Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 11/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Xe F1 sắp đua thử lần đầu tại Hà Nội

David Coulthard cùng đội đua Red Bull dự kiến lần đầu chạy thử trên đường phố thủ đô của Việt Nam ngày 20/4, theo VnExpress.

Màn trình diễn nằm trong sự kiện “Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix” do công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC) và Heineken tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình. Coulthard – từng thắng 13 chặng F1 – sẽ cùng một tay đua của Red Bull so tài trên một phần đường đua chính thức.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội chứng kiến những chiếc F1 chạy thử, trước khi chặng đua thực sự khởi tranh ở đây vào tháng 4/2020.

David Coulthard trong sự kiện biểu diễn xe F1 ở TP. HCM. (Ảnh: VnExpress)

Coulthard cùng Red Bull từng chạy biểu diễn chiếc xe F1 ở TP. HCM tháng 5/2018. Khi đó, dưới sự có mặt của hàng nghìn khán giả, tay đua từng 13 lần chiến thắng chặng khiến tất cả trầm trồ với màn “đốt lốp” và “drift” (xoay vòng xe nhờ trượt bánh sau).

Không chỉ mang đến những màn đua tốc độ đỉnh cao, VGPC – được thành lập bởi tập đoàn Vingroup – còn muốn người hâm mộ trải nghiệm F1 trọn vẹn với lễ hội âm nhạc đa sắc màu.

6 học sinh tiểu học ở Quảng Ngãi bị chó dữ xông vào trường cắn bị thương

Trong khi học sinh trường Tiểu học số 1 Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) chuẩn bị vào lớp, một con chó bất ngờ lao vào sân trường, cắn 6 em nhập viện.

Trao đổi với Zing.vn sáng 11/4, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ngãi, xác nhận một con chó dữ bất ngờ lao vào trường Tiểu học số 1 Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi), cắn 6 học sinh nhập viện.

Trước đó, vào sáng 9/4, trong khi học sinh Trường tiểu học số 1 Tịnh Hòa đang dọn vệ sinh và chơi đùa tại sân trường thì con chó nuôi của gia đình bà Hồ Thị Xuân (67 tuổi, ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa) bất ngờ xông vào cắn khiến 6 học sinh đang học lớp 1, lớp 3 và lớp 5 bị thương ở bàn tay, bàn chân, lưng, hông.

Khi phát hiện học sinh bị chó cắn, nhà trường đã sơ cứu ban đầu cho các học sinh, đồng thời đưa các em đi tiêm phòng tại Trung tâm Y tế dự phòng TP Quảng Ngãi. Vì vết cắn sâu, sức khỏe yếu, 3 học sinh được nhà trường cùng gia đình đưa ra Đà Nẵng tiêm huyết thanh.

Báo cáo của Trường Tiểu học số 1 Tịnh Hòa về việc 6 học sinh bị chó cắn. (Ảnh: T.Trực)

Trao đổi trên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Tịnh Hòa (xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), cho biết hiện tại sức khỏe 6 học sinh của trường bị chó cắn đã ổn định, đi học bình thường.

Hà Nội: 3 nhân viên cây xăng Minh Khai thừa nhận gian lận thu lợi 170.000 đồng

Liên quan đến thông tin cây xăng 199 Minh Khai gian lận xăng, mới đây, 3 nhân viên này đã viết tường trần thú nhận hành vi bán thiếu xăng cho khách thu lợi… 170.000 đồng.

Ngày 11/4, Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, 3 nhân viên của cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu Minh Khai (số 199 Minh Khai, Hà Nội) đã viết tường trình thừa nhận nhiều lần vi phạm bán thiếu xăng cho khách, theo báo Tiền Phong.

Theo đó, ngày 9/4, Đội Quản lý thị trường số 5 – 17 và Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu Minh Khai thuộc Xí nghiệp Vật tư Vận tải và Dịch vụ. Xí nghiệp này có địa chỉ tại số 199 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) do ông Nguyễn Đình Sâm làm Giám đốc.

Cửa hàng xăng dầu 199 Minh Khai (Hà Nội) bị phát hiện gian lận đo lường xăng dầu. (Ảnh: TPO).

Tại thời điểm kiểm tra ông Nguyễn Đình Sâm đã xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Tại cửa hàng cũng đã xác nhận có 6 cột đo nhiên liệu được kiểm định phù hợp quy định và 3 nhân viên bán xăng dầu có chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện, nhân viên bán xăng dầu tại Cửa hàng gian lận khi bán xăng dầu cho khách hàng. Sau khi bị phát hiện, 3 nhân viên đó là Vũ Quang Toàn, Vũ Quốc Việt và Vũ Quang Tiệp đã viết bản tường trình thừa nhận nhiều lần vi phạm: Bán thiếu hàng cho khách với tổng trị giá thu lợi bất hợp pháp là 170.000 đồng, theo báo Lao Động.

Căn cứ vào tường trình của nhân viên trạm xăng, ông Nguyễn Đình Sâm – Giám đốc Xí nghiệp Vật tư Vận tải và Dịch vụ đã thừa nhận vi phạm.

Tuy nhiên, số tiền xăng mà 3 nhân viên này thú nhận đã gian lận lại khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi.

Lộ đường dây tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia lớn chưa từng có

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Phạm Thị Huế (35 tuổi, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Ninh Thị Hải Yến, (31 tuổi, ở số 13, Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại, theo báo Zing.

Theo tài liệu điều tra, nhận được tin báo của quần chúng tại ngôi nhà có treo biển cà phê ở tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long diễn ra một số hoạt động bất thường, có nghi vấn về việc tổ chức mang thai hộ.

Báo Người Lao Động đăng tải đối tượng Phạm Thị Huế.

Ngày 13/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã phối hợp cùng Công an phường Hồng Hải kiểm tra nhân, hộ khẩu, xác định bên trong ngôi nhà có 3 người đang tạm trú là Phạm Thị Huế; Trần Văn Khải (21 tuổi, trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Hồng T. (30 tuổi, trú tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Do thời điểm kiểm tra không có chị T. ở nhà nên cơ quan công an đã triệu tập Huế và Khải về trụ sở để làm việc.

Qua khai thác, cuối năm 2017, Huế thỏa thuận với giám đốc họ Dương nếu tìm người Việt Nam sang Trung Quốc mang thai hộ sẽ được số tiền từ 50 đến 60 triệu đồng/người và tiền công chăm sóc người mang thai hộ là 1.000 tệ (khoảng 3,4 triệu đồng/1 người/tháng).

Sau đó, Huế về Việt Nam, thông qua mạng xã hội tìm người sang Trung Quốc mang thai hộ. Huế đã tìm được 4 người đồng ý mang thai hộ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10/2018, Huế đưa toàn bộ số người trên sang 1 bệnh viện ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Đến cuối tháng 11/2018, giám đốc họ Dương yêu cầu Huế về Việt Nam tìm thuê nhà để đưa một số phụ nữ đang mang thai từ Trung Quốc về chăm sóc.

Tổng số tiền Huế đã nhận được từ việc giới thiệu và chăm sóc 15 người mang thai hộ là 260 triệu đồng. Ninh Thị Hải Yến được số tiền môi giới người mang thai hộ do Huế trả là 30 triệu đồng. Những người mang thai hộ sau khi giao con thành công sẽ được từ 300 triệu đồng đến 340 triệu đồng.

Công an TP Hạ Long đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News