Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thực hư thông tin đã bắt được hung thủ sát hại nữ sinh chiều 30 Tết ở Điện Biên

Sáng nay (10/2), trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan Công an vẫn đang tích cực điều tra vụ việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đi giao gà cho mẹ bị sát hại chiều 30 Tết.

Thiếu tướng Sùng A Hồng thông tin trên báo Lao Động: “Hiện các cơ quan điều tra vẫn đang làm, thông tin bắt được hung thủ mà một số trang mạng xã hội đưa là chưa chuẩn xác. Khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ công bố”.

Thông tin bắt được nghi phạm xôn xao mạng xã hội. (Ảnh: Dân Việt)

Về phần gia đình nạn nhân, mẹ nữ sinh đau xót cho biết, Duyên là sinh viên năm cuối khoa Địa chính môi trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoảng 6 tháng nữa sẽ ra trường. Được nghỉ Tết, em về quê phụ giúp mẹ bán hàng hóa, gà ở chợ. (Xem thêm)

Xe chết máy trên cầu Mỹ Thuận, đường về Sài Gòn kẹt cứng ngày mùng 6 Tết

Sáng 10/2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, một ôtô loại 29 chỗ lưu thông từ hướng Vĩnh Long đi Tiền Giang bất ngờ chết máy trên cầu Mỹ Thuận.

videoinfo__video3.dkn.tv||a513ca7ab__

Cầu Mỹ Thuận ‘nêm’ cứng người, đường về Sài Gòn kẹt xe nhiều km. (Nguồn video: Vietnamnet)

Vụ xe chết máy, cộng với số lượng người dân miền Tây trở lại TP. HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết khiến lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây đi TP. HCM bị ùn ứ nghiêm trọng. Đoàn xe ôtô và xe máy kẹt cứng nhích từng chút để qua cầu.

Theo ghi nhận lúc 10 giờ cùng ngày của báo Thanh Niên, để qua được cầu Mỹ Thuận phải mất hơn 1 giờ đồng hồ.

Cầu Mỹ Thuận hướng về TP. HCM bị kẹt cứng. (Ảnh: Ngọc Lợi)

Tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, tình trạng dòng người kẹt cứng từ cầu Mỹ Thuận đã kéo dài xấp xỉ gần 10 km. Dòng người nối đuôi từ hướng Vĩnh Long kéo đến tận chân cầu. (Xem tiếp)

Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học nhảy cầu Gia Bảy

Cấp cứu một nữ hành khách, máy bay Jetstar Pacific hạ cánh khẩn

Chiều ngày 9/2 (mùng 5 Tết), chuyến bay BL771 từ sân bay Nội Bài, TP. Hà Nội đi TP. HCM của Jetstar Pacific đã phải quay đầu khẩn cấp để cấp cứu một nữ hành khách bị khó thở.

Đại diện của Jetstar Pacific cho biết trên Dân Việt, sự việc xảy ra khi máy bay đang lăn ra đường băng thì một nữ hành khách tên N.T.H ngồi ghế 26D nhấn nút gọi tiếp viên. Ngay khi nhận được tín hiệu, tiếp viên chuyến bay có mặt và nhận thấy hành khách có biểu hiện mệt mỏi, qua trao đổi hành khách cho biết do uống nhiều café, thiếu ngủ và đòi xuống máy bay.

Sau đó, nữ hành khách này lại khẳng định sức khỏe ổn và muốn bay tiếp. Khi máy bay đến đường băng chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên lại tiếp tục nhận được tín hiệu gọi của khách.

Tiếp viên trưởng đã nhanh chóng có mặt và nhận thấy hành khách có biểu hiện chân tay tê cứng, nên đã báo cho cơ trưởng để hủy cất cánh, quyết định cho máy bay quay lại đồng thời yêu cầu bộ phận y tế mặt đất tại sân bay chuẩn bị xe cứu thương.

Máy bay Jetstar Pacific hạ cánh khẩn cấp cứu hành khách. (Ảnh: Dân Việt)

Sau đó, hành khách được bộ phận y tế sơ cứu và đưa vào BV Bắc Thăng Long gần sân bay để cấp cứu. Tại đây nữ hành khách đã được các bác sĩ chăm sóc, truyền dịch và hỗ trợ phục hồi. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News