Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 14/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Từ ngày 25/3, BOT Cai Lậy giữ nguyên vị trí, thu phí trở lại

Sau hơn 15 tháng tạm dừng hoạt động, trạm BOT Cai Lậy đã được Bộ GTVT chốt ngày 25/3 sẽ tổ chức thu phí tự động trở lại.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm việc với tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư, thống nhất từ 0h ngày 25/3 trạm thu phí BOT Cai Lậy sẽ hoạt động trở lại, theo VnExpress.

Để chuẩn bị cho công tác thu phí trở lại lần này, Thứ trưởng giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Chi cục Đường bộ IV cùng Sở GTVT tỉnh Tiền Giang khẩn trương rà soát tổng thể việc in vé, biển báo…

Ông Lưu Văn Hào – Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án cho biết, hiện các biển báo, hạng mục hư hỏng khu vực trạm đã được sửa chữa, thay thế.

“Trạm có 8 làn thu phí, trong đó có 2 làn thu phí tự động. Đến tháng 10 năm nay, tất cả làn sẽ được lắp đặt xong hệ thống thu phí tự động”, ông Hào nói. Dự kiến, xe tải, ôtô khách được phân luồng không đi vào trung tâm thị xã Cai Lậy.

Phương án thu phí được áp dụng là giữ nguyên trạm thu phí BOT Cai Lậy như hiện nay, giảm giá tối đa chung cho các phương tiện qua trạm. Các loại xe nhóm 1 giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 15.000 đồng/lượt (tương ứng giảm 57%)…

Mức giá vé lượt, vé tháng và vé quý áp dụng cho các nhóm phương tiện khác cũng giảm 40%-60% và mở rộng phạm vi miễn, giảm giá vùng lân cận đến khoảng 10 km, theo báo Pháp Luật Tp. HCM.

Theo tính toán với phương án này, thời gian thu phí của dự án là khoảng 15 năm chín tháng, trong khi phương án thu phí trước đây chỉ bảy năm.

Tài xế dùng tiền xu để trả phí qua trạm BOT Cai Lậy hồi cuối năm 2017. (Ảnh: Nguyễn Thành).

Công an Tiền Giang cho biết đã chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự khi trạm thu phí lại, về lâu dài cần tuyên truyền thêm để người dân an tâm.

Theo ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Tiền Giang, đã có trên 500 hồ sơ của người dân tại 8 xã, một phường xin miễn, giảm giá vé qua trạm BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, qua xem xét chỉ có hơn 350 hồ sơ được chấp thuận.

(xem chi tiết)

Di chuyển ổ 25 quả đạn cối dưới móng nhà dân ở Quảng Trị

Ngày 14/3, anh Trần Vĩnh Thành Danh (39 tuổi, trú thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị) tiến hành nối lại hoạt động công trình sau khi Đội xử lý bom mìn lưu động của NPA-Dự án RENEW di dời an toàn 25 quả đạn cối ra khỏi phần đất dưới móng ngồi nhà đang được xây dựng, theo báo Zing.

Trước đó, sáng 13/3, trong khi các thợ xây đang đào đất xây móng thì phát hiện nhiều quả đạn cối còn nguyên kíp nổ nằm dưới lòng đất cùng nhiều vật liệu nổ từ thời chiến tranh. Anh Danh sau đó gọi điện thoại đến Trung tâm hành động mom mìn tỉnh Quảng Trị cầu cứu.

Tiếp nhận cuộc gọi từ người dân, cán bộ dự án RENEW – Tổ chức viện trợ nhân dân Nauy, đã cử một đội lưu động đến hiện trường xử lý. Đội đào bới, tìm thấy 25 quả đạn cối 60 mm dưới móng nhà đang xây dựng, theo VnExpress.

Trao đổi với báo chí, đội trưởng Trương Văn Viên cho hay hầu hết đạn cối chưa được bắn, một số bị mất ngòi nổ. Chúng sẽ được vận chuyển về bãi nổ tập trung để phá hủy an toàn.

Nhân viên rà phá bom mìn di chuyển các quả đạn cối dưới móng nhà lên mặt đất. (Ảnh: Ngô Hiền).

“Hầu hết các quả đạn cối chưa được bắn và còn nguyên kíp nổ, số ít còn lại bị mất ngòi nổ. Chúng tôi đã di dời, vận chuyển số đạn này về bãi nổ tập trung để hủy nổ an toàn”, báo Zing dẫn lời Đội trưởng Viên nói.

Thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển vào ngành Y khoa

Bộ GD&ĐT xác định điểm trung bình cộng xét tuyển bằng kết quả học tập THPT với ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược tối thiểu từ 8.0 trở lên.

Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT- BGDĐT ngày 1/3/2018 của Bộ trưởng, theo báo Dân Trí.

Trong đợt tuyển sinh năm 2019, với trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên, ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Từ đó, các trường sẽ xây dựng phương án xét tuyển.

Sinh viên học lâm sàng tại Bệnh viện. (Ảnh: Giang Huy)

Cụ thể, điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng điểm thi THPT quốc gia của trường tối thiểu bằng điểm trung bình cộng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định:

  • Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ đại học đối với các ngành đào tạo giáo viên và ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược học tối thiểu là 8,0 trở lên.
  • Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng tối thiểu là 6,5 trở lên, theo VnExpress.
  • Các ngành Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao, điểm trung bình cộng xét tuyển kết quả học tập THPT đối với vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế, tối thiểu là 5 trở lên.
  • Điểm trung bình cộng xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành đào tạo giáo viên tối thiểu là 6,5 trở lên. Một số ngành được liệt kê riêng như trên tối thiểu là 5 trở lên.

Với phương thức xét tuyển chỉ dựa trên kết quả học tập THPT, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Riêng các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao xét tuyển học sinh có học lực lớp 12 loại khá trở lên.

Đối với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; xét tuyển học sinh có học lực lớp 12 loại khá trở lên vào các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News