Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 19/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tiền vệ Quang Hải lọt vào danh sách rút gọn đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2018

Mới đây, trang Fox Sports đã công bố danh sách rút gọn 24 người đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á 2018. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam đã lọt vào bản danh sách này. Anh là một trong 2 cầu thủ Đông Nam Á duy nhất được đề cử, người còn lại là thủ thành đang chơi tại giải Ngoại Hạng Anh Neil Etheridge của Philippines.

Mặc dù cơ hội để Quang Hải lọt vào Top 3 nhận giải thưởng là không cao bởi anh sẽ phải cạnh tranh với các ngôi sao đang chơi bóng tại Châu Âu như Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Takashi Inui (Eibar) hay Aaron Mooy (Huddersfield Town). Tuy nhiên theo Kênh 14, đây vẫn là sự ghi nhận rất đáng kể cho những cống hiến của Quang Hải trong suốt 12 tháng kỳ diệu của bóng đá Việt Nam vừa qua.

Quang Hải là ứng viên số một cho danh hiệu QBV Việt Nam 2018. (Ảnh: VTC News)

Quang Hải được báo chí nước ngoài biết đến từ sau chiến tích giành ngôi Á quân VCK U23 Châu Á với hàng loạt những siêu phẩm, đáng nhớ nhất là cú sút phạt thành bàn trong trận chung kết. Nó đẹp và cảm xúc đến mức người hâm mộ đã đặt một cái tên riêng cho pha bóng đó là “Cầu vồng trong tuyết”.

Quang Hải đã có một năm rực rỡ. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Theo báo Lao Động, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á được Titan Sports thành lập và có cấu trúc tổ chức, bỏ phiếu như Qủa bóng vàng của tờ France Football. Titan Sports là đại diện truyền thông duy nhất của Trung Quốc tham gia bỏ phiếu bầu Qủa bóng vàng

Dưới đây là danh sách 24 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018. Danh sách này do Titan Sports đưa ra và mang tính tham khảo, nghĩa là các giám khảo có thể lựa chọn và bầu cho một cầu thủ ngoài danh sách. (Xem chi tiết)

Bắt nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp nước ngoài 70.000 USD

Zing đưa tin, ngày 19/12, Báo Thương hiệu và Công luận xác nhận, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình đã bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt khi nhận 70.000 USD của Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam.

Sáng cùng ngày, thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa bắt một nữ phóng viên của báo Thương hiệu và Công luận có hành vi tống tiền doanh nghiệp.

Việc bắt giữ diễn ra chiều 18/12 tại Hà Nội, khi phóng viên này tống tiền một doanh nghiệp nước ngoài nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo điều tra sơ bộ, phóng viên này đòi 100.000 USD nhưng doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ số tiền này. Thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu giữ tang vật khoảng  70.000 USD  (tương đương hơn  1,6 tỷ đồng ), báo Người Lao Động thông tin.

Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Soha)

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Đức Thuận – Tổng biên tập tờ báo trên cho biết, phóng viên Thanh Bình bắt đầu thử việc tại cơ quan từ tháng 4. Nửa năm sau, tờ báo ký hợp đồng lao động với nhân viên này, chưa đề nghị cấp thẻ nhà báo. (Xem thêm)

Ra mắt xe máy điện Honda nhưng Honda Việt Nam không biết

Báo Người Lao Động đưa tin, tại Trung tâm Văn hóa Quận 3, TP. HCM, một đơn vị đang tổ chức “Lễ ra mắt và chạy thử xe máy điện Honda chính hãng” trong hai ngày 18 và 19/12 gây sự chú ý khá lớn đến người tiêu dùng vì nghĩ đây là sự kiện của Honda Việt Nam thực hiện.

Nhiều khách hàng cho biết, do nhìn thấy thương hiệu “Honda chính hãng” nên vào xem như thế nào. Tại đây, đơn vị tổ chức bố trí sân rộng với các làn đường để khách đăng ký chạy xe thử. Một số người chạy thử cho biết xe chạy nhẹ và khá “êm”.

Tuy nhiên, sau khi được nhân viên ở đây giới thiệu là xe nhập khẩu từ Trung Quốc, nhiều người tỏ ra nghi ngờ, không biết đây có phải hàng do Honda Nhật Bản sản xuất hay chỉ là xe Trung Quốc nhái thương hiệu. 

Lễ ra mắt xe máy điện Honda. (Ảnh: Người Lao Động)

Dù vậy, nhân viên vẫn một mực khẳng định, xe nhập khẩu từ Trung Quốc, được nhà máy Honda tại nước này sản xuất nên chất lượng bảo đảm là hàng chính hãng.

Khách chạy thử xe máy điện Honda. (Ảnh: Người Lao Động)

Trao đổi với đại diện Honda Việt Nam, người này khẳng định xe máy điện nói trên không phải do Honda Việt Nam sản xuất hay nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, Honda Việt Nam cũng đang xác minh về sự kiện nói trên. 

Đại diện Sở Công Thương TP. HCM cũng cho biết, “Lễ ra mắt và chạy thử xe máy điện Honda chính hãng” nêu trên không thấy đăng ký với sở vì việc doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm ra thị trường theo Luật Thương mại thì không nhất thiết phải xin phép với cơ quan chức năng.

Từ tháng 7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị ngang nhau

Theo quy định hiện hành tại Điều 38 Luật Giáo dục đại học 2012: Văn bằng giáo dục đại học được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một trình độ đào tạo theo một hình thức đào tạo, gồm bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Như vậy, người học theo học hình thức đào tạo nào thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp tương ứng với hình thức đào tạo đó.

Quy định này đã được sửa đổi tại khoản 23 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, cụ thể: Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

Như vậy, quy định mới ghi nhận bằng cử nhân là văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, không quy định hình thức đào tạo trên văn bằng, theo báo Thư viện Pháp Luật.

Bằng đại học hệ chính quy. (Ảnh minh họa)

Có thể thấy, giáo dục đại học đã không còn phân biệt bằng cấp giữa các hình thức đào tạo. Do đó, từ ngày 01/7/2019, bằng đại học dù được đào tạo chính quy hay tại chức, từ xa, liên thông đều có giá trị ngang nhau. (Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News