Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 9/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hành khách kêu trời vì giá vé máy bay Tết 2019 tăng cao

Khảo sát các kênh bán vé trực tuyến trên của 3 hãng hàng không nội địa cho thấy, nếu 20/1/2019 (tức Rằm tháng Chạp) giá vé máy bay Tết từ TP. HCM ra Hà Nội còn ở mức 1,26 triệu đồng (chưa thuế phí) của hãng hàng không Vietjet Air, thì từ 27/1/2019 (23 tháng Chạp), ghi nhận mức giá đã tăng mạnh.

Cụ thể, mua vé của Vietnam Airlines từ Sài Gòn ra Hà Nội ăn Tết, hành khách phải trả từ 3,59-5,73 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí).

Còn tại Vietjet Air, mức giá này là từ 2,4-2,8 triệu đồng/chặng (tương đương từ 3-3,5 triệu đồng gồm cả thuế, phí). (Chi tiết)

Giá vé máy bay dịp Tết 2019 đắt đỏ ở chiều TP. HCM đi Hà Nội nhưng lại rất rẻ ở chiều ngược lại. (Ảnh dẫn từ Zing)

Từ chối cấp cứu thiếu úy uống nhầm ma túy, bác sĩ bị điều chuyển công tác

Theo Báo Người Lao Động, chiều 8/10, một lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, bác sĩ Nguyễn Phong T., người trực vào đêm 13/7 và từ chối cấp cứu thiếu úy Đạt, đã bị Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long điều chuyển công tác. Cụ thể, bác sĩ T. bị chuyển về phòng hành chính, không được làm công tác chuyên môn vào thời điểm này.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Zing)

Trước đó, bệnh viện đã kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ T., kiểm điểm rút kinh nghiệm ca trực cấp cứu tối 13/7, báo Zing thông tin.

(Chi tiết)

Tài xế dừng xe không mua vé, BOT Ninh Lộc phải xả trạm

Sáng 9/10, BOT Ninh Lộc (Khánh Hòa) đã phải xả trạm sau 30 phút ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Zing thông tin, khoảng 8 giờ 45 phút, một số tài xế dừng xe ngay trạm thu phí BOT Ninh Lộc (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và không chịu mua vé, khiến quốc lộ 1 hướng Nam-Bắc qua BOT kẹt cứng. Hàng trăm phương tiện ùn ứ kéo dài hàng km.

Tắc đường kéo dài hàng km trên QL1. (Ảnh: Zing)

Đến 9 giờ 20 sáng, BOT Ninh Lộc đã phải xả trạm sau 30 phút xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Toán Văn tự luận, môn thứ tư trắc nghiệm 100%

VnExpress đưa tin, chiều tối 8/10, ông Phạm Quốc Toản – Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

Theo ông Toản, việc thi 4 môn là không nhiều. Chương trình giáo dục THCS hiện nay vẫn đòi hỏi các em học đầy đủ 14 môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học. Việc tăng số môn, theo ông Toản, sẽ khiến học sinh học đều các môn, chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Quốc Toản – Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020. (Ảnh: Giáo dục Thời đại)

VTV dẫn lời ông Toản khẳng định, nội dung thi chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT, chuẩn chương trình sách giáo khoa. Các câu hỏi được phân chia theo cấp độ nhận biết, thông hiểu, một số câu thuộc vận dụng cấp độ thấp.

Về hình thức, Toán và Ngữ văn sẽ thi tự luận. Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm. Môn thứ tư (công bố vào tháng 3 năm sau) thi trắc nghiệm 100%, nhẹ nhàng với học sinh.

Dự kiến thời gian thi được tổ chức vào đầu tháng 6 để thí sinh vận dụng kiến thức vừa học xong vào làm bài, đỡ phải đi học thêm hay ôn tập lại.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News