Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 12/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Gần 2.000 dịch vụ y tế được điều chỉnh giá từ ngày 15/12 

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế cho biết, ngày 15/12 tới đây Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (thay thế thông tư 15/TT-BYT ngày 30/5/2018) chính thức có hiệu lực.

Theo báo Tuổi Trẻ, Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ BHYT.

Giá viện phí sắp được điểu chỉnh theo mức lương cơ sở hiện hành. (Ảnh: NLĐ)

Với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ BHYT, thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Báo Người Lao Động đưa tin, theo quy định tại thông tư này, chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013) sang mức lương cơ sở 1.390.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018). Theo đó, mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình 3,2% trong đó giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 11%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 3%.

(Xem chi tiết)

Bị CĐV Việt Nam ‘dội bom’, trọng tài bắt trận Việt Nam – Malaysia phải đóng Facebook lần 2

Tối qua 11/12, tuyển Việt Nam có trận đấu cực kì hấp dẫn trên sân Bukit Jalil của Malaysia với kết quả hòa 2-2. Với tỷ số này, Việt Nam có đôi chút lợi thế trước trận lượt về Chung kết AFF Cup 2018 sẽ diễn ra ngày 15/12 tới tại Mỹ Đình.

Do tính chất quan trọng và mặt sân ướt sũng nên cầu thủ 2 đội đã có nhiều pha phạm lỗi. Đầu tiên, trọng tài Australia rút ra chiếc thẻ vàng đầu tiên cho Duy Mạnh. Trận đấu có những phút rất căng thẳng khi cầu thủ 2 đội có những tranh cãi gay gắt.

Theo Báo Thanh Niên, sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam, trọng tài người Úc Christopher James Beath đã phải nhận những lời mạt sát, lăng mạ dữ dội từ một số CĐV quá khích của Việt Nam.

Trọng tài Chris Beath điều hành trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. (Ảnh: VnExpress)

Hàng loạt bình luận thiếu văn hóa, nặng nề hơn bằng tiếng Việt cũng trút xuống trên Facebook của ông Christopher Beath. Các CĐV khác sử dụng tiếng Anh ôn hòa hơn nhưng cũng rất nặng nề: buộc tội đội chủ nhà mua trọng tài, gian lận…

Trước những cú “dội bom” tấn công bằng những ngôn ngữ tiếng Việt từ một số CĐV quá khích của Việt Nam, Facebook cá nhân của trọng tài Christopher Beath phải đóng vì bị chỉ trích thậm tệ. Đến hiện tại, Facebook của ông vẫn bị khóa. 

Rất may mắn là bên cạnh những người trẻ thiếu hiểu biết, thiếu ý thức, trên trang cá nhân của ông Christopher Beath cũng có rất nhiều bạn trẻ khác lên án những hành động chỉ trích thiếu văn hóa này. 

Bắc Bộ rét đậm có thể kéo dài đến cuối tuần, có nơi 8 độ

Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, nên khu vực đồng bằng tiếp tục rét đậm, vùng núi cao rét hại với nhiệt độ có nơi dưới 8 độ C kéo dài đến cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ.

Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày. (Ảnh: hanoi24h)

Nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết thêm. đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào; các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Độ ẩm 75 – 99%. Nhiệt độ dao động 11 – 15 độ C.

Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ mở rộng 6 làn xe vào cuối năm

Tuyến chính của cao tốc sắp hoàn thành tuy nhiên tuyến đường gom vẫn chậm do công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/12, ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ cho biết, tuyến chính cao tốc này (bao gồm cả hai hướng) đã thi công mở rộng xong 55 km trong số 57 km, đạt 96% khối lượng, theo báo VnExpress.

Hiện đơn vị gấp rút thi công 7 điểm còn lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước 30/12.

Theo Báo Đầu Tư, Bộ trưởng yêu cầu Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ (nhà đầu tư) tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ bản hoàn thành tuyến chính và gia cố đất yếu, xử lý lún đầu cầu, đầu cống trước ngày 31/12/2018 và hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán 2019.

Tuyến đường gom hai bên của cao tốc cũng đã giải phóng mặt bằng được 55 km, đạt 95%. Trên tuyến còn 19 vị trí vướng mặt bằng thi công, tương ứng với 2,5 km, do đó đoạn này sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm sau.

Ngoài ra, trên toàn tuyến có 19 trong số 54 cống chui dân sinh và cống hộp lớn có hiện tượng lún do hiện trạng đường cũ để lại. Giữa năm nay, Bộ Giao thông yêu cầu xử lý 10 cống và đến nay nhà đầu tư đã gần thi công hoàn thiện 7 cống có địa hình thuận lợi, sau đó sẽ xử lý tiếp các cống còn lại.

Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có 4 làn xe thường bị ùn tắc giao thông ngày lễ tết. (Ảnh: VnExpress)

Theo ông Phạm Văn Khôi, toàn bộ tuyến chính cao tốc 6 làn xe sẽ hoàn thành trước 30/12, do vậy đơn vị kiến nghị Bộ giao thông tiến hành các thủ tục nghiệm thu để đưa công trình vào sử dụng từ 1/1/2019.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông – Vận tải (TEDI) nghiên cứu phương án kết nối tạm để giảm tải ùn tắc cho nút giao Pháp Vân.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News