Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thủ khoa Trường Sỹ quan Lục quân 1 được nâng gần 27 điểm

Thí sinh Hòa Bình N.H.Q có hai môn điểm 0 nhưng lại là Thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1 với 28,2 điểm, tức là được nâng gần 27 điểm, VTC News đưa tin.

Theo Trường Sỹ quan Lục quân 1, trong lần chấm đầu tiên, thí sinh N.H.Q mang số báo danh 23002xx0 đạt 28,2 điểm, trong đó Toán 9,2; Lý 9, Hóa 9,25 (cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực). Đây là thí sinh tự do chỉ thi 3 môn tổ hợp khối A để xét tuyển đại học.

Sau chấm thẩm định, điểm thực của Q khiến nhiều người choáng váng, khi Toán 1, Lý 0, Hóa 0, tức là thí sinh này chỉ đạt 1 điểm. Như vậy Q được nâng lên tới 26,5 điểm.

(Ảnh minh họa)

Với số điểm này Q trở thành thủ khoa của Trường sỹ quan lục quân 1 vào năm 2018. Q trúng vào ngành Chỉ huy tham mưu của trường. Được biết, thí sinh này đã xin thôi học tại trường.

Theo Cục nhà trường (Bộ Quốc phòng), một số thí sinh Hòa Bình trở thành thủ khoa trường quân đội trong mùa tuyển sinh 2018 đã không nhập học. Trong đó, có người báo ra nước ngoài học, người khác không nêu lý do.

Sạt lở ở Cần Thơ, 4 căn nhà chìm xuống kênh vào giữa trưa

Sáng 16/4 trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Sỹ Nhường – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 căn nhà bị đổ sập xuống sông, thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Theo ông Nhường, sự việc xảy ra vào khoảng 11h10 ngày 15/3 tại ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Bốn căn nhà của người dân bất ngờ đổ sập xuống sông Cái Sắn, toàn bộ tài sản bị nhấn chìm.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 29,5m, 4 căn nhà liền kề nằm trên đoạn sạt lở bị cuốn trôi hoàn toàn xuống kênh, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. May mắn vụ việc xảy ra không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Minh Hải).

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh và xã Vĩnh Trinh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng hỗ trợ người dân trong công tác khắc phục hậu quả, đồng thời tìm nơi ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Báo Giao Thông, trong sáng 16/4, ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ đã tiến hành trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị mất nhà trong vụ sạt lở, ở xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh vào ngày 15/4. Mỗi hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng, trích từ Quỹ phòng chống thiên tai của TP Cần Thơ.

Xã Vĩnh Trinh cũng đã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng để mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống.

14 du khách Lào nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm khi du lịch Đà Nẵng

Chiều 16/4, thông tin từ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho 14 du khách quốc tịch Lào có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, theo Vietnamnet.

Theo đó, đoàn du khách này có 80 người đi trên hai xe khách qua Việt Nam. Sáng 14/4, đoàn ăn uống ở Huế, ăn trưa thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và ăn tối tại nhà hàng trên đường 2-9 (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sau khi lưu trú qua đêm tại khách sạn Seafront, sáng 15/4 đoàn khách ăn sáng tại đây rồi tới Hội An tham quan. Hơn một tiếng sau, bốn người trong đoàn có triệu chứng đau bụng nhẹ, đi ngoài phân lỏng nhưng vẫn cố gắng đi chơi tại đảo Cù Lam Chàm.

Đoàn du khách Lào nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Sau đó đoàn khách ăn trưa tại đảo. Một lát sau, 14 người xuất hiện triệu chứng nôn, tiêu chảy, đau bụng (trong đó có 4 người cũ).

Đến chiều cùng ngày, 14 du khách trong đoàn đưa vào BV Hoàn Mỹ trong tình trạng đi ngoài liên tục, có người kèm nôn ói kéo dài nghi vấn ngộ độc.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định cả 14 người đều bị viêm dạ dày cấp nên tiến hành các bước điều trị, chăm sóc y tế tích cực.

Theo BV Hoàn Mỹ, đơn vị đã có báo cáo sự việc đến Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố.

Chiều nay, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lập tổ thanh tra, xác minh, điều tra nguyên nhân khiến 14 du khách quốc tịch Lào nhập viện cấp cứu nghi do bị ngộ độc thực phẩm trong lúc đi du lịch.

Nhận định về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc nêu trên: Số người nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm là 14 người so với đoàn khách 80 người là tỉ lệ nhiễm thấp. Hơn nữa, triệu chứng tiêu hóa nhẹ, thoáng qua, hồi phục nhanh (nhập viện lúc 16h30, xuất viện lúc 19h cùng ngày). Đoàn ăn uống nhiều nơi với nhiều món ăn, do đó ban Quản lý An toàn thực phẩm chưa đủ cơ sở kết luận là ngộ độc thực phẩm.

Ban Quản lý ATTP ra quyết định, chuyển đội Quản lý An toàn thực phẩm số 2 thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở khách sạn Seafront nêu trên.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: