Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chiều 13/6, TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10 công lập

Ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, chiều nay (13/6), Sở GD&ĐT Thành phố cũng sẽ công bố điểm chuẩn vào trường THPT chuyên, lớp chuyên năm học 2018-2019, theo VOV.

TP.HCM sẽ chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 công lập vào 16h chiều 13/6. (Ảnh minh họa)

Sau khi có điểm thi mà thấy chưa hợp lý, thí sinh có thể xin phúc khảo bài thi.

Theo đó, thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS mà mình đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nay đến ngày hết 15/6. Dự kiến ngày 19/6, hội đồng tuyển sinh sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Thông thường, điểm chuẩn vào các trường THPT sẽ được công bố vào ngày 10/7. Từ ngày 11-27/7, các trường THPT sẽ tổ chức nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển. Điểm trúng tuyển sẽ lấy từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã công bố.

Sạt lở nhấn chìm 3 căn nhà ở Cà Mau, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Một vụ sạt lở nghiêm trọng ở Cà Mau xảy ra giữa đêm khiến 3 căn nhà của các hộ kinh doanh điện máy trôi xuống sông.

Vụ sạt lở xảy ra khoảng 23h đêm qua (12/3) nhanh chóng nhấn chìm hoàn toàn 3 căn nhà của các hộ dân kinh doanh điện máy gồm: Ông Trần Văn Bền, Nguyễn Thanh Hùng và Lê Phú Xuyên ở ấp Lạch Vàm (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Ngoài ra, hộ bà Nguyễn Thị Hiên cũng bị hư hại một phần căn nhà, theo Vietnam Plus.

Sạt lở nhấn chìm 3 căn nhà ở Cà Mau, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng
3 ngôi nhà bị sạt lở toàn bộ xuống lòng sống gây thiệt hại lớn về tài sản. (Ảnh: VnExpress)

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khoảng 30 m đường bê tông cũng bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Hơn 10 tuyến đường ở Tp.HCM được đề xuất giảm tốc độ 

Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt (PC67) vừa đề xuất Sở GTVT giảm tốc độ tối đa cho phép theo thông tư 91 với hơn 10 tuyến đường ở Tp.HCM, theo Tuổi Trẻ.

PC67 giải thích, tai nạn giao thông tăng cao ở Tp.HCM có nguyên nhân gián tiếp từ việc tăng tốc độ tối đa cho phép theo thông tư 91 nói trên.

Tại Quốc lộ 1, đoạn từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) tới giáp ranh tỉnh Long An giảm tốc độ cao nhất từ 60 km/h xuống 50 km/h đối với ô tô, khi đi vào đường hai chiều không có dải phân cách giữa. Riêng các loại xe khác, khi đi vào làn đường hỗn hợp (ô tô và xe máy đi chung), tốc độ tối đa là 50 km/h, theo VnExpress.

Đoạn từ vòng xoay An Lạc đến cầu Đồng Nai, tốc độ cho phép ô tô khi lưu thông vào đường hai chiều có dải phân cách giữa, được đề xuất giảm còn 60 km/h thay vì 80 km/h như hiện nay.

Đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua vòng xoay Nguyễn Kiệm đến nút giao với đường Linh Đông) giảm tốc độ từ 80 km/h xuống 70 km/h đối với ô tô con; còn xe tải hoặc xe có kết cấu tương tự tối đa là 60 km/h.

Một số tuyến đường khác có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là xe trọng tải lớn như Trường Chinh, Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Linh cũng được đề xuất giảm tốc độ từ 10-20 km/h so với hiện nay.

Riêng các tuyến đường ở khu vực đông dân cư như Kinh Dương Vương, Tỉnh lộ 8, Quang Trung, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lượng và Nguyễn Kiệm, Công an thành phố đề xuất điều chỉnh giảm tốc độ thêm 10 km, tùy loại xe.

20 tỉnh, thành sẽ có tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam chạy qua

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết, trong tuần này sẽ làm việc với lãnh đạo một số tỉnh thành dự kiến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua, để thống nhất hướng xây dựng tuyến đường và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, theo Tiền Phong.

Bộ GTVT cho biết, báo cáo tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ được Chính phủ xem xét thông qua đầu năm 2019.

Tuyến đường sắt tốc độ cao được xây dựng mới, khổ đường 1435mm, đường đôi, có 23 ga, 5 khu depot bảo dưỡng, sửa chữa tàu. Chiều dài toàn tuyến khoảng 1.542 km, đi qua 20 tỉnh.

Điểm danh 20 tỉnh, thành sẽ có tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam chạy qua
Hệ thống ga trên toàn tuyến đường sắt tốc độ cao. (Ảnh: VnExpress)

Toàn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến được chia thành 4 đoạn: Hà Nội – Vinh (282 km); Vinh – Đà Nẵng (432 km); Đà Nẵng – Nha Trang (472km) và Nha Trang – Tp.HCM (363 km).

Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu đến năm 2019-2020 trình Chính phủ dự án đường sắt tốc độ cao đoạn Hà Nội – Vinh, Tp. HCM – Nha Trang, để hoàn thành xây dựng năm 2030.

Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bất ngờ chạy qua đường, suýt lao vào xe máy 

Theo chị H.A – người chia sẻ clip, khi bé gái 2 tuổi lao ra, trên đường có khá nhiều phương tiện đi lại. Rất may, một người điều khiển xe máy đã kịp phanh lại khi cháu bé lao đến sát đầu xe.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Mới đây trên mạng xã hội, chị N.T.H.A (Đan Phượng, Hà Nội) đã chia sẻ một clip ghi lại cảnh bé gái bất ngờ chạy qua đường trong lúc có nhiều phương tiện qua lại, theo Giao Thông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 10/6 trên đoạn đường thuộc xã Song Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Chị H.A cho biết, bé gái mới chỉ hơn 2 tuổi. Khi bé lao ra đường, mẹ bé đang bận việc trong nhà. Rất may, nam thanh niên điều khiển xe máy đã phanh lại kịp thời.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều tối thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News