Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 19/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

U22 Việt Nam nằm ở nhóm yếu nhất SEA Games 30

Sáng 19/3, ban tổ chức SEA Games 30 đã công bố cách thức bốc thăm chia bảng đấu môn bóng đá nam. Theo đó 11 đội tuyển tham dự sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống khác nhau dựa trên kết quả của kỳ SEA Games gần nhất. Từ đó, ban tổ chức sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng đấu, theo báo Tiền Phong.

Theo thông báo, U22 Việt Nam rơi vào nhóm hạt giống yếu nhất (thứ 4) cùng với các đội tuyển U22 Lào, U22 Campuchia, U22 Brunei, U22 Timor Leste. Đây là hệ quả của việc U22 Việt Nam bị loại ngay ở vòng bảng SEA Games 29 cách đây 2 năm.

  • Nhóm hạt giống số 1 bao gồm nước chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan.
  • Nhóm hạt giống số 2 gồm U22 Malaysia và U22 Indonesia.
  • Nhóm số 3 gồm U22 Singapore và U22 Myanmar.

Nước chủ nhà Philippines được ưu tiên vào bảng đấu có 5 đội tuyển, trong khi Thái Lan sẽ phải tham gia bảng đấu có 6 đội tuyển.

U22 Việt Nam gặp bất lợi lớn ở SEA Games 30. (Ảnh minh họa)

Với cách sắp xếp này, U22 Việt Nam có nguy cơ lớn rơi vào bảng đấu “tử thần” tại SEA Games 30. Đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể nằm cùng bảng với đương kim vô địch U22 Thái Lan, đương kim á quân U22 Malaysia và đội hạng 4 ở SEA Games 29 là U22 Myanmar.

Nếu điều này xảy ra, U22 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nhiệm vụ “săn vàng” ở SEA Games. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games chính là điều mà người hâm mộ bóng đá nước nhà mong mỏi nhất trong năm 2019 này.

Họp báo vụ trẻ nhiễm sán ở Bắc Ninh: Người dương tính với ấu trùng sán lợn chưa phải điều trị

Vào 14h30 ngày 19/3, cuộc họp báo đã diển ra tại Bắc Ninh với sự tham gia của đại diện tỉnh Bắc Ninh và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong, theo An Ninh Thủ Đô.

Đây là cuộc họp báo đầu tiên được tổ chức kể từ ngày 15/3, khi hàng nghìn gia đình ở Thuận Thành (Bắc Ninh) kéo tới Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (Hà Nội) xét nghiệm, do nghi ngờ thực phẩm cung cấp cho trường học không đảm bảo chất lượng.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Văn Nho, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành khẳng định, việc Công ty Hương Thành cung cấp thực phẩm cho 19 trường mầm non trên địa bàn huyện là sự lựa chọn của các hiệu trưởng (do đã được giao quyền tự chủ, tự quyết định), không có chuyện lãnh đạo huyện hay Phòng Giáo dục can thiệp vào vấn đề này.

Ông Lê Văn Nho, Phó chủ tịch huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phát biểu. (Ảnh: Gia Chính)

Trả lời câu hỏi của VnExpress, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đánh giá thế nào về tỷ lệ nhiễm sán của học sinh Bắc Ninh (11,9%), trong khi tỷ lệ của 55 tỉnh thành theo công bố là 0,5-12%, ông Nguyễn Thanh Phong nói: “Thuận Thành là một trong những địa phương có tỷ lệ nhiễm sán cao, nhưng không phải bất thường. Điều này tỉnh cũng đã nói”.

Trước câu hỏi liệu Bộ Y tế có tiến hành điều tra diện rộng, ông Phong thông tin không phải vì việc này mà ngành y tế mới nghĩ đến điều tra mà vẫn đang triển khai. Riêng sán lá gan nhỏ, có tỉnh 26% nhiễm. Viện Sốt rét Ký sinh trùng có xét nghiệm một gam phân có 30.000 trứng. Điều đó cho thấy, bệnh ký sinh trùng đường ruột không phải chỉ xuất hiện ở Bắc Ninh.

Đại diện tỉnh Bắc Ninh báo cáo, trường mầm non Thanh Khương có 568 học sinh, được đánh giá là một trường có chuyên môn. Qua kiểm tra, giám sát từ trước đến nay, trường chưa bao giờ có vi phạm về an toàn thực phẩm. Quá trình tìm kiếm đối tác cung cấp thức ăn được làm đúng quy định.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan Công an và ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm lấy mẫu kiểm định. Tuy nhiên, do thịt lợn được phát hiện vào ngày 14/2 và 20/2 nên cơ quan chức năng không lấy được mẫu thịt lợn để xét nghiệm.

Đại diện Bộ Y tế cho biết kết quả xét nghiệm dương tính trong huyết thanh, trong máu rồi cũng không thể khẳng định trong người có sán. Điều này đều ghi trong tài liệu cả trong và ngoài nước. Biện pháp xét nghiệm máu chỉ là một trong những phương pháp góp phần chẩn đoán.

Dương tính với sán dây lợn, theo phác đồ điều trị Bộ Y tế ban hành 2004 thì chưa có chỉ định điều trị. Chỉ sau khi đối với sán trưởng thành có biểu hiện đi ngoài có đốt sán, đối với ấu trùng có nổi mụn hạch, khi đó mới điều trị.

Chìm tàu trên sông Gò Gia, 4 người gặp nạn, thuyền trưởng bị mất tích

Trưa 19/3, ông Ngô Quang Hưng, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, Cảng vụ đang phối hợp các lực lượng, nỗ lực tìm kiếm thuyền trưởng mất tích trong vụ đắm tàu trên sông Gò Gia (thuộc địa bàn xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM), theo Báo Giao Thông.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ, vụ việc xảy ra vào 5 giờ 30 sáng cùng ngày. Thời điểm này, tàu hút SG 8193 thuộc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Minh thi công Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên sông Gò Gia.

Trong lúc làm việc, đầu hút bị phá nước và chìm nghỉm. Thời điểm gặp sự cố trên tàu có 4 người bị chìm theo.

Hiện, thợ lặn đã xuống nước tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Ba người may mắn được cứu vớt an toàn là ông Nguyễn Văn Ngựa (sinh năm 1978), ông Đặng Hoàng Tuấn (sinh năm 1980), ông Phan Tấn Khải (sinh năm 1973.

Theo báo Pháp Luật TP. HCM, riêng thuyền trưởng Đỗ Tuấn Cường (sinh năm 1980) bị mất tích đến giờ chưa tìm thấy.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được nâng cấp trong 14 tháng

UBND TP HCM vừa chấp thuận kế hoạch sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh (dài gần 3,2 km, nối quận 1 và Bình Thạnh) theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải. Công trình được thi công trong khoảng 14 tháng, dự kiến từ tháng 6 năm nay đến tháng 8/2020, theo VnExpress.

Dự án sẽ nâng cao độ mặt đường, đảm bảo yêu cầu chống ngập, giao thông, hài hòa với các khu dân cư hai bên, phù hợp với cao độ san nền quy hoạch… Phần vỉa hè sẽ lát gạch Terrazo.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh nối quận 1 và Bình Thạnh. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Đối với hệ thống thoát nước, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến ranh dự án cầu Thủ Thiêm, được giữ nguyên hiện trạng. Miệng giếng thu sẽ được nâng cao, cải tạo lại cửa thu cho phù hợp với cao độ mặt đường và vỉa hè. Đoạn còn lại (từ cầu Thủ Thiêm đến chân cầu Sài Gòn) do hệ thống thoát nước đã hư hỏng nên sẽ làm mới đồng thời lấp, hủy các đoạn cống thoát nước cũ tránh lún sụp trong quá trình khai thác.

Tuyến đường sẽ có hệ thống cáp ngầm dưới vỉa hè (dây điện, cáp viễn thông, cấp nước); di dời một số cây xanh hiện hữu và bổ sung theo yêu cầu; sửa chữa một số vị trí hư hỏng như tường cách âm với Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè 2, cầu Văn Thánh 2, cầu Thủ Thiêm…

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News