Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 18/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nhiều địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Cục Thú y cho biết, nhiều ổ dịch đã qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh, trong đó có Hoà Bình, Bắc Kạn, Thanh Hoá, Nghệ An công bố hết dịch.

Báo SGGP thông tin, ngày 17/4, UBND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) chính thức công bố hết dịch tả heo châu Phi tại xã Đông Lĩnh; đồng thời công bố hết các vùng bị dịch uy hiếp gồm các phường, xã Đông Cương, Đông Thọ, Phú Sơn và Đông Tân.

Trước đó, ngày 12/4, UBND huyện Thiệu Hóa đã công bố hết dịch tả heo châu Phi tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long và Thiệu Vũ. Tiếp đó, UBND huyện Yên Định cũng công bố hết dịch tại xã Định Thành, Định Liên và thị trấn Quán Lào. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa có 8 xã vùng dịch được công bố hết dịch tả heo châu Phi.

Theo VnExpress, cũng trong ngày 17/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cho hay, hai ổ dịch tả lợn châu Phi ở các xã Quỳnh Mỹ và Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) đã qua 30 ngày không có lợn bệnh mới phát sinh. Huyện Quỳnh Lưu có văn bản công bố địa phương hết dịch, các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển tại địa bàn trở lại bình thường.

Lợn chết vì dịch tả lợn châu Phi được đem đi tiêu hủy tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. (Ảnh: Trần Quý/Thanh Niên)

Trước đó (ngày 9/4), theo Thanh Niên, UBND H.Lương Sơn (Hòa Bình) tổ chức hội nghị công bố hết dịch tả lợn châu Phi.

(xem thêm)

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hư hại hàng chục ngôi nhà ở Nghệ An

Sáng sớm nay (18/4), mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều bản thuộc xã biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) trong gần 1 tiếng đã khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Báo Dân Trí cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 18/4, trên địa bàn xã Na Ngoi xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy. Lốc xoáy kéo dài trong khoảng gần 1 tiếng đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; kho lúa bị đổ; nhiều cây cối, diện tích hoa màu bị tàn phá.

Những tấm lợp bằng pro – xi măng bị lốc xoáy “bốc” xuống, vỡ tan tành. (Ảnh: Dân Trí)

Lãnh đạo UBND xã Na Ngoi thông tin: “Theo thống kê sơ bộ, có 18 nhà dân tại các bản Na Cáng, Tổng Khư, Quặc 1, Ka Nội, Tặng Phăn, Ka Trên, Ka Dưới, Huồi Xài, Quặc 3, Buộc Mú bị hư hỏng, chủ yếu là tốc mái, rơi vỡ các tấm lợp bằng pro – xi măng. Rất may không có thiệt hại về con người”.

Hiện mức độ thiệt hại đang được cán bộ xã vào từng bản để thống kê cụ thể, tuy nhiên, theo thông tin ban đầu có 18 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy. (Ảnh: Dân Trí)

Hiện UBND xã Na Ngoi đang cử cán bộ vào các bản ghi nhận, đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại để đề xuất các cấp hỗ trợ cho người dân.

(xem thêm)

Xôn xao dê con 2 đầu, 3 tai kỳ lạ ở mền Tây

Hay tin dê mẹ đang nuôi Phú ở Vĩnh Long vừa sinh hai con non, trong đó một con có hai đầu và ba lỗ tai… nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem và quay phim, chụp ảnh.

videoinfo__video3.dkn.tv||6bdcb64ee__

Video: Người dân hiếu kỳ kéo đến xem dê con 2 đầu, 3 tai kỳ lạ. (Người đưa tin)

Sáng 18/4, nhiều người kéo đến nhà ông Nguyễn Thanh Phú (36 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để xem con dê lạ con hai đầu, theo VnExpress.

Dê con có hai đầu vừa được sinh ra. Ảnh: Cửu Long.

Ông Phú cho hay, vào trưa 16/4, ông ra chuồng nuôi dê của gia đình định lấy cỏ cho dê ăn thì phát hiện một trong hai dê con vừa sinh lại có 2 đầu rõ rệt.

Theo quan sát, dê con này có 2 đầu dính vào nhau từ phần cổ, có 4 mắt, 2 mũi, 2 miệng nhưng chỉ có 3 tai. Tất cả bộ phận này đều nằm trên một thân mình. Dê con “lạ” này có 4 chân bình thường với trọng lượng gần 2kg.

Theo ông Phú, sau năm tháng mang thai, chiều qua, con dê cái đang nuôi sinh hai con. Trong đó, một con có hai đầu dính nhau từ phần cổ, với bốn mắt, hai mũi, hai miệng nhưng chỉ có 3 tai. Tất cả bộ phận này đều nằm trên một thân mình. Dê con lạ này nặng gần hai kg với 4 chân bình thường.

Nhiều người tỏ ra thích thú và dùng điện thoại chụp hình lưu lại. (Ảnh: Thanh Lâm).

Chuồng nuôi của gia đình ông có hơn 30 con dê lớn nhỏ, thuộc nhiều nhóm tuổi. “Dê cái sinh ra con hai đầu này đã sinh sản được ba lứa, các đợt sinh trước từ ba đến bốn con và đều bình thường”, ông Phú cho biết.

Sự việc dê của anh Phú sinh dê con 2 đầu knêu trên đã khiến cho hàng chục người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Nhiều người tỏ ra thích thú đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh lưu lại, theo Người Đưa Tin.

Theo các chuyên gia di truyền học, hiện tượng này không phải hoàn toàn do di truyền mà là đột biến gen, tạo ra những con vật bị đột biến hoặc quái thai.

Phát hiện hộ dân ở Côn Đảo giấu thịt và trứng vích trong tủ lạnh

Công an huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) tối 16/4 phối hợp lực lượng kiểm lâm kiểm tra căn nhà ở khu dân cư số 3, phát hiện 20 kg nội tạng, 60 kg thịt, 60 quả trứng, 4,5 kg trứng non… của vích được giấu trong tủ đông, theo VnExpress.

Chủ nhà cho biết, chồng của bà khi đánh bắt hải sản trên biển đã mua thịt và trứng vích của các ghe cào đem về bán kiếm lời.

Số thịt vích giấu trong tủ lạnh. (Ảnh: Trường Hà).

Công an đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật, triệu tập người chồng để điều tra.

Vích (tên khoa học Chelonia mydas) là loài rùa biển thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Người nào săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán bị phạt từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù 1-5 năm theo điều 244 BLHS

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: