, khoảng 19 giờ tối 31/1, Bệnh viện Lê Lợi tiếp nhận bệnh nhân H.V.Đ (16 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú TP. Vũng Tàu) trong tình trạng bị bỏng hết phần ngực, mặt.

Theo người nhà, khoảng hơn 18 giờ tối cùng ngày, Đ. vừa sạc điện thoại vừa chơi game trên máy. Bất ngờ điện thoại phát nổ khiến Đ. bị thương nặng.

Báo Người Lao Động thông tin, ngay sau đó, Đ. được chuyển lên Khoa Ngoại – Bệnh viện Lê Lợi điều trị do phỏng nặng vùng ngực, mặt, mắt nhìn không rõ, có thể ảnh hưởng đến thị lực do bị mảnh kính màn hình điện thoại bắn vào.

Bệnh nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Bà Rịa rồi được chuyển lên Bệnh viện Mắt TP. HCM để tiếp tục điều trị.

Ngư dân Quảng Trị bắt được cá mú nặng hơn 80 kg ngày cận Tết

Sáng 2/2, ông Nguyễn Văn Phú – chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận với báo Tuổi Trẻ, một ngư dân trên địa bàn vừa bắt được một con cá mú khổng lồ, nặng đến 82 kg.

Con cá mú biển khổng lồ vừa được ngư dân Quảng Trị bắt được. (Ảnh: Hồ Ngọc Hoàng Phong)

Những ngư dân lâu năm trên địa bàn nói chưa từng thấy một con cá mú nào to đến thế.

Theo báo Dân Trí, người bắt được cá là ông Nguyễn Văn Hiển (trú  tại khu phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng). Con cá này bị mắc lưới và được ngư dân bắt được chiều hôm qua (ngày 1/2). Qua cân đo, ngư dân xác định con cá mú này nặng đến 82 kg, tức nặng hơn một người đàn ông lực lưỡng.

Ông Phú cho biết, khi nghe cán bộ nông nghiệp báo cáo ông cũng không tin cho đến khi thấy trực tiếp, vì xưa nay ở địa phương ngư dân bắt được cá mú to nhất cũng chỉ hơn 40 kg.

Hiện con cá đang được giữ tại nhà một tiểu thương ở địa phương để chờ bán.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

Đại Kỷ Nguyên News