Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 6/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Từ 1/12, BOT cầu Việt Trì – Ba Vì bắc qua sông Hồng bắt đầu thu phí

Gần 2 tháng sau khi thông xe, dự án BOT cầu Việt Trì – Ba Vì bắc qua sông Hồng sẽ thu phí từ ngày 1/12 tới với giá vé từ 35.000 đồng đến 185.000 đồng/xe.

Trao đổi với TTXVN, ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Công ty BOT Phú Hà (doanh nghiệp đầu tư BOT cầu Việt Trì – Ba Vì) cho biết, dự án sẽ bắt đầu thu phí từ 1/12/2018. Mức phí đối với loại xe nhóm 1 – xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn (thấp nhất) là 35.000 đồng/lượt/xe. Mức thu cao nhất đối với xe nhóm 5 (xe tải trên 18 tấn và container 40 feet) là 185.000 đồng/lượt/xe.

Theo Báo An Ninh Thủ Đô, cầu Việt Trì-Ba Vì bắc qua sông Hồng có tổng chiều dài khoảng 9,46 km. Trong đó, chiều dài đường dẫn phía Phú Thọ khoảng 0,26 km, chiều dài cầu vượt sông khoảng 1,55 km, chiều dài đường dẫn phía Hà Nội khoảng 7,54 km.

tu 112 bot cau viet tri ba vi bac qua song hong bat dau thu phi
Cầu Việt Trì – Ba Vì vượt sông Hồng có chiều dài 1,55 km. (Ảnh: TTXVN)

(Xem chi tiết)

Đèo Khánh Lê sạt lở, hơn 1.000 m3 đất đá chắn đường Đà Lạt – Nha Trang

Mưa lớn kéo dài khiến đường đèo Khánh Lê nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở theo ghi nhận của phóng viên VnExpress.

Ông Tạ Thanh Tình – Trưởng Chi cục quản lý đường bộ III cho biết trên VnExpress, mưa kéo dài trong nhiều ngày đã làm tuyến Quốc lộ 27 (huyện Khánh Vĩnh) nối Nha Trang đi Đà Lạt bị sạt lở. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m3, kéo dài hơn 10 m khiến giao thông ùn tắc, đi lại gặp nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, đưa máy xúc đào và dọn dẹp hiện trường trên đèo Khánh Lê, song mưa lớn làm nước chảy dồn dập khiến việc xử lý gặp khó khăn.

(Xem chi tiết)

Độc đáo màn xếp domino 3.000 cuốn sách tại Hoàng thành Thăng Long

Hơn 100 người cùng nhau thực hiện màn xếp domino độc đáo với 3.000 cuốn sách trên diện tích 200 m2 tại Hoàng thành Thăng Long.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

3.000 cuốn sách tạo thành màn domino thú vị. (Video: Báo Dân Việt)

Sự kiện thú vị này diễn ra vào chiều qua 5/10, tại sân Đoan Môn, di tích Hoàng Thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Hà Nội), trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ V.

Dù trời nắng gắt, hơn 100 bạn trẻ vẫn vui vẻ tham gia xếp 3.000 cuốn sách trên diện tích 200 m2 thành 3 chữ ETS, với ý nghĩa: Education (giáo dục), Technology (công nghệ), Science (khoa học).

doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Báo Dân Việt đã ghi lại những hình ảnh thú vị trong màn trình diễn domino sách độc đáo này.
doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Trước sự kiện, nhiều thùng sách được chuyển tới khu vực sân Đoan môn. (Ảnh: Báo Dân Việt)
doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Hơn 100 tình nguyện viên đã tham gia xếp sách trong hơn 1 giờ đồng hồ. (Ảnh: Báo Dân Việt)
doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Dù trời nắng gắt nhưng các tình nguyện viên vẫn rất tích cực tham gia sự kiện. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Sự kiện muốn truyền thông điệp để mọi người cùng hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục ở Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Chú robot nhỏ có nhiệm vụ bắt đầu hiệu ứng domino. (Ảnh: Báo Thanh Niên)
doc dao man xep domino 3000 cuon sach tai hoang thanh thang long
Màn domino đã thành công. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

(Xem chi tiết)

Hàng trăm học sinh vào cấp cứu, bệnh viện Sản nhi Ninh Bình quá tải

Hơn 200 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm khiến Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình quá tải, phải huy động giường bệnh, giường gấp ra ngoài khu vực hành lang. Từ tối qua, nhiều gia đình đã đưa con về nhà chăm sóc.

Ngày 6/10, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đang điều trị cho hơn 200 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) nghi bị ngộ độc thức ăn. Sức khỏe của các em đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Số lượng học sinh nhập viện quá đông khiến các phòng bệnh quá tải. Bệnh viện đã thêm giường bệnh, giường gấp ra bên ngoài khu vực hành lang và tập trung các y, bác sĩ để cấp cứu.

Sáng nay, một số học sinh đã được người nhà xin về và được bác sĩ dặn dò nếu có biểu hiện khác thường cần đưa tới ngay bệnh viện. “Tôi thấy cháu cũng có biểu hiện đỡ nhiều nên đưa cháu về nhà để tiện chăm sóc. Sáng mai sẽ lại đưa cháu vào viện để các bác sĩ theo dõi”, phụ huynh chia sẻ với Đời sống Việt Nam.

benh vien san nhi ninh binh qua tai sau khi hang tram hoc sinh vao cap cuu
Số lượng bệnh nhân nhập viện quá đông, bệnh viện quá tải, nhiều người xin về. (Ảnh: Báo Giao Thông)

(Xem chi tiết)

Giảng viên Đại học Sư phạm Huế bị sinh viên tố cáo nâng điểm cho em trai

Đại học Sư phạm Huế tạm đình chỉ công tác của giảng viên H.Q.N.M sau khi nhận được đơn tố cáo người này nâng đỡ em trai để đạt tổng điểm cao, có cơ hội giành nhiều học bổng có giá trị. 

Ngày 5/10, ông Trương Quý Tùng – Phó Giám đốc Đại học Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế), cho biết đã nhận được đơn tố cáo gian lận điểm thi xảy ra lại Đại học Sư phạm – Đại học Huế. Trường đã yêu cầu bộ phận thanh tra pháp chế, công tác sinh viên kiểm tra thông tin trong đơn. Đồng thời, xem xét lại quy trình quản lý điểm của các trường thành viên, theo VTCnews.

Trước đó, nhiều sinh viên năm 4 khoa Toán của trường Đại học Sư phạm Huế phản ánh, sinh viên H.Q.N.S (học năm 4 khoa Toán) có kết quả học tập cao bất thường do có anh ruột là giảng viên H.Q.N.M trong khoa “nâng đỡ”.

giang vien dai hoc su pham hue bi sinh vien to cao nang diem cho em trai
Thông báo liên quan vi phạm của sinh viên H.Q.N.S và giảng viên H.Q.N.M (trích thông báo do Trưởng khoa Trần Kiêm Minh ký ban hành). (Ảnh: Tiền Phong)

Mới đây, sinh viên này có tên trong danh sách nhận học bổng của Viện Toán cao cấp, học bổng của trường (xếp nhì khoa Toán) làm các sinh viên khác ngỡ ngàng và bất bình. Bởi năng lực học tập của S. ở mức trung bình nhưng điểm thi cao ngất ngưởng. Trong quá trình thi học kỳ, S. từng dùng điện thoại để chụp bài của bạn, bị giám thị lập biên bản vi phạm quy chế thi cử nhưng không bị xử lý.

Ngoài ra, những môn do anh trai giảng dạy, sinh viên này đều được điểm cao, thậm chí các môn chuyên ngành khác với độ khó cao S. cũng đạt loại giỏi với số điểm gần như tối đa.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News