Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 8/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Vietnam Airlines đưa ‘siêu máy bay’ chở CĐV Việt Nam đi Malaysia cổ vũ chung kết AFF Cup

Báo 24h thông tin, tối 7/12, hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay, trong ngày 11/12 đơn vị sẽ tăng thêm đến 6 chuyến (tương đương tăng gần 1.300 chỗ) đưa cổ động viên từ Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trong đó, có 3 chuyến từ Hà Nội, 2 chuyến từ TP. HCM và 1 chuyến từ Đà Nẵng đi Kuala Lumpur.

Đặc biệt, trong các chuyến bay tăng thêm, Vietnam Airlines sẽ bố trí máy bay A350-900 hiện đại, tiện nghi nhằm phục vụ hành khách tốt nhất. Loại máy bay này cũng có số ghế nhiều hơn so với các loại máy bay khác (305 ghế). Thời gian của các chuyến bay tăng thêm dự kiến khởi hành từ Việt Nam đi Malaysia vào buổi sáng và quay về Việt Nam trong đêm cùng ngày.

Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai thế giới sở hữu chiếc máy bay Airbus A350-XWB. (Ảnh: Dân Trí)

Theo báo Thanh Niên, các chuyến bay tăng thêm dự kiến khởi hành từ Việt Nam đi Malaysia vào buổi sáng và quay về Việt Nam trong đêm cùng ngày. (Xem chi tiết)

Dàn xe ô tô VinFast đã có mặt tại Đà Nẵng sáng nay

Theo tin24h, sáng nay (8/12), dàn xe Vinfast đã có mặt tại Vincom Ngô Quyền (Đà Nẵng)

Sự kiện trưng bày ôtô Vinfast tại Đà Nẵng diễn ra trong 2 ngày 8-9/12/2018 tại Vincom Ngô Quyền (chân cầu sông Hàn). (Ảnh: tin24h)

Hai mẫu xe VinFast nhận được các đánh giá tích cực với kiểu thiết kế tối giản rất ít nút bấm, màn hình cảm ứng cỡ lớn kích thước 10,5 inch đặt ở vị trí trung tâm rất ấn tượng. Thiết kế của hệ điều hành OS cũng được đánh giá là đơn giản và thanh lịch, trên homepage chỉ có 3 biểu tượng truy cập cùng một màn hình hiển thị về kiểm soát khí hậu.

Lãnh đạo Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam dùng bằng giả?

Báo Kiến Thức thông tin, trưởng Đại học Dược Hà Nội vừa ra văn bản xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược năm 2008 cho ông Nguyễn Trọng Khanh (22/1/1983, trú tại Hà Nội). Hiện, ông Khanh là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

Trước đó, nhiều doanh nghiệp phản ánh tới báo chí việc có người xưng danh là Nguyễn Trọng Khanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP), điện thoại mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị: “Bảo vệ và phát triển thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập” do VATAP tổ chức ngày 28/9/2018, tại tỉnh Bến Tre.  Nghi ngờ đây không phải người của VATAP, nhiều doanh nghiệp “tố cáo” đến đại diện VATAP tại TP. HCM.

Bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Trọng Khanh nghi ngờ là bằng giả? (Ảnh: Kiến thức)

Theo xác minh cơ quan chức năng, ông Nguyễn Trọng Khanh (sinh năm 1983) có mở Văn phòng Chi nhánh Công ty Dược mỹ phẩm Việt Nhật tại tầng 1 tòa nhà 88 Bạch Đằng, phường 2 quận Tân Bình, TP. HCM.

Ngoài ra, ông Khanh không có hộ khẩu thường trú tại đây. Theo hồ sơ, ông Nguyễn Trọng Khanh (sinh năm 1983), trú tại Hà Nội. Ông Khanh có bằng Dược sỹ cao cấp hạng Khá, số văn bằng A856341 cấp năm 2008. 

Điều đáng nói, ngày 29/11/2018, Trường Đại học dược Hà Nội đã ra văn bản 698/DHN – ĐT, trả lời về việc xác minh bằng đại học. Tại văn bản này, Trường Đại học Dược Hà Nội khẳng định “không cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược cho ông Nguyễn Trọng Khanh, sinh ngày 22/1/1983”. 

Trường Đại học Dược Hà Nội khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược cho ông Nguyễn Trọng Khanh (sinh năm 22/01/1983). (Ảnh: Kiến thức)

Quang Hải được đề cử cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018

Giải thưởng thường niên Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á – Best Footballer in Asia được sáng lập bởi Titan Sports Media Group từ năm 2013. Danh hiệu này được trao cho cầu thủ chơi hay nhất của bóng đá châu Á, bao gồm tất cả các cầu thủ thi đấu ở châu Á bất kể quốc tịch và các cầu thủ châu Á thi đấu ở các châu lục khác.

Theo báo VTC News, danh sách ứng viên năm nay có 24 cầu thủ, trong đó có tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Cầu thủ sinh năm 1997 là người Việt Nam đầu tiên được đề cử giải thưởng này. Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Quang Hải chỉ có thủ môn Neil Etheridge của Philippines, người đang chơi ở Ngoại Hạng Anh cho CLB Cardiff City.

Quang Hải được đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. (Ảnh: VTC News)

Có 4 tiêu chí bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất gồm: thành tích cá nhân và tập thể trong năm, tài năng và tinh thần fair play, hành trình sự nghiệp và tầm ảnh hưởng cá nhân.

Trong năm 2018, Quang Hải là một trong những cầu thủ Việt Nam thi đấu nổi bật và được truyền thông quốc tế chú ý nhiều nhất. Anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, vào bán kết ASIAD 18 cùng Olympic Việt Nam và chuẩn bị thi đấu chung kết AFF Cup trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, Quang Hải giành chức vô địch V-League với CLB Hà Nội và được Ban tổ chức trao giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News