Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 7/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ miền Bắc giảm đột ngột

Sáng 7/9, không khí lạnh từ phía Bắc đã tiến sát biên giới Việt Nam, chiều và đêm nay sẽ tràn đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó xuống Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, theo VnExpress.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, từ chiều và đêm nay (7/9), Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa giông, một số nơi mưa to (51-100 mm/24 giờ). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Sang ngày mai (8/9), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong đợt gió mùa đông bắc này, nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm còn 21-24 độ C, vùng núi phía Bắc 19-22 độ C.

Đến ngày 9/9, mưa to có khả năng mở rộng xuống phía Nam và tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Nhiệt độ sẽ giảm 5-7 độ so với hiện nay, tại TP Vinh (Nghệ An) khoảng 24-29.

Riêng Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay không khí lạnh sẽ tràn về, gây mưa to và giông. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 8-9/9 phổ biến 21-24, cao nhất 30.

Ở vịnh Bắc Bộ, từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, gần sáng và ngày 8/9 tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo do không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay đến sáng mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện.

Biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông Bắc Bộ 1-3 m; thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 3-6 m, hạ lưu 2-4 m.

Đỉnh lũ thượng lưu sông Thao và Lô có khả năng lên báo động 1; thượng lưu các sông Thanh Hóa đến Quảng Bình lên báo động 1-2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Phụ huynh ở Cần Thơ kéo đến trường thắc mắc về sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục

Báo VTC News thông tin, chiều 6/9, khoảng 30 phụ huynh học sinh lớp 1 đang học tại trường Tiểu học Hưng Phú 2 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) có mặt tại trường để yêu cầu nhà trường lý giải về sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục.

Trường Tiểu học Hưng Phú 2 lần đầu áp dụng chương trình Tiếng Việt công nghệ. (Ảnh: Tiền Phong)

Bà Hồ Ngọc Thúy – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Phú 2 cho biết trên báo Tiền Phong, năm học này là năm đầu tiên trường áp dụng dạy chương trình Tiếng Việt công nghệ giáo dục và có 3 lớp được thí điểm. Do chưa hiểu về chương trình mới nên vào chiều cùng ngày, trong lúc học sinh đang học thì có nhiều phụ huynh đến trường để hỏi.

Bà Thúy cho biết thêm, nhà trường sẽ không báo cáo vụ việc lên Phòng GĐ&ĐT quận vì phụ huynh đến chỉ để tìm hiểu chứ không có ý kiến phản đối.

Hiện nay, bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục đã triển khai giảng dạy tại một số trường tiểu học ở TP. Cần Thơ. Riêng tại trường Tiểu học Hưng Phú 2, trường tổ chức dạy thí điểm cho 3 trong tổng số 4 lớp 1.

Đội hiệp sĩ Sài Gòn xuống đường giúp dân sau 3 tháng gặp nạn

Hơn 3 tháng sau khi hai hiệp sĩ tử nạn trong vụ đối đầu với Tài Mụn, đội chống tội phạm Tân Bình, TP HCM hoạt động trở lại với 6 thành viên và đã phá được hai vụ trộm, cướp. Gần đây nhất, ngày 27/8, đội đã ra tay tóm gọn được một tên trộm cắp tài sản giao cho công an (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Ông Trần Văn Hoàng (50 tuổi, Bình Định) – Đội trưởng đội hiệp sĩ Tân Bình cho VnExpress biết, sức khỏe của ông hiện đã giảm tới 40%. Chỉ cần vận động mạnh cũng đau. Tuy nhiên, không vì thế mà ông thôi bắt cướp.

“Tôi hành nghề bắt tội phạm hơn 20 năm nay rồi, nên quen cảnh đi lòng vòng khắp thành phố săn những kẻ trộm cướp.

Hơn 3 tháng nằm trên giường bệnh là chừng đó thời gian tôi đau đáu, trăn trở khi nghĩ về tội phạm, nghĩ về anh em “hiệp sĩ”. Tôi chỉ mong sớm được quay lại với anh em để cùng trấn áp tội phạm, góp một phần nhỏ đảm bảo an ninh trật tự,” ông Hoàng chia sẻ.

Chia sẻ với Báo Lao Động, hiệp sĩ Hoàng cho hay, dịp lễ 2/9 cả đội không nghỉ mà tỏa đi các tuyến đường và các điểm vui chơi để theo dõi các đối tượng trộm, cắp.

doi hiep si sai gon xuong duong giup dan sau 3 thang gap nan
Các thành viên trong nhóm bắt cướp quận Tân Bình luôn sẵn sàng. (Ảnh: Lao Động)

Người đàn ông ở Quảng Nam được Google trả 727.000 USD đã nộp thuế

Sáng nay (7/9), Báo Người Lao Động đưa tin, cá nhân được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỷ đồng) đã chủ động chủ động liên lạc và đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam hướng dẫn để hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Ông Ngô Bốn – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xác nhận, người này có hộ khẩu ở thôn 5 (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

“Hiện giờ tôi không có ở cơ quan nên không nhớ chính xác số tiền mà cá nhân trên nộp, khoảng 1,4 đến 1,5 tỷ đồng gì đó” – ông Bốn nói.

Chàng trai bị truy thu thuế sinh năm 1985, là con út trong gia đình làm nông nghiệp có 6 anh chị em. Người này đã lập gia đình và đã chuyển về sinh sống ở TP. Đà Nẵng.

Trước đó, Cục Thuế TP. HCM phát hiện nam thanh niên (khi đó đang tạm trú tại TP. HCM) được Google chi trả 727.000 USD từ năm 2014 đến 2017 nhưng không nộp thuế theo quy định.

Do người này không còn ở địa chỉ tạm trú nên Cục Thuế TP. HCM đã gửi thông tin cho Cục Thuế Quảng Nam để tiếp tục xử lý.

Đầu tháng 8 vừa qua, Cục thuế TP. HCM cũng truy thu thuế và phạt nộp chậm 4,1 tỷ đồng (trong đó có 3 tỷ đồng bị truy thu; 1,1 tỷ đồng tiền phạt nộp chậm) từ một cá nhân có thu nhập từ Facebook, Google, YouTube.

Theo Báo Dân Trí, người này viết chương trình trò chơi được tải nhiều trên mạng và chạy quảng cáo trên các chương trình, thu về hơn 41 tỷ đồng trong hai năm 2016-2017 nhưng không kê khai.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News