Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bác sĩ Hoàng Công Lương đủ sức ra tòa

Ngày 12/1, bác sĩ Hoàng Công Lương – một trong 7 bị cáo tại phiên toà xét xử tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình – đã xuất viện về nhà. Theo Báo Lao Động, bác sĩ Lương sẽ có mặt tại phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày mai 14/1.

Bác sĩ Hoàng Công Lương về nhà từ 12/1. (Ảnh: Dân Việt)

Trước đó, bác sĩ Lương đã được đưa xuống khám bệnh và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) từ ngày 25/12/2018 và được chẩn đoán bị chứng “Rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm”.

Sau một thời gian điều trị, bác sĩ Lương về nhà nhưng ngày 30/12/2018 lại được đưa vào cấp cứu, điều trị nội trú tại khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp do mệt mỏi, mất ngủ, hội chứng rối loạn lo âu kéo dài.

Luật sư Trần Hồng Phúc – Luật sư bào chữa bác sĩ Lương – khẳng định với Infonet, bác sỹ Lương sẽ “cố gắng có mặt tại phiên tòa”. Tuy nhiên, nếu phiên tòa kéo dài liên tục trong nhiều ngày sẽ khó có thể đảm bảo sức khỏe để bác sỹ Lương có mặt liên tục tại phiên tòa.

Ôtô chở hiệu trưởng bị xe container tông gần cổng trường

Sáng 13/1, ông Hồ Tấn Hùng, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc (Kiên Giang), gặp nạn ở đường vào cảng Bãi Vòng, khi ôtô do ông lái chuẩn bị rẽ vào cổng trường và va chạm với xe đầu kéo container.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Zing)

Theo Zing, va chạm mạnh với xe đầu kéo container khiến ôtô của ông Hùng văng xuống mương nước bên đường. Xe đầu kéo container bị sút bánh, nằm cách hàng rào của trường khoảng 8 m.

Sau tai nạn, ông Hùng được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Quốc trị thương.

Đỗ quyên 300 tuổi giá hơn 800 triệu

Chia sẻ với VnExpress, ông Minh chủ vựa cây cảnh ở Sapa (Lào Cai) cho biết, vườn nhà ông có 100 cây đỗ quyên tuổi đời từ 5 đến 300 năm. Hiện khoảng 40 cây đã được các khách hàng từ Hà Nội, Quảng Ninh, Vũng Tàu, TP. HCM đặt mua, số khác thì đã giao tận nơi cho khách.

Cây đỗ quyên cổ thụ 300 năm tuổi nở hoa vào năm ngoái. (Ảnh: VnExpress)

Chủ vựa này cho biết, cây đỗ quyên cổ thụ tại vườn nhà ông có tuổi đời cao nhất là 300 tuổi, cao 1,2 m, giá bán 860 triệu đồng. Điểm đặc biệt của cây đỗ quyên này là dáng uốn lượn, thân có đường kính 50 cm, bộ rễ trồi lên mặt đất – dấu hiệu chứng tỏ sức sống mãnh liệt. Ngoài cây 860 triệu đồng, ông Minh còn có nhiều cây cổ thụ khác giá dao động quanh mức 200-400 triệu đồng.

Hoa đỗ quyên được nhiều người biết đến với tên hoa sơn trà, hay là mãn sơn hồng mang tới ý nghĩa sung túc và hòa thuận cho gia đình. Do đó, đây cũng là loại hoa được nhiều gia chủ chưng vào dịp Tết.

Bốn con lợn rừng húc hai người bị thương

VOV đưa tin, đêm 12/1, bốn con lợn rừng lai F1 nặng khoảng nửa tạ của một hộ dân ở thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) bất ngờ sổng chuồng. Bầy lợn lao ra khu vực có người dân sinh sống tấn công khiến một người phải nhập viện, một người bị thương nhẹ ở bả vai.

Vật dụng trong nhà dân bị lợn húc hư hỏng. (Ảnh: VOV)

Sau khi tấn công người, những con lợn này tiếp tục lao vào nhà dân làm vỡ cửa kính, xáo trộn vật dụng trước bị công an và cảnh sát cứu hỏa vây bắt.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News