Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 3/9 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Thủy điện Sơn La, Hòa Bình đồng loạt xả lũ từ chiều 3/9

Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, trong sáng nay (3/9), lưu lượng nước đến hồ Sơn La đang ở mức cao khoảng 9.520 m3/giây, mực nước thượng lưu hồ này cũng lên nhanh, ở mức 212,78 m và khả năng sẽ vượt 213 m. Tại hồ thủy điện Hoà Bình, mực nước đang ở mức 115 m.

(Ảnh minh họa)

Ban chỉ đạo lệnh mở một cửa xả đáy hồ Sơn La và một cửa xả đáy hồ Hòa Bình từ 13 giờ ngày 3/9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc còn kéo dài đến đêm nay. Dự báo dòng chảy đến hồ Sơn La tăng nhanh và duy trì mức cao trong 2 ngày tới.

Thủy điện xả lũ tăng nguy cơ ngập úng cho nhiều vùng hạ lưu. Thêm đó, ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hóa; ngập úng tại các vùng trũng thấp ở Thanh Hóa.

TP.HCM đưa vào sử dụng nhà chờ xe buýt hiện đại

Nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện của cơ sở hạ tầng, đảm bảo tiện ích, an toàn, thuận lợi, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại.

Nhà chờ xe buýt. (Ảnh: Tạp chí Giao Thông)

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã triển khai công trình tổ chức điểm đón trả khách văn minh, an toàn tại khu vực trường THPT, THCS Lê Quý Đôn trên đường Lê Quý Đôn bằng việc áp dụng hình thức nguồn vốn xã hội hóa do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) tài trợ triển khai xây dựng các hạng mục nhà chờ xe buýt kiểu mới hiện đại có kích thước 2m x 6,5m cùng bảng thông tin điện tử, đèn chiếu sáng và camera quan sát trên nhà chờ, tạo lối lên xuống cho người khuyết tật.

Đồng thời triển khai lắp đặt hàng rào trên lề đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn với tổng chiều dài 150m vừa tạo cảnh quan đô thị vừa hướng dẫn người đi bộ băng qua đường an toàn tại đúng vị trí vạch đi bộ.

60 học sinh tiểu học bị dồn vào một lớp, Hà Nội tính điều thêm giáo viên

Năm học 2018-2019, toàn thành phố Hà Nội có gần 680.000 học sinh (tăng hơn 30.000 em so với năm học 2016-2017) theo học tại 745 trường tiểu học. Tại một số trường, sĩ số học sinh vọt lên lên đến 60 học sinh/lớp.

Tình trạng quá tải dồn vào một số quận, huyện như: Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy. Nhiều nơi 3 em học sinh phải ngồi ghép 1 bàn. Có quận, số học sinh tăng năm nay bằng cả một trường mới.

60 học sinh tiểu học bị dồn vào một lớp, Hà Nội tính điều thêm giáo viên. (Ảnh minh họa)

Báo Vietnamnet dẫn lời ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Có một thực tế là việc phân bố các trường học không đều khiến có trường thì sĩ số đông, trường thì đúng số quy định. Bên cạnh đó, việc sĩ số một số trường tăng cao một phần cũng do phụ huynh muốn con vào học trường tốt, hay dồn vào khu vực nhất định ưa thích”.

Giải pháp tình thế Sở GDĐT Hà Nội đưa ra là bố trí thêm giáo viên quản lý cho những lớp học có sĩ số 60 em.

Trao đổi với Báo Dân Trí, ông Lê Hồng Vũ, Trưởng Phòng GD ĐT quận Tây Hồ cho biết, tại quận có 8 trường tiểu học đã phải tăng chỉ tiêu lên so với năm ngoái 520 học sinh và tuyển vượt chỉ tiêu thêm 270 em. Như vậy, số học sinh quá chỉ tiêu của quận Tây Hồ năm nay là 790 em, tương đương với 1 trường mới.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News