Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình nào trước Yemen?

Giành 3 điểm trước Yemen, đó không phải chuyện muốn là được bởi đối thủ không hề yếu và cần phải có những sự bố trí hợp lý cả về nhân sự lẫn lối chơi, ĐT Việt Nam mới mong đạt được mục đích. Ở trận đấu với Yemen đêm nay, với việc Duy Mạnh vắng mặt vì bị treo giò, Đức Huy và Trọng Hoàng vừa hồi phục chấn thương, đó sẽ là những vị trí mà HLV Park Hang-seo phải cân nhắc.

videoinfo__video3.dkn.tv||c5b82080b__

(Nguồn: Thethao247)

VTV dự đoán, đứng trong khung gỗ ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục là Đặng Văn Lâm. Đó sẽ là vị trí mà HLV Park Hang Seo không muốn thay đổi trong một giải đấu ngắn ngày.

Văn Lâm sẽ vẫn là sự lựa chọn số một của HLV Park Hang-seo. (Ảnh: Soha)

Với cách chơi cẩn trọng trong phòng ngự, nhiều khả năng, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng Văn Hậu cho vị trí trung vệ lệch trái.

Văn Hậu nhiều khả năng sẽ được kéo về đá trung vệ thay Duy Mạnh. (Ảnh: Soha)

Tuy nhiên theo Soha, nếu sử dụng Văn Hậu, HLV Park Hang-seo cũng cần chú ý vì cầu thủ này hay có thiên hướng lên tham gia tấn công, bỏ hổng phía sau.

Ngọc Hải sẽ phải trám vào vị trí trung vệ lệch phải và vị trí trung tâm sẽ được giao cho Tiến Dũng. Hai tiền vệ cánh sẽ là Hồng Duy và Trọng Hoàng. Xuân Trường nhiều khả năng trở lại đá cặp với Hùng Dũng.

Phía trên, thầy Park có thể sẽ đưa Văn Toàn vào thay Văn Đức để tạo nên bộ 3 mới: Quang Hải – Công Phượng – Văn Toàn. (Xem thêm)

Giá xăng dầu chưa tăng

Trong bản tin chiều nay (16/1) báo VnExpress cho biết, theo thông tin về điều hành giá bán lẻ xăng dầu vừa được liên Bộ Công Thương – Tài chính phát đi, giá bán xăng, dầu không đổi dù giá trên thị trường thế giới tăng cao. Như vậy, giá xăng E5 RON 92 vẫn giữ ở mức 16.270 đồng một lít, RON 95 là 17.600 đồng; dầu diesel 14.900 đồng một lít…

Thay vì tăng giá, nhà điều hành đã lựa chọn công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu, để giữ ổn định. Cụ thể, mức trích Quỹ bình ổn mặt hàng xăng RON 95, các mặt hàng dầu đều rút về còn 300 đồng một lít, kg, thay vì mức 500-800 đồng lít,kg như kỳ điều hành trước.

Cùng đó, liên Bộ cũng tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Cụ thể, tăng xả quỹ với xăng E5 RON 92 thêm 912 đồng một lít, lên mức 1.462 đồng. Xăng RON 95 được “trợ giá” 645 đồng một lít từ Quỹ bình ổn. Các mặt hàng dầu cũng tăng mức chi quỹ 295-583 đồng một lít, kg tùy loại.

BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại sau Tết Nguyên đán

Sáng 16/1, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, doanh nghiệp dự án triển khai và vận hành trạm BOT Cai Lậy cho biết, đã có kế hoạch thu phí lại BOT Cai Lậy. Dự kiến, thời gian thu phí lại là qua Tết Nguyên đán.

Phương án thu phí lại là giữ nguyên vị trí trạm hiện tại, tiếp tục giảm giá chung (giảm khoảng 30%) cho tất cả các phương tiện qua trạm so với ban đầu.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại sau Tết Kỷ Hợi. (Ảnh: Thanh Tú/Tuổi Trẻ)

Cụ thể theo báo Người Đưa Tin, phương tiện nhóm 1 (xe 4 chỗ) sẽ giảm từ 25.000 đồng/xe/lượt xuống còn 15.000 đồng/xe/lượt – mức thu thấp nhất trong tất cả dự án BOT trên Quốc lộ 1 hiện nay.

Miễn giảm phí cho người dân địa phương ở bán kính 10 km quanh trạm thu phí, thay vì 4 km như trước. Cụ thể, đối với thị xã Cai Lậy sẽ áp dụng miễn, giảm thêm xã Long Khánh và phường 2. Đối với huyện Cái Bè giảm thêm xã An Cư, xã Mỹ Hội…

Báo Tuổi Trẻ cho biết, theo tính toán sơ bộ, với mức giảm giá và phạm vi miễn, giảm như trên thời gian thu phí của dự án sẽ kéo dài từ 7 năm lên 13 năm. (Xem thêm)

Vụ nhập thuốc ung thư giả: Bắt nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẳng định đã bắt tạm giam Phan Xuân Thiện (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma) để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Cùng bị bắt với Phan Xuân Thiện còn có Hoàng Trúc Vy (nguyên là nhân viên Phòng nghiên cứu phát triển thuộc Công ty cổ phần VN Pharma.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Pháp luật TP. HCM)

Theo Báo Pháp luật TP. HCM, Phan Xuân Thiện bị cáo buộc là người giới thiệu cho Hoàng Trúc Vy thuê dược sĩ Phạm Văn Thông viết hồ sơ kỹ thuật thuốc. Ông Thiện biết rõ xuất xứ lô thuốc và con dấu của Công ty Helix Canada là giả nhưng vẫn để cho Nguyễn Minh Hùng (cựu tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma) và cấp dưới thực hiện hành vi hợp thức hóa để tiêu thụ lô thuốc là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News