Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Công Phượng sáng cửa sang châu Âu sau khi HAGL hợp tác với Feyenoord

CLB Feyenoord của Hà Lan tìm hiểu hợp tác cùng CLB HAGL phát triển bóng đá trẻ trong thời gian tới.

Chiều 9/4, ông Gido Vader, Giám đốc đối ngoại CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan) cùng phái đoàn đã đến thăm Trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng, CLB bóng đá HAGL tại Pleiku, theo VOV.

Cầu thủ Công Phượng. (Ảnh: Zing)

Qua cuộc gặp gỡ và trao đổi, hai bên thống nhất bàn chi tiết kế hoạch gửi đội U19 HAGL sang thi đấu tập huấn tại Feyenoord trong tháng 8/2019.

Feyenoord Rotterdam là đội bóng có lịch sử 110 năm với thành tích 1 lần vô địch C1 châu Âu, 2 lần vô địch UEFA, 1 cúp liên lục địa và rất nhiều danh hiệu vô địch quốc gia.

Đội bóng Hà Lan có những danh thủ nổi tiếng như Johan Cruyff, Ruud Gullit, Ronald Koeman, Robin Van Persie./.

Hà Nội chưa chọn tuyến phố thí điểm hạn chế xe máy

Sáng 9/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, vừa qua có một số thông tin liên quan đến việc hạn chế phương tiện cá nhân nhưng đó là ý kiến của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và “thành phố chưa đưa ra quyết định chính thức”, theo VnExpress.

Theo ông Chung, với thực tế thu nhập hiện nay của người dân Hà Nội cũng như cả nước thì việc sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Người dân dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: Ngoc Thành.

“Trên địa bàn thành phố có gần 6 triệu xe máy, nên việc cấm hay hạn chế từng khu vực cần được nghiên cứu, đánh giá rất kỹ lưỡng; trên cơ sở đó toàn bộ phương án liên quan phải công khai cho người dân và tạo sự đồng thuận”, ông Chung nói.

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, việc hạn chế xe máy chỉ được thực hiện trên cơ sở các phương tiện công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân; cùng với phát triển giao thông công cộng, thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân di chuyển trong phạm vi 1 -1,5 km nên đi bộ.

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại TP. HCM hoạt động

Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM chính thức khai trương ngân hàng sữa mẹ vào ngày 10/4/2019, theo Sgtiepthi.

Qua hai năm chuẩn bị, Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ, đặt tại Bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) đã chính thức được đưa vào hoạt động, giúp mang lại nguồn sữa mẹ quý giá cho trẻ sơ sinh tại thành phố này. Đây là ngân hàng sữa mẹ thứ hai ở Việt Nam.

Theo đó, hoạt động của ngân hàng sữa mẹ không đơn thuần là việc cho và xin sữa mà còn có nhiệm vụ hỗ trợ thông tin cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.

Bên trong Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ. (Ảnh: Thành Hoa).

Nguồn sữa mẹ hiến tặng được giám sát chặt chẽ thông qua quy trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các bà mẹ hiến sữa được tư vấn, thực hiện xét nghiệm sàng lọc, phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ bệnh án.

Các bà mẹ hiến sữa bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chí: sức khỏe phải tốt, không mắc bệnh lý có thể lây qua đường sữa mẹ như viêm gan B, C, HIV, giang mai… tuyệt đối không sử dụng những loại thuốc ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ.

Khi hiến tặng sữa, các bà mẹ được trang bị túi bảo quản và nhiệt kế nhằm theo dõi nhiệt độ sữa trong tủ lạnh. Mỗi đơn vị sữa hiến tặng đều được ghi tên, dán mã số và ngày giờ vắt để phân biệt hoặc có thể truy xuất khi có sự cố. Đặc biệt sữa mẹ sẽ được làm nóng tới nhiệt độ 62,5 độ C trong vòng 30 phút, rồi giảm dần còn 4 độ C.

Quy trình này nhằm khống chế, loại bỏ các tác nhân vi sinh học như nấm, vi khuẩn, virus, bào tử… nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng và miễn dịch của sữa mẹ.

Người dân Quảng Trị xôn xao hố sâu 5 m liên tục hút nước giữa ruộng

Sau trận mưa lớn, một hố sụt lớn mọc lên ngay giữa ruộng lúa của gia đình bà Lan ở Cam Lộ (Quảng Trị) khiến người dân xôn xao.

Ngày 10/4, UBND huyện Cam Lộ đã đề nghị gia đình và nhà chức trách địa phương cắm biển cảnh báo ở hố sụt giữa ruộng lúa của bà Trần Thị Lan (thôn Quật Xá, xã Cam Thành), theo VnExpress.

Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Được, Chủ tịch UBND xã Cam Thành cho biết hố sụt lún này được bà Lan phát hiện vào cuối tháng 3, trong 1 lần đi thăm đồng, sau 1 trận mưa lớn.

Chính quyền đã báo lên cơ quan chức năng và cán bộ huyện đã về kiểm tra, đo đạc, ghi nhận hố có hình tròn, sâu khoảng 5 m, đường kính miệng hố 5 m, luôn đầy ắp nước, xung quanh còn xuất hiện các vết rạn nứt.

‘Hố tử thần’ mọc lên ngay giữa cánh đồng lúa. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, bà Lan cho hay, “hố tử thần” đã hút toàn bộ nước có ở trong ruộng xuống hố, làm bà phải bơm nước liên tục vào ruộng, tuy nhiên đến đêm nước mương thủy lợi cắt thì sáng ra ruộng lúa khô nước, nên cả ruộng lúa không thể phát triển tốt.

Hiện các nhà chức trách Cam Lộ đang xác định nguyên nhân hố sụt.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News