Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 11/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng

Hôm nay, mưa dông và mưa lớn cục bộ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía Bắc, đến ngày 13/6, mưa dông diện rộng có khả năng xuất hiện ở Bắc và Bắc Trung Bộ, theo VTC News.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (11/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị áp cao lục địa nén và đẩy dịch xuống phía Nam nên ở khu vực vùng núi phía Bắc có mưa dông nhiều nơi.

Ảnh minh họa.

Dự báo trong sáng và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi phía Bắc nên ở khu vực này có mưa rào và dông rải rác (lượng mưa phổ biến 20-30mm/12 giờ), các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có khả năng mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi (lượng mưa 30-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Từ ngày 13/6, mưa dông diện rộng có khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi.

Thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động.

Nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Quảng Trị

Theo Báo Giao Thông, địa phương mới nhất tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện các ổ dịch tả lợn là huyện Triệu Phong, với số lợn bị bệnh và tiêu hủy 3,4 tấn…

Huyện Triệu Phong là địa phương thứ 5 của tỉnh Quảng Trị xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, sau các huyện Hải Lăng, Gio Linh, TP Đông Hà và huyện Hướng Hóa

Trưa 11/6, ông Phan Quang Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị), cho biết UBND huyện vừa họp Ban chỉ đạo để tiếp tục triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Lực lượng chức năng Quảng Trị kiểm tra, phun tiêu độc khử trùng xe chở lợn và lợn trên xe qua địa bàn trên QL1. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Tại Quảng Trị, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng lây lan nhanh ở phạm vi rộng, ở các quy mô chăn nuôi lớn hơn. Huyện Triệu Phong là địa phương thứ 5 của tỉnh Quảng Trị xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi, sau các huyện Hải Lăng, Gio Linh, TP Đông Hà và huyện miền núi Hướng Hóa.

Huyện Triệu Phong có 19 xã và thị trấn, đến thời điểm hiện tại, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 4 xã và 1 thị trấn của huyện này là Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Thượng và thị trấn Ái Tử; số lượng lợn bị bệnh tiêu hủy đã gần 100 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 3,4 tấn.

Theo Sở NN&PTNT, hiện nay tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước, số tỉnh và các địa phương cấp xã phát sinh ổ dịch mới đang tăng hàng ngày, trong đó có nhiều địa phương đã được khống chế sau 30 ngày và công bố hết dịch, nhưng vẫn tái trở lại.

Bé trai còn nguyên dây rốn được đặt trong túi nilon treo trên xe máy bên đường

Người dân Quảng Ngãi nghe thấy tiếng khóc trong túi nylon treo trên xe máy, khi kiểm tra thì phát hiện trong đó có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người không có quần áo.

Ngày 11/6, ông Nguyễn Tấn Linh – Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, người dân xã Tịnh Bắc vừa phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn được treo trên xe một người dân dựng bên đường, theo báo CAND.  

Theo VnExpress, vợ chồng bà Trần Thị Thu Thủy (55 tuổi), chủ tiệm sách kể lại, vào đêm 10/6, họ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ túi nylon màu đen treo trên xe máy đậu trước nhà của hàng xóm.

Bé trai được người dân chăm sóc ở trung tâm y tế. (Ảnh: Nhật Lệ/VnExpress).

Bà Thủy kể, khi mở ra, bà thấy một bé trai không mặc quần áo mà được quấn một cái khăn, chừa khuôn mặt, còn nguyên dây rốn. Khi bà bồng thì bé hết khóc.

Sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên chính quyền. Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt phối hợp với người dân đưa cháu đến trung tâm y tế để chăm sóc, đồng thời lập biên bản sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tấn Linh – Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc cho biết, công an xã đã lập biên bản sự việc và đưa cháu bé đến trung tâm y tế.

Hiện, bé đang được một cá nhân hảo tâm chăm sóc cùng với sự chung tay giúp đỡ của nhiều người dân Quảng Ngãi.

Băng nhóm bẻ khóa hàng loạt xe máy ở Đà Nẵng bị bắt giữ

Băng nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp, tiêu thụ xe máy  ở Đà Nẵng vừa bị cơ quan chức năng quận Thanh Khê bắt giữ khởi tố.

Ngày 11/6, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiền (30 tuổi, trú quận Thanh Khê), Nguyễn Văn Tịnh (23 tuổi), Võ Văn Thọ (26 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu) về tội Trộm cắp tài sản; Trần Phước Vinh (39 tuổi), Nguyễn Phi Hùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo báo Zing.

Tháng 4, Công an Thanh Khê phát hiện băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy của người dân nên xác lập chuyên án để điều tra.

Nguyễn Hữu Hiền khai thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo Vietnamnet, từ hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 4/2019, trên địa bàn quận Thanh Khê liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án 419T để đấu tranh, triệt xóa.

Qua điều tra, xác minh ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Văn Tịnh. Tại cơ quan điều tra Tịnh khai cùng với Võ Văn Thọ thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn quận.

Nhận định Tịnh và Thọ chưa phải là mắt xích cuối cùng trong đường dây, ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra bắt Hiền, Vinh và Hùng vào ngày 5/6.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã thực hiện 19 vụ trộm cắp xe máy ở các quận Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Xe máy trộm được sẽ do Vinh và Hùn

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News