Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Dự án chống ngập 10.000 tỷ do TP. HCM ‘tự quyết định’

Nhà đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát liên tục mâu thuẫn khiến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đình trệ nhiều tháng. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TP. HCM tự giải quyết các vấn đề liên quan để dự án hoàn thành đúng tiến độ.  

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu UBND TP. HCM chịu trách nhiệm toàn diện về đầu tư và hiệu quả của dự án Chống ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Việc triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TP, theo VnExpress.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP. HCM đã dừng thi công 5 tháng. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP tập trung giải quyết các vấn đề liên quan để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Theo Báo Lao Động, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1” có tổng kinh phí hơn 9.926 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.

(Xem chi tiết)

Hà Nội cấm 10 tuyến phố phục vụ quốc tang

Trong hai ngày 6/10 và sáng 7/10, Hà Nội cấm phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ quốc tang) trên 10 tuyến phố để phục vụ quốc tang.

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ quốc tang. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong 2 ngày diễn ra Lễ quốc tang, theo Zing.

Theo đó, từ 6h30 – 22h ngày 6/10 và từ 6h30 – 12h ngày 7/10, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), YecXanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Cao đến YecXanh), Nguyễn Cao (từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).

Từ 6h – 22h ngày 6/10, hạn chế ôtô (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ quốc tang) trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Đê 401, Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Phố Huế, Hàng Bài.

Ngoài ra, 6h30 – 12h ngày 7/10, hạn chế ôtô hoạt động trên các tuyến đường: Lò Đúc, Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Nguyễn Thái Học (đoạn từ Nguyễn Thái Học – Chu Văn An đến Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn), Lê Duẩn, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp.

(Xem chi tiết)

Thầy giáo vùng cao mắc bệnh hiếm gặp vẫn lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò

11 năm làm hiệu trưởng, thầy Trần Đăng Khoa (45 tuổi, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến bao thế hệ học trò thành đạt và cũng nhiều em bỏ giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Khoa cho Báo Dân Việt biết, ở khu vực vùng sâu, vùng xa này học sinh đa số là con em đồng bào Jrai, việc dạy và duy trì sĩ số vô cùng khó khăn. Các em chỉ đến trường buổi sáng, chiều còn rải rác một vài em đi học lại.

Với học sinh lớp 1, nghỉ một buổi thì mất một con chữ, mai lên trường lại “trả chữ cho thầy”. Vì vậy, để tạo điều kiện cho học trò có thể toàn tâm học hành, thầy bỏ tiền mở luôn bếp ăn buổi trưa để các em nghỉ ngơi tại trường, chuẩn bị cho tiết phụ đạo buổi chiều.

thay giao o gia lai mac benh hiem gap van lo tung bua an giac ngu cho hoc tro vung cao
Người thầy giáo dành hết lương của để xây dựng bếp ăn rồi tự tay chuẩn bị bữa cơm trưa cho học trò. (Ảnh: Dân Trí)

Đầu năm học 2018-2019, thầy hiệu trưởng đã bỏ ra 40 triệu đồng để mua gạo, các vật dụng nhà bếp và tận dụng phòng thư viện cũ để làm chỗ nấu ăn. Thầy còn nhờ thợ đến cưa một số cây trong trường rồi tự tay đóng giường cho các em ăn xong có chỗ ngủ trưa…

Theo thầy Khoa, mỗi bữa ăn trưa của các trò trường Kim Đồng sẽ mất 500 nghìn, trung bình một tháng 15 triệu. Thầy sẽ góp 10 triệu tiền lương, còn lại kêu gọi từ bạn bè, nhà hảo tâm để xin gạo, thịt, sách…

(Xem chi tiết)

Vụ Con Cưng: Kiến nghị kỷ luật 2 Cục phó Quản lý thị trường có dấu hiệu sai phạm

Chiều 4/10 Bộ Công thương đã công bố kết quả của Tổ kiểm tra, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường, theo báo Thanh Niên.

Theo đó, Bộ Công thương kết luận như sau: Cục Quản lý thị trường đã kịp thời xử lý, chỉ đạo 29 chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiến hành thẩm tra xác minh, kiểm tra Công ty cổ phần Con Cưng theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định pháp luật của Công ty cổ phần Con Cưng.

Căn cứ kết luận kiểm tra, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo thực hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Con Cưng và Công ty đã nộp phạt 250 triệu đồng.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News