Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 8/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bộ GD-ĐT chính thức lên tiếng về sách Công Nghệ Giáo Dục lớp 1

Ngày 8/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về tài liệu Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục của Giáo sư (GS) Hồ Ngọc Đại đang gây xôn xap dư luận thời gian gần đây.

Thứ trưởng Bộ GDĐT – ông Nguyễn Hữu Độ cho biết: Tài liệu TV1-CNGD là kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của một số nhà khoa học, đứng đầu là GS. TSKH Hồ Ngọc Đại thông qua các đề tài nghiên cứu và được áp dụng vào dạy học ở Trường Thực nghiệm Giảng Võ (Hà Nội), theo Thanh Niên.

Bộ sách công nghệ với cách phát âm khác sách giáo khoa hiện hành đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. (Ảnh: CAND).

Theo ông Độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đồng ý cho các địa phương có nhu cầu và đảm bảo các điều kiện được áp dụng vào việc dạy học Tiếng Việt lớp 1, nhất là ở những vùng khó từ năm học 2008-2009 đến năm học 2016-2017 trên tinh thần tự nguyện của các địa phương.

Hội đồng thẩm định đã đánh giá: Tài liệu TV1- CNGD về cơ bản đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ năng của môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học (Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GDĐT), theo báo Lao Động.

Tài liệu TV1-CNGD là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là với học sinh vùng khó, vùng dân tộc thiểu số.

Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai Tài liệu TV1-CNGD phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019 ở những nơi đang triển khai và không mở rộng để giữ ổn định cho đến khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

(Xem chi tiết)

Nhiều nhà cao tầng rung lắc ở Hà Nội: Nguyên nhân do động đất ở biên giới Trung Quốc

Sáng nay (8/9) nhiều người dân sống trên các tòa nhà cao tầng một số khu vực ở Hà Nội cảm nhận sự rung lắc nhẹ đồ đạc, mặt sàn, nghi là có động đất nên đã hoảng loạn tháo chạy ra đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do động đất ở biên giới Trung Quốc.

ha noi nhieu nha cao tang rung lac do dong dat o bien gioi trung quoc
Phố Lương Yên bị ùn tắc cục bộ do người dân bỏ chạy xuống đường. (Ảnh: Saostar)

Nhiều nhân viên phòng tại một tòa nhà ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) bất ngờ tháo chạy ra ngoài đường trong tình trạng hoảng loạn. Theo lời kể của một số người, khoảng 9h 30′ họ đang làm việc thì bất ngờ phát hiện đồ đạc, mặt sàn rung chuyển. Do lo sợ động đất, nhiều người tháo chạy xuống dưới đường.

ha noi nhieu nha cao tang rung lac do dong dat o bien gioi trung quoc
Dân văn phòng hoang mang vì bỗng cảm thấy chóng mặt do tòa nhà rung lắc. (Ảnh: Vietnamnet)

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Video xe cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường khu vực bị động đất. (Nguồn: Saostar)

Một cư dân ở khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng) cho biết, anh cùng 2 con gái đang ngồi chơi bỗng cảm nhận được nhà bị lắc. Anh vội chạy ra ban công thì thấy toà nhà đang chao đi chao lại.

ha noi nhieu nha cao tang rung lac do dong dat o bien gioi trung quoc
Vị trí tâm chấn động đất. (Ảnh: Viện vật lý địa cầu)

Theo Viện Vật lý địa cầu, khoảng 9h 30′ sáng nay, trận động đất xảy ra tại Vân Nam (Trung Quốc) với độ lớn 5,3 richter; độ sâu khoảng 10km, cách huyện Mường Tè (Lai Châu) khoảng 118 km. Trận động đất chỉ tạo ra rung chấn nhẹ và không gây thiệt hại gì ở huyện Mường Tè. Tuy nhiên, động đất khiến nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội bị rung lắc nhẹ.

(Xem chi tiết)

Chàng trai Việt giành giải thưởng sáng tạo cấp quốc gia New Zealand

Chế tạo thành công máy phát điện năng lượng thủy triều đã giúp Nguyễn Đình Văn – chàng sinh viên đến từ Lâm Đồng giành giải cao nhất trong cuộc thi sáng tạo cấp quốc gia ở xứ sở Kiwi.

Chàng trai Việt 25 tuổi Nguyễn Đình Văn theo học chương trình cử nhân cơ khí tại Học viện Canterbury (New Zealand) đã xuất sắc đoạt giải cao nhất trong cuộc thi “Sinh viên sáng tạo” cấp quốc gia 2018, giải thưởng được trao bởi Hiệp hội Kỹ sư New Zealand.

Chàng trai Việt 25 tuổi Nguyễn Đình Văn. (Ảnh: GD&TĐ)

Là người quan tâm đến những vấn đề về môi trường, trong đồ án tốt nghiệp của mình, Văn đã chọn thiết kế máy phát điện năng lượng thủy triều với mong muốn khuyến khích mọi người sử dụng năng lượng sạch để bảo vệ môi trường. Sản phẩm của Văn đã được trường chọn đi thi và giành giải cao nhất, theo Báo Giáo dục & Thời đại.

Có được bước khởi đầu khá thuận lợi nhưng năm 2013 khi đang là sinh viên năm 2, chàng trai trẻ tạm dừng việc học và dùng 1,5 năm đi học tiếng Anh để chuyển đến học tập tại ngôi trường Ara Canterbury – một Học viện kỹ nghệ tại thành phố Christchurch, New Zealand.

Ông Rob Dantzer, giám đốc chương trình kỹ thuật tại Ara và đồng giám sát dự án của Nguyễn Đình Văn cho biết, chàng trai Việt đã nỗ lực rất lớn với dự án của mình và đang gặt hái những phần thưởng xứng đáng.

Báo Dân Trí dẫn lời Rob Dantzer: “Chúng tôi giúp các học sinh có thể rèn luyện những kỹ năng cần thiết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình. Vân luôn chấp nhận và ý thức điều này đó. Cậu ấy làm việc chăm chỉ, say mê và có được các kỹ năng chuyên môn cần thiết tại nơi làm việc”.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News