Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 4/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Đội tuyển Việt Nam đau đầu cơn sốt vé đấu Philippines ở Mỹ Đình

Các học trò của HLV Park Hang Seo đang đau đầu vì “cơn sốt vé” trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Philippines (19h30 ngày 6/12), báo điện tử 24h đưa tin.

Sau trận thắng 2-1 ngay trên sân của Philippines, đội tuyển Việt Nam trở về nước vào chiều 3/12 trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ ở sân bay Nội Bài. Do chuyến bay đưa ĐT Việt Nam về đến Hà Nội lúc 14h30 nên HLV Park Hang Seo quyết định cho các học trò nghỉ tập trong chiều cùng ngày.

Thày trò Park Hang Seo trở về nước và lập tức gặp “cơn ác mộng” về vé. (Ảnh: 24h.com)

Các tuyển thủ Việt Nam được “xả trại” trong chiều và tối ngày 3/12, để nghỉ ngơi dưỡng sức cho trận lượt về với Philippines trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 6/12.

Nhưng theo chia sẻ của các học trò của HLV Park Hang Seo, họ thật sự không dám mở điện thoại lên ngay từ lúc về đến Hà Nội vì “cơn sốt” vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Philippines.

Một tuyển thủ Việt Nam chia sẻ: “Nói là nghỉ nhưng đi đến đâu chúng tôi cũng gặp câu hỏi về vé. Nhiều lúc muốn chợp mắt ngủ tí nhưng cũng gặp “ác mộng” vì vé. Chúng tôi chỉ dám gặp người thân trong gia đình vào lúc này chứ không dám liên lạc với ai…”

Ở các trận đấu sân nhà trước đó của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, mỗi học trò của thầy Park được VFF tặng 8 vé và được ưu tiên mua thêm 20 vé giá gốc mỗi trận.

Đến trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Philippines, các tuyển thủ Việt Nam được tặng thêm 2 vé, tức tổng cộng được tặng 10 vé và ưu tiên mua thêm 20 vé.

Nhưng theo một học trò của ông Park Hang Seo thì: “Đến lúc này, nếu chúng tôi có hàng trăm vé cũng vẫn thiếu chứ chưa nói gì đến 30 vé. Thực sự, có những mối quan hệ mà chúng tôi không thể từ chối nếu họ nhờ mua hộ vé hay xin vé.”

Trong số các tuyển thủ Việt Nam, các cầu thủ ở Hà Nội hay các tỉnh lân cận như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Đình Trọng, Xuân Trường… có nhu cầu về vé cao hơn cả. Hay trường hợp của Phan Văn Đức, cầu thủ đang toả sáng rực rỡ ở AFF Cup 2018 nhận được rất nhiều lời đề nghị về vé trận tái đấu Philippines.

Trước tình hình kể trên, một lần nữa HLV Park Hang Seo yêu cầu bộ phận hậu cần của VFF sớm giải quyết “cơn sốt” vé trong nội bộ ĐT Việt Nam. Các cựu binh trong đội như thủ quân Văn Quyết và “lão tướng” Anh Đức, những người có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề vé đã nhóm họp, giúp đỡ “đàn em” giải quyết cơn đau đầu, để toàn đội tập trung vào vấn đề chuyên môn ở trận quyết đấu với Philippines vào ngày 6/12.

Kiểm điểm hiệu trưởng, thu hồi phiếu “điều tra” học sinh vụ 231 cái tát

Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh bị yêu cầu kiểm điểm và buộc phải thu hồi các tài liệu trong việc phát phiếu “điều tra” cho 23 học sinh liên quan đến vụ một học sinh của trường nhận 231 cái tát.

Ngày 4/12, Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này vừa có công văn yêu cầu kiểm điểm bà Phạm Thị Lệ Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh và thu hồi các tài liệu có liên quan đến việc phát phiếu “điều tra” 23 học sinh, theo báo Người Lao Động.

Bà Phạm Thị Lệ Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh – trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động.

Ông Võ Thái Hòa, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh, cho hay Trường THCS Duy Ninh phát phiếu “điều tra” diễn ra cách đây hơn 1 tuần. Việc này hoàn toàn không phù hợp với môi trường sư phạm và ông hoàn toàn không tán thành với cách xử lý theo kiểu của lãnh đạo trường nên sẽ chấn chỉnh.

“Mục đích của cô Lệ Anh là điều tra, làm rõ sự thật của 231 cái tát thôi, chứ không có ý gì khác. Đơn vị có công văn chỉ đạo không được phát phiếu điều tra, thu hồi các tài liệu và kịp thời kiểm điểm nghiêm túc” – ông Hòa khẳng định.

Trước đó, ngày 24/11, khi dư luận cả nước bức xúc việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6.2 – Trường THCS Duy Ninh trừng phạt một học sinh bằng cách “chỉ đạo” 23 bạn cùng lớp tát vào má em H.L.N (11 tuổi) 230 cái tát, cô Thủy tát 1 cái vì lỗi chửi thề.

Lời khai từ một học sinh trong lớp. (Ảnh: Báo Người lao động)

Ban Giám hiệu trường đã yêu cầu 23 học sinh của lớp phải trả lời 19 câu hỏi được ghi trên giấy A4. Cuối tờ giấy này, nhà trường yêu cầu từng học sinh ghi rõ “đây là lời khai”. Sau khi “hỏi cung” 23 bạn học sinh, trường đã tổng hợp lại thành một văn bản chi tiết. Đến ngày 26/11, trường đã gửi báo cáo “điều tra” học sinh lên Huyện ủy Quảng Ninh, UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện.

Giả thầy tu dùng tiền âm phủ lừa đảo ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 3/12, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) tạm giữ Nguyễn Duy Phong (31 tuổi) và Đỗ Văn Hiền (46 tuổi, cùng quê Tiền Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo VnExpress.

Theo điều tra ban đầu, Phong và Hiền đóng giả thầy tu đến thị xã Phú Mỹ bán nhang dạo. Hai ngày trước, Phong nói người phụ nữ mua nhang ở phường Tân Phước bị “vong theo” theo rồi dắt Hiền đến cúng.

Hiền (bên trái) và Phong tại cơ quan công an. (Ảnh: Quang Bình)

Khi người phụ nữ đưa 79 triệu đồng để làm lễ theo yêu cầu, Hiền đặt lên chiếc đĩa, lấy vải đỏ đậy kín rồi đánh tráo cọc tiền âm phủ mua ở quầy tạp hóa trước đó.

Cúng xong, chúng bảo người phụ nữ đem đĩa cất vào tủ, đúng 3 ngày sau mới mở tấm vải lấy tiền buôn bán sẽ rất may mắn, không bị mất lộc. Nạn nhân nghi ngờ nên lén mở ra xem và báo cảnh sát.

Lý do giữa đông miền Bắc vẫn giống như mùa hè?

Đã bước sang tháng 12 và đợt lạnh đầu đông đến sớm nhưng thời tiết miền Bắc những ngày này lại nóng như mùa hè với nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 30 độ C, ngày có nhiều nắng.

Trong khi nhiều người ngạc nhiên khi trời đã vào đông lại có nắng gắt, thậm chí phải dùng tới quạt mát tựa như mùa hè thì nhiều chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lại cho rằng, đây là hiện tượng khá bình thường.

Chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho  VTC  biết, mùa đông 2018-2019 bắt đầu sớm với đợt gió mùa đầu tiên xảy ra vào những ngày đầu tháng 9. Nhưng trong thời gian đầu mùa, các đợt không khí lạnh tràn về Việt Nam có tần suất không cao, khoảng 7-10 ngày mới có một đợt, không như những đợt giữa mùa, có thể 4-5 ngày lại có một đợt. Thêm đó, trong thời gian đầu mùa, xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh sẽ là những đợt nắng ấm, còn trong giai đoạn cuối mùa là hiện tượng mưa phùn và sương mù giữa các đợt không khí lạnh.

“Nguyên nhân chính của những đợt nắng ráo trong đầu mùa như những ngày vừa qua có thể do 2 nguyên nhân. Đầu tiên là do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây và nguyên nhân thứ hai là do không khí lạnh lấn sâu xuống phía Nam, gây mưa cho miền Trung khi kết hợp địa hình dãy Trường Sơn, còn miền Bắc thì nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên trời khô ráo”, chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói.

Tuy nhiên, những ngày nắng nóng của miền Bắc sắp kết thúc và thay bằng thời tiết mưa rét đúng nghĩa của mùa đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/12, rạng sáng 7/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Thời tiết có thể chuyển mưa trong đêm 6 và ngày 7/12.

(Ảnh minh họa: Lao Động)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News